1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Bốn lần đối đầu giữa Guardiola với Klopp tại xứ sương mù

(Dân trí) - Tính đến thời điểm hiện tại, Klopp vẫn là đối thủ khó nhằn của Guardiola khi chiến lược gia người Đức thắng nhiều hơn trong những lần đối đầu giữa hai người..

Sau quãng thời gian ban năm làm việc ở Đức, Guardiola đã chuyển tới Man City vào Hè năm 2016. Tại đây ông hội ngộ với Jurgen Klopp, người đã trở thành huấn luyện viên trưởng của Liverpool. Điều đáng buồn, Guardiola vẫn chưa thể cải thiện thành tích tốt khi đối đầu với người đồng nghiệp người Đức.

Tính đến thời điểm trước khi tới Anh, hai người đối đầu với nhau tám lần, Guardiola chỉ thắng có ba trận trong khi đối thủ của ông thắng tới năm lần. Cần phải "nhớ rằng" những đội bóng Guardiola dẫn dắt luôn nhiều cầu thủ ngôi sao hơn so với đội Klopp dẫn dắt. Hai năm qua, Guardiola đối đầu với Klopp bốn trận và cũng thua tới hai trận, hòa một và chỉ thắng có một.

1. Liverpool 1-0 Man City (26/12/2016)

Lần đầu tiên Klopp đối diện với Guardiola ở Anh khi Liverpool tiếp Man City trên sân nhà ở vòng đấu cuối cùng thuộc lượt đi mùa giải 2016/17, một trận đấu thuộc giai đoạn khốc liệt nhất của Premier League, giai đoạn Giáng sinh và đầu năm mới

Trong ngày lễ tặng quà, chẳng có món quà nào cho Man City. Đoàn quân của Guardiola bị thủng lưới từ sớm khi mà Georginio Wijnaldum mở tỉ số ngay phút thứ 8. Dù chơi không tệ trong những phút còn lại, nhưng Man City không thể ghi bàn vào lưới của đội chủ nhà và đành ra về với hai bàn tay trắng.

1. Liverpool 1-0 Man City (26/12/2016)

2. Man City 1 -1 Liverpool (19/3/2017)

Được thi đấu trên sân nhà, Man City tự tin vào một chiến thắng trước Liverpool để rửa hận cho trận lượt đi. Tuy nhiên, đoàn quân của Guardiola tiếp tục chơi không tốt trong tấn công. Không những vậy họ còn bị thủng lưới trước sau khi chịu một quả phạt đền. Rất may Aguero tỏa sáng kịp thời để đem lại bàn gỡ cho Man City, giúp đội bóng này tránh một thất bại ngay tại sân nhà.

Cả hai Man City và Liverpool đều thi đấu không tốt trong giai đoạn lượt về, họ dần bị Chelsea bỏ rơi trong cuộc đua tới ngôi vô địch. Cuối mùa giải, hai đội bóng so kè với nhau từng điểm, Man City giành vị trí thứ ba chung cuộc với 78 điểm, xếp ngay trên Liverpool nhờ hơn hai điểm, cả hai đều có suất dự Champions league.

2. Man City 1 -1 Liverpool (19/3/2017)

3. Man City 5-0 Liverpool (6/9/2017)

Man City bắt đầu mùa giải với phong độ chưa thực sự ấn tượng khi kiếm được 7 điểm sau ba lượt trận, trong khi Liverpool cũng có được bảy điểm nhưng tạo ấn tượng tốt hơn khi họ có được trận thắng 4-0 trước Arsenal ngay ở vòng ba. Kết quả ấy khiến cho người hâm mộ Liverpool kì vọng tiếp ở một trận đấu gây khó cho Man City, nhưng trận đấu này lại đi theo hướng ít ai ngờ tới.

Aguero giúp đội chủ nhà mở tỉ số ở phút 24, tuy nhiên đây không phải bước ngoặt trận đấu. 13 phút sau đó, Sadio Mane nhận thẻ đỏ trực tiếp khi cầu thủ này ham bóng nên tung chân vào ngực thủ thành Ederson. Hai người cùng rời sân, một người bị đuổi, một người nằm trên cáng. Do bị dẫn bàn nên Liverpool vẫn phải nhao lên tấn công dù thiếu người và họ liên tục bị Man City cho ăn quả đắng.

Cú đúp của Gabriel Jesus và Leroy Sane trong hiệp hai đã giúp đội chủ nhà giành chiến thắng tưng bừng 5-0 trước Liverpool. Đây là chiến thắng đậm nhất của Man City trong kỉ nguyên Premier League và trong lịch sử thì phải mất 87 năm, Man City mới thắng được Liverpool với cách biệt năm bàn (26/10/1929, Liverpool thua 1-6 trước Man City ở giải VĐQG).

3. Man City 5-0 Liverpool (6/9/2017)

4. Liverpool 4-3 Man City (14/1/2018)

Man City chưa từng thất bại từ đầu mùa và họ làm khách trên sân Anfield với tham vọng giữ vững thành tích bất bại. Tuy nhiên, Liverpool chơi tấn công rất hay nên sớm xuyên thủng mành lưới đối phương do công của Oxlade-Chamberlain. Đội khách cũng tìm được bàn gỡ với tình huống lóe sáng của Sane ở cuối hiệp 1.

Nửa đầu hiệp hai, Man City liên tục ăn quả đăng khi mà Liverpool bắt đầu là tấn công và sau khi có được bàn thắng nâng tỉ số họ chơi phản công cực hay. Các bàn thắng của Firmino, Sane, Salah đã giúp đội chủ nhà dẫn trước tới 4-1. Những phút cuối, Man City vùng lên và rút ngắn được tỉ số xuống 3-4 sau các pha lập công của Bernardo Silva và Gudogan. Tuy nhiên, đội khách vẫn phải chịu ra về với thất bại. Đây là trận thua đầu tiên của Man City ở Premier League mùa giải năm nay.

4. Liverpool 4-3 Man City (14/1/2018)

Phù Sa