1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Bóng đá nội có còn nhân tố mới để HLV Hữu Thắng khai thác?

(Dân trí) - Mấy ngày gần đây HLV Nguyễn Hữu Thắng di chuyển như con thoi giữa các sân bóng, để tìm nhân tố thích hợp cho đội tuyển quốc gia. Câu hỏi được đặt ra là có bao nhiêu người mới trong tầm ngắm của ông Thắng?

Câu hỏi tiếp theo là V-League hiện tại có nhiều nhân tố mới để vị HLV trưởng đội tuyển quốc gia lựa chọn hay không? – Giải đấu này nhiều năm nay thiếu tính cạnh tranh, sức mạnh của các đội bóng hầu hết phụ thuộc vào các ngoại binh, nên việc tìm nhân tố mới thực sự có chất lượng cho đội tuyển quốc gia là vấn đề không hề dễ dàng.

Tuy nhiên, nói như vậy không có nghĩa là V-League hiện thời không có những cầu thủ xứng đáng để HLV Nguyễn Hữu Thắng đưa vào đội tuyển, đặc biệt là những gương mặt từng có thời tỏa sáng dưới triều đại của HLV Miura, nhưng hiện chưa được HLV Nguyễn Hữu Thắng tin dùng.

HLV Nguyễn Hữu Thắng có nhìn thấy nhân tố mới cho đội tuyển? (ảnh: Nguyễn Đình)
HLV Nguyễn Hữu Thắng có nhìn thấy nhân tố mới cho đội tuyển? (ảnh: Nguyễn Đình)

Số này có tiền vệ trung tâm Huy Hùng của Quảng Nam, người đã ghi bàn thắng vào lưới đội tuyển U23 UAE tại Asiad 2014. Thời gian gần đây, HLV Nguyễn Hữu Thắng chủ yếu xài cặp tiền vệ trung tâm Tuấn Anh và Xuân Trường, thế nên Huy Hùng ít có cơ hội được nhắc đến trong sắc áo đội tuyển.

Dù vậy, hiện tại thì phong độ của 2 tiền vệ từng xuất thân từ HA Gia Lai vẫn là dấu hỏi, bởi họ hầu như không được thi đấu trong màu áo các CLB mới gồm Incheon United (Xuân Trường) và Yokohama FC (Tuấn Anh).

Gương mặt khác nói mới thì chắc chắn không mới, nhưng bảo rằng cũ dưới thời HLV Nguyễn Hữu Thắng thì không đúng, vì anh chưa được ra sân từ khi ông Thắng nắm đội tuyển. Đấy là tiền đạo Anh Đức – chân sút được đánh giá là có phong độ tốt nhất trong số các tiền đạo nội bây giờ.

Một người đã ghi đến 4 bàn thắng ở đẳng cấp AFC Champions League, cũng như thường xuyên có những pha lập công quan trọng cho B.Bình Dương trong suốt 3 năm qua dĩ nhiên không phải là tay săn bàn hạng xoàng.

Chỉ có điều Anh Đức ở đợt tập trung vừa rồi có vấn đề cá nhân nên chưa thể đóng góp nhiều cho đội tuyển. Vả lại, để sử dụng tốt Anh Đức thì HLV Nguyễn Hữu Thắng phải giải quyết tốt mối quan hệ giữa Anh Đức và Công Vinh, vốn đã nẩy sinh những lời qua tiếng lại trong thời gian vừa rồi.

Dẫu biết Công Vinh là lựa chọn hàng đầu của HLV Nguyễn Hữu Thắng khi ông còn nắm SL Nghệ An cho đến đội tuyển Việt Nam. Tuy nhiên, nếu có thêm nhân tố, đặc biệt là nhân tố tốt cỡ Anh Đức thì nói cho cùng đấy là điều có lợi cho bản thân HLV Nguyễn Hữu Thắng nói riêng và đội tuyển nói chung, vì khi đó đội tuyển sẽ có thêm phương án cả về nhân sự lẫn lối chơi.

Nhân tố mới cũng có thể là những cầu thủ đang khoác áo Khánh Hòa. Một đội bóng liên tục gây khó dễ cho các ông lớn của bóng đá nội, luôn có thành tích ổn định trong suốt 2 năm qua thì hẳn không phải là đội bóng tồi. Các cầu thủ Khánh Hòa có thể không quá nổi bật về mặt cá nhân nhưng lại biết cách phát huy sức mạnh tập thể - đấy cũng là chi tiết đáng để lưu tâm.

Chính vì thế, nhân tố mới trong đội tuyển có thể không xa lạ với HLV Nguyễn Hữu Thắng, vấn đề nằm ở chỗ vị HLV xuất thân từ bóng đá xứ Nghệ có khéo léo trong việc vận dụng nhân sự hay không?

Kim Điền

Bóng đá nội có còn nhân tố mới để HLV Hữu Thắng khai thác? - 2

Dòng sự kiện: Olympic Rio 2016