1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Bóng đá Thái Lan chính thức đặt mục tiêu vào World Cup 2022

(Dân trí) - Trong buổi làm việc đầu tiên với chủ tịch Liên đoàn bóng đá Thái Lan (FAT), ông Somyot Poompunmuang, kể từ khi nhận nhiệm vụ dẫn dắt đội tuyển đất Chùa Vàng, tân HLV Rajevic tuyên bố sẽ đưa Thái Lan đến VCK World Cup 2022.

Hôm nay (5/5), tân HLV trưởng đội tuyển Thái Lan, ông Milovan Rajevic đã có buổi ra mắt chính thức đầu tiên trước truyền thông và công chúng đất Chùa Vàng, kể từ khi ông nhận nhiệm vụ dẫn dắt đội tuyển Thái Lan, kế nhiệm HLV Kiatisuk.

HLV Rajevic (phải) ra mắt công chúng Thái Lan vào hôm nay (5/5)
HLV Rajevic (phải) ra mắt công chúng Thái Lan vào hôm nay (5/5)

Trong buổi ra mắt có mặt chủ tịch FAT, ông Somyot Poompunmuang, vị HLV trưởng đội tuyển Thái Lan tuyên bố: “Tôi tin chúng tôi sẽ hoàn thành mục tiêu, đó là giành vé đến World Cup ở Qatar (năm 2022)”.

Người tiền nhiệm của HLV Rajevic là HLV Kiatisuk không trụ nổi ở đội bóng đất Chùa Vàng, vì không thể đưa đội tuyển Thái Lan đến VCK World Cup 2018. Thế nên, nhiệm vụ của HLV Rajevic khi thay thế Kiatisuk, đó là đưa Thái Lan đến VCK World Cup kế tiếp, vào năm 2022.

Trận đấu chính thức đầu tiên của HLV Rajevic sẽ là trận Thái Lan gặp UAE tại vòng loại World Cup 2018 – khu vực châu Á, vào ngày 13/6. Trước đó, Thái Lan sẽ có trận giao hữu với Uzbekistan vào ngày 7/6.

Trước mắt, HLV Rajevic sẽ tìm thành tích xem được cho đội tuyển Thái Lan ở các trận còn lại của vòng loại World Cup 2018, từ nay đến cuối năm, đụng độ UAE, Iraq và Australia.

Sau các trận đấu này, FAT mới đánh giá lại năng lực của HLV Rajevic, xem xét lại chuyện ông có phù hợp với đội tuyển Thái Lan hay không, trước khi đi đến quyết định có nên gia hạn hợp đồng với vị HLV người Serbia hay không (hợp đồng ban đầu giữa HLV Rajevic và FAT có thời hạn 1 năm).

Thiện Nhân

Bóng đá Thái Lan chính thức đặt mục tiêu vào World Cup 2022 - 2