1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Bóng đá Anh có thể gặp họa lớn vì cổ động viên gây rối ở Euro 2020

Sông Lam

(Dân trí) - Liên đoàn Bóng đá châu Âu (UEFA) vừa đưa ra thêm án phạt Liên đoàn Bóng đá Anh (FA) vì 4 lỗi mới đều liên quan đến việc không kiểm soát được người hâm mộ trong trận chung kết Euro 2020.

Cảnh tượng hỗn loạn từ các CĐV quá khích ở trận chung kết Euro 2020

Trận chung kết Euro 2020 tại sân Wembley giữa tuyển Anh và Italia cho thấy công tác tổ chức yếu kém của chủ nhà. Ban tổ chức (BTC) để nhiều CĐV không có vé tràn vào sân, sau đó để xảy ra xô xát giữa người hâm mộ có vé và không có vé. Ước tính có đến 5.000 người không có vé đã tràn vào các khán đài sân Wembley.

Bóng đá Anh có thể gặp họa lớn vì cổ động viên gây rối ở Euro 2020 - 1

CĐV Anh la ó khi đội tuyển Italia hát quốc ca ở trận chung kết Euro 2020.

Bóng đá Anh có thể gặp họa lớn vì cổ động viên gây rối ở Euro 2020 - 2

Một CĐV quá khích chạy vào sân khi hai đội đang thi đấu.

Chưa dừng ở đó, CĐV Anh còn đốt pháo sáng, ném vật thể lạ xuống sân trong thời gian trận đấu và có hành vi la ó khi Italy hát quốc ca. Theo tờ Dailymail, UEFA sẽ tổ chức cuộc điều tra riêng về những vi phạm công tác an ninh của chủ nhà.

Bóng đá Anh có thể gặp họa lớn vì cổ động viên gây rối ở Euro 2020 - 3

CĐV Anh không có vé phá hàng rào tràn vào sân.

Cảnh sát đã thực hiện 86 vụ bắt giữ vào ngày 12/7, trong đó có 53 vụ tại sân Wembley, vì một số tội danh bao gồm quấy rối an ninh trật tự công cộng, say rượu và phá hủy tài sản. Tổng cộng có 19 sĩ quan cảnh sát của nước Anh bị thương trong các vụ việc.

Bóng đá Anh có thể gặp họa lớn vì cổ động viên gây rối ở Euro 2020 - 4

Hàng nghìn CĐV Anh tụ tập bên ngoài sân tạo nên khung cảnh hỗn loạn.

Cáo buộc từ UEFA đưa ra chỉ 3 ngày sau khi FA nhận án phạt tiền 30.000 euro vì để xảy ra 3 sự cố gồm thủ môn Kasper Schmeichel bị chiếu laser vào mắt, CĐV Anh chế nhạo quốc ca Đan Mạch và những quả pháo sáng xuất hiện ở Wembley. Những vụ bê bối này có thể ảnh hưởng đến cơ hội đăng cai World Cup 2030 của nước Anh.

Cựu hậu vệ West Ham, Anton Ferdinand, cho rằng nước Anh nên bị cấm tổ chức giải đấu lớn cho đến khi quốc gia này làm chủ được công tác tổ chức và dẹp bỏ nạn phân biệt chủng tộc.

"Phải có ai đó chịu hậu quả về những sự cố đáng quên vừa qua", em trai của cựu danh thủ Rio Ferdinand cho biết.