1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Bổ nhiệm HLV Lippi, Trung Quốc vẫn không thể chiến thắng

(Dân trí) - Dù bổ nhiệm HLV Lippi vào “ghế nóng” nhưng Trung Quốc vẫn chưa thể cải thiện thành tích của mình ở vòng loại World Cup 2018 khu vực châu Âu. Hôm qua, họ đã bị Qatar cầm chân với tỷ số 0-0 và tiếp tục xếp bét bảng A.

Sau thất bại trước Uzbekistan vào tháng trước, HLV Gao Hongbo đã quyết định từ chức. Trong bối cảnh ấy, LĐBĐ Trung Quốc đã quyết định mời HLV Lippi về dẫn dắt để vực dậy ĐTQG ở vòng loại World Cup 2018.

HLV Lippi vẫn chưa mang tới phép màu cho Trung Quốc
HLV Lippi vẫn chưa mang tới "phép màu" cho Trung Quốc

Tuy nhiên, vị HLV từng giúp Italia vô địch World Cup 2006 vẫn chưa thể mang tới phép màu cho Trung Quốc. Ở trận đấu vào hôm qua, họ đã để Qatar cầm chân với tỷ số 0-0 ngay trên sân nhà.

Như vậy, đội tuyển Trung Quốc vẫn chưa biết tới mùi chiến thắng sau 5 trận ở vòng loại World Cup 2018 khu vực châu Á. Hiện tại, Trung Quốc mới chỉ có được 2 điểm và đang tạm xếp cuối bảng A.

Thực tế, Trung Quốc đã tỏ ra quyết tâm giành chiến thắng ở trận đấu đầu tiên dưới triều đại của HLV Lippi. Tuy nhiên, Qatar mới là đội có cơ hội nguy hiểm đầu tiên, khi Shomurodov có cơ hội dứt điểm trong tình huống phạt góc. Đáng tiếc, cầu thủ này lại đánh gót trượt.

Các cầu thủ Trung Quốc tỏ ra quá vô duyên ở trận gặp Qatar
Các cầu thủ Trung Quốc tỏ ra quá vô duyên ở trận gặp Qatar

Trong khi đó, Trung Quốc đã tạo ra rất nhiều cơ hội nguy hiểm trong hiệp 1. Nhưng trong ngày các chân sút như Zhang Xizhe, Zhang Yuning… quá vô duyên, họ chỉ biết tiếc nuối nhìn những cơ hội trôi qua.

Sang hiệp 2, Trung Quốc vẫn là đội thi đấu lấn lướt hơn. Thậm chí, Wu Xi đã có cú đánh đầu trúng xà ngang khung thành của Qatar. Trận đấu khép lại với tỷ số hòa 0-0.

H.Long