Bóng đá Indonesia khiến cả châu Á phải e ngại

H. Long

(Dân trí) - Indonesia đã và đang cho thấy tiềm lực đáng nể. Họ hoàn toàn có thể trở thành mối đe dọa cho các đội bóng hàng đầu châu Á.

Indonesia không phải là kẻ lót đường ở vòng loại thứ ba World Cup 2026. Dù nằm ở bảng đấu rất khó (tương đương với đội tuyển Việt Nam ở vòng loại thứ ba World Cup 2022) nhưng đoàn quân của HLV Shin Tae Yong đã chứng minh sức mạnh khi cầm hòa Saudi Arabia ngay trên sân khách.

Bóng đá Indonesia khiến cả châu Á phải e ngại - 1

Không phải do Saudi Arabia yếu đi, mà Indonesia tiến bộ quá nhanh (Ảnh: Getty).

Đó không phải là trận đấu may mắn của Indonesia, bất chấp việc thủ thành Maarten Paes đã có trận thi đấu xuất thần và cản phá một quả phạt đền. Thay vào đó, họ đã thể hiện bản lĩnh và đấu pháp hợp lý. Cần nhấn mạnh rằng, Saudi Arabia đã toàn thắng đội tuyển Việt Nam trong cả hai trận đấu ở vòng loại World Cup 2022.

Hậu vệ Sultan Al Ghannam của Saudi Arabia cho rằng không phải đội nhà chơi tệ, mà Indonesia tiến bộ quá nhanh. Hậu vệ của Al Nassr cho biết: "Chúng tôi đã chơi tốt nhưng không thể ngờ rằng Indonesia tiến bộ quá nhanh. Họ đã thi đấu xuất sắc".

HLV Shin Tae Yong khẳng định mục tiêu của Indonesia sẽ là ngựa ô ở bảng C. Ông đủ tự tin để tuyên bố như vậy vì tin tưởng vào đội ngũ vốn có. Dù chưa chắc giành tấm vé tham dự World Cup 2026 nhưng đội bóng xứ Vạn đảo muốn khiến tất cả e ngại khi đối đầu với mình.

Không giống như cách tiếp cận của nhiều đội bóng Đông Nam Á khi gặp các đối thủ lớn (chủ trương phòng ngự), Indonesia chơi lối chơi pressing chủ động. Tất nhiên, họ vẫn cần thêm thời gian để cải thiện thể lực và kỹ năng chơi bóng để vươn lên tầm cao mới.

Bóng đá Indonesia khiến cả châu Á phải e ngại - 2

Indonesia đủ sức thách thức các đội bóng mạnh ở châu Á (Ảnh: PSSI).

Nhiều người cho rằng Indonesia thành công nhờ chính sách nhập tịch những "Indo kiều" có gốc gác từ Hà Lan. Điều đó không sai. Thế nhưng, nếu nhận xét như vậy là đánh giá thấp tiềm năng của đội bóng xứ Vạn đảo.

Từ chức vô địch SEA Games, lọt vào bán kết giải U23 châu Á, tới trận hòa lịch sử trước Saudi Arabia, Indonesia đang cho thấy bước tiến đồng bộ từ lứa trẻ cho tới đội tuyển quốc gia. Ở bất kỳ lứa tuổi nào, họ đều tạo ra dấu ấn, đơn cử như việc U23 Indonesia đánh bại U23 Hàn Quốc ở giải U23 châu Á.

Thậm chí, để tạo điều kiện cho lứa trẻ cọ xát, Indonesia còn chơi lớn khi chủ động xin đăng cai giải đấu World Cup ở cấp độ U20 (bị tước quyền) và U17 thế giới.

Vai trò của Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Indonesia (PSSI), Erick Thohir, là không nhỏ. Với tư cách tỷ phú làm bóng đá (sở hữu nhiều CLB bóng đá), ông đã mở rộng quan hệ tới FIFA. Chính vì vậy, Erick Thohir nhiều lần có công vận động giúp Indonesia đăng cai các giải đấu ở cấp độ thế giới.

Bên cạnh đó, tầm ảnh hưởng lớn của tỷ phú Erick Thohir cũng giúp Indonesia thu hút khá nhiều cầu thủ gốc gác ở nước ngoài về phục vụ đội tuyển quốc gia.

Bên cạnh đó, với tầm ảnh hưởng cực lớn trong làng túc cầu Indonesia, Chủ tịch Erick Thohir đã tác động lớn lên giải vô địch quốc gia. Vị tỷ phú này cho rằng nguyên nhân dẫn tới việc nhiều cầu thủ Indonesia có thể lực kém vì không thi đấu nhiều ở giải quốc nội. Chính vì vậy, ông Erick Thohir đã ra quy định yêu cầu bắt buộc các CLB ở giải Indonesia đảm bảo số phút ra sân tối thiểu cho các tuyển thủ quốc gia.

Bóng đá Indonesia khiến cả châu Á phải e ngại - 3

Indonesia có chính sách tốt với cả với cầu thủ thi đấu ở trong nước và nước ngoài (Ảnh: PSSI).

PSSI có cơ quan chuyên theo dõi vấn đề này, đó là Cơ quan đội tuyển quốc gia (BTN). Không chỉ ở giải quốc nội, BTN còn có trách nhiệm giám sát các cầu thủ Indonesia thi đấu ở nước ngoài. Ông Erick Thohir chia sẻ: "BTN chú ý khá nhiều tới việc các cầu thủ Indonesia có được thi đấu ở nước ngoài hay không. Tôi luôn nói rằng Cơ quan đội tuyển quốc gia không nên chỉ lo việc điều hành".

Vào lúc 19h00 ngày 10/9, Indonesia sẽ đón tiếp Australia trên sân nhà. Đó là cơ hội để họ trả thù thất bại 0-4 ở Asian Cup 2023. Giờ đây, Indonesia không còn là kẻ bỡ ngỡ. Họ đủ tự tin để nghĩ về cú sốc tiếp theo.