1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Bóng đá nữ Việt Nam chia tay vòng loại Olympic bằng trận thua Hàn Quốc

(Dân trí) - Trong trận đấu cuối cùng của mình tại vòng loại Olympic 2016 – khu vực châu Á, đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam thất bại 0-4 trước Hàn Quốc. Đội bóng của HLV Mai Đức Chung chia tay giải đấu với 5 trận toàn thua, hiệu số bàn thắng – thua là 1/22.

Thất bại trước Hàn Quốc nói riêng và 5 thất bại trong toàn bộ vòng loại thứ 3, Olympic Rio 2016 – khu vực châu Á nói chung không phải là kết quả quá bất ngờ với đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam, bởi cả 5 đối thủ mà chúng ta đụng độ trên đất Nhật gồm Australia, Nhật Bản, Trung Quốc, Hàn Quốc và CHDCND Triều Tiên đều có trình độ vượt trội so với đội nữ Việt Nam. Riêng Nhật Bản đang là đương kim Á quân World Cup 2015, vô địch World Cup 2011, còn Trung Quốc là Á quân Olympic 1996, Á quân World Cup 1995.

Đội tuyển nữ Việt Nam thua Hàn Quốc dưới cơn mưa tầm tã
Đội tuyển nữ Việt Nam thua Hàn Quốc dưới cơn mưa tầm tã

Trong trận đấu với Hàn Quốc chiều nay, đoàn quân của HLV Mai Đức Chung cũng không có nhiều cơ hội để chơi tấn công, mà chủ yếu phòng ngự, giữ an toàn bên phần sân nhà, chống chịu sức ép mạnh từ đối phương.

Ngoài ra, cũng phải nói thêm rằng trời mưa to càng khiến cho đội tuyển nữ Việt Nam gặp khó khăn, thể lực bị bào mòn trước đối thủ mạnh mẽ hơn hẳn chúng ta. Chỉ trong vòng 20 phút đầu, Hàn Quốc đã dẫn trước đến 2 bàn, đều đến từ các pha lập công của Lim Seon Joo.

Sang hiệp 2, đối diện với mặt sân trơn trượt, cộng với cơn mưa không ngớt càng khiến cho các cầu thủ nữ Việt Nam gặp khó khăn trong việc thực hiện lối đá nhỏ của mình.

Không những không thể tìm được bàn gỡ, mà các cô gái của HLV Mai Đức Chung còn nhận thêm 2 bàn thua khác ở cuối trận, một đến từ pha kết thúc của Lee Geum Min ở phút 70 và một đến từ tình huống dứt điểm của Jeon Ga Eul ở phút 85, trong tình thế các tuyển thủ Việt Nam đã thấm mệt.

Thua Hàn Quốc 0-4, đội tuyển nữ Việt Nam chia tay vòng loại Olympic Rio 2016 với 5 trận toàn thua, để thủng lưới 22 bàn, ghi được 1 bàn. Còn với Hàn Quốc, dù thắng trận, nhưng họ vẫn không thể dự Thế vận hội vào mùa hè năm nay, do không thể cạnh tranh với 2 đội bóng đã giành vé trước đó là Australia và Trung Quốc.

Kim Điền

Bóng đá nữ Việt Nam chia tay vòng loại Olympic bằng trận thua Hàn Quốc - 2