1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Lượt trận mở màn vòng bảng Champions League

Bóng đá Italia hân hoan, nỗi buồn của người Đức

(Dân trí)-Serie A đã có sự khởi đầu vòng bảng Champions League mãn nhãn khi cả ba đại diện Juventus, AC Milan và Napoli đều giành những kết quả tốt. Bóng đá Đức chia sẻ buồn vui bởi trong khi Bayern Munich, Schalke thắng đậm thì Dortmund, Leverkusen đều nhận thất bại nặng nề.

Sau nhiều năm đi xuống, bóng đá Italia chỉ còn 3 đại diện được tham dự Champions League, nhưng có thể nói cả Juventus, AC Milan lẫn Napoli đều là những đội bóng có thực lực. Và người Italia có cơ sở để hy vọng bởi các đội bóng của họ đều không rơi vào những bảng đấu tử thần.

Napoli là đội gặp nhiều khó khăn nhất khi rơi vào bảng đấu gồm các đội bóng ngang tài ngang sức như Marseille, Dortmund và Arsenal. Tuy nhiên, Napoli đang cho thấy được sự lỳ lợm của đội bóng đậm chất Italia, chắc chắn trong phòng ngự và hiệu quả trong tấn công, lại được dẫn dắt bởi Rafa Benitez.
 
Milan đã giành chiến thắng đầy ấn tượng trước Celtic

Milan đã giành chiến thắng đầy ấn tượng trước Celtic

Đội bóng cũ của huyền thoại Maradona đã để lại tiếng vang khi giành chiến thắng 2-1 trước đương kim á quân Dortmund. Dù 3 điểm giành được của CLB Italia còn gây nhiều tranh cãi cùng với phản ứng dữ dội của HLV Jurgen Klopp, tuy nhiên ai cũng phải nhìn nhận Napoli xứng đáng với chiến thắng này để tạo bước đệm cho cuộc đua ở bảng đấu này.

Trong khi đó, AC  Milan đã chơi một trận đấu nhàn hạ và dễ dàng giành chiến thắng 2-0 trước Celtic ở bảng H. Trong bảng đấu còn đối thủ sừng sỏ như Barcelona thì đây là 3 điểm then chốt của Rossoneri nhằm cạnh tranh ngôi đầu bảng.

Đội bóng số 1 nước Ý Juventus bất ngờ gây thất vọng khi bị Copenhagen cầm hòa 1-1 trên sân khách. Đây là một trận đấu mà Pirlo và đồng đội đã ép sân liên tục trong suốt 90 phút nhưng không thể giành chiến thắng. Tuy vậy, HLV Antonio Conte vẫn cảm thấy hài lòng với kết quả này bởi Juve còn nhiều cơ hội cạnh tranh ở bảng B.

Bóng đá Italia khởi đầu thuận lợi, nhưng Bundesliga (giải đấu vừa chiếm ngôi thứ 3 của Serie A ở châu Âu) lại phần nào gây thất vọng. Đương kim á quân Dortmund thất bại 1-2 trước Napoli trên sân khách đầy cay đắng và đoàn quân HLV Jurgen Klopp đang tự đặt mình vào thế khó ở bảng tử thần năm nay.

Leverkusen cũng được kỳ vọng khá nhiều nhờ dàn cầu thủ đầy chất lượng, tuy nhiên đoàn quân HLV Hyypia lại nhận thất bại 2-4 khá dễ dàng. Việc nhiều năm không tham dự Champions League khiến Leverkusen tỏ ra khá non nớt kinh nghiệm và thường mắc những sai lầm khá ngớn ngẩn.
 
Dortmund (vàng) nhận thất bại đau đớn trước Napoli

Dortmund (vàng) nhận thất bại đau đớn trước Napoli

Mặc dù vậy, cơ hội của Leverkusen ở bảng A vẫn khá sáng sủa bởi ngoài bảng MU, các đối thủ của họ như Sociedad và Shakhtar Donestk không phải quá mạnh. Nhưng rõ ràng, nhiều thách thức đang chờ đớn Leverkusen ở 5 lượt đấu còn lại.

Schalke 04 có được sự khởi đầu khá hoàn hảo năm nay khi đè bẹp Steaua Bucarest 3-0 ở ngày mở màn bảng E và tạm chiếm ngôi đầu bảng. Tuy vậy, cả Basel lẫn Chelsea đều là những đối thủ mạnh nên nếu muốn tiến vào vòng knock-out, Schalke phải rất nỗ lực ở các trận đấu còn lại để hướng đến mục tiêu cao hơn là ngôi đầu bảng.

Cuối cùng, niềm hy vọng số 1 của bóng đá Đức Bayern Munich đã thể hiện một phong độ thuyết phục khi đè bẹp CKSA Moscow 3-0 trong một trận đấu họ áp đảo toàn diện. HLV Pep Guardiola cho thấy kinh nghiệm lão luyện ở Champions League và sức mạnh của “Hùm xám” không hề suy giảm so với lần lên ngôi vô địch năm ngoái.

Ở bảng D này, Man City cũng giành được thắng lợi 3-0 tương tự trước Viktoria Plazen và rõ ràng, sự phân tốp ở nhóm đầu đã rõ rệt. Cuộc chiến ngôi đầu bảng giữa Bayern-Man City hứa hẹn sẽ rất căng thẳng. Sức ép dành cho “Hùm xám” đang rất lớn, nhất là khi họ đang là đương kim vô địch giải đấu này.

Kiều My

Dòng sự kiện: Champions League