1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Bolivia giành chiến thắng đầu tiên tại Copa America sau 18 năm

(Dân trí) - Bolivia đang trở thành hiện tượng tại Copa America 2015. Sau khi cầm chân Mexico ở trận mở màn, đội bóng này tiếp tục gây bất ngờ bằng chiến thắng 3-2 trước Ecuardo ở lượt trận thứ hai. Đáng nói, đây là chiến thắng đầu tiên của Bolivia tại sân chơi cấp châu lục sau 18 năm.

Bolivia đã khởi đầu hết sức suôn sẻ bằng 3 bàn thắng trong hiệp 1. Chỉ 5 phút sau tiếng còi khai cuộc, thủ quân Ronald Raldes đánh đầu chính xác mở tỉ số trận đấu. Đến phút 18, Martin Smedberg nhân đôi cách biệt bằng một tuyệt phẩm sút xa đẹp mắt.

Cuối hiệp 1, chân sút Marcelo Moreno đào sâu khoảng cách lên thành 3-0 trên chấm 11m. Trước đó ít phút, Ecuardo cũng được hưởng một quả phạt đền song tiền đạo đang khoác áo West Ham Enner Valencia lại thực hiện không thành công.

Pha hỏng ăn này khiến tinh thần của các cầu thủ Ecuador đi xuống thấy rõ, hệ quả là đến phút 43 họ tiếp tục phải nhận thêm một bàn thua sau cú đá phạt đền thành công của tiền đạo Marcelo Moreno. Tạo ra được ưu thế quá lớn, Bolivia có phần chủ quan và đã chơi chùng xuống trong hiệp 2.

Sau giờ nghỉ, Ecuador gỡ được 2 bàn nhờ việc đối thủ chơi có phần chùng xuống. Bàn thắng đầu tiên được thực hiện do công Valencia sau sai lầm của hàng thủ Bolivia ở phút 48. Đến phút 81, Bàn thắng thứ hai lại là một cú nã đại bác tầm xa ngoạn mục của Miller Bolanos.

Khoảng 10 phút cuối trận, Ecuador dù rất nỗ lực nhưng không có được bàn thắng thứ 3 và đành phải chấp nhận rời với thất bại 3-2. Với kết quả này, Ecuador đứng đội sổ tại bảng A khi chưa có điểm nào trong khi Bolivia tràn trề cơ hội đi tiếp với 4 điểm trong tay.

Điều đáng nói, trận đấu rạng sáng nay đã giúp Bolivia làm nên lịch sử bóng đá nước nhà. Cụ thể, chiến thắng trước Ecuardo là chiến thắng đầu tiên của Bolivia sau 18 năm, kể từ kỳ Copa America 1997 được tổ chức trên sân nhà.


Đội hình thi đấu

Ecuador: Alexander Dominguez, Frickson Erazo, Juan Paredes (Daniel Angulo 86’), Walter Ayovi, Gabriel Achilier, Jefferson Montero, Christian Noboa, Fidel Martinez (Renato Ibarra 46’), Pedro Quinonez (Juan Cazares 46’), Miller Bolanos, Enner Valencia.

Bolivia: Romel Quinonez, Miguel Hurtado, Alejandro Morales, Ronald Raldes, Edward Zenteno, Alejandro Chumacero, Danny Bejarano, Martin Smedberg, Dalance, Ricardo Pedriel (Cristian Coímbra 57’), Marcelo Moreno (Damir Miranda 88’), Damian Lizio (Marvin Bejarano 72’).

Duy Khánh