1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Bỏ lỡ nhiều cơ hội, Hoàng Anh Gia Lai chia điểm với HL Hà Tĩnh

Trọng Vũ

(Dân trí) - Trên sân nhà, Hoàng Anh Gia Lai hòa 0-0 với Hồng Lĩnh Hà Tĩnh. Đây là trận đấu mà đội bóng của bầu Đức có nhiều cơ hội hơn, nhưng không tận dụng thành công.

Sau sự ra đi của nhiều trụ cột, đội hình của Hoàng Anh Gia Lai có nhiều xáo trộn. Ở hàng hậu vệ, các cầu thủ trẻ Bảo Toàn và Thanh Nhân thay thế cho vị trí hậu vệ cánh phải và cánh trái của Vũ Văn Thanh và Nguyễn Phong Hồng Duy.

Trong khi đó, ở hàng tiền vệ, tuyển thủ quốc gia Châu Ngọc Quang trở về từ Hải Phòng đá ngay vị trí tiền vệ trung tâm mà Xuân Trường để lại.

Bỏ lỡ nhiều cơ hội, Hoàng Anh Gia Lai chia điểm với HL Hà Tĩnh - 1

Tuấn Anh là cựu binh ít ỏi còn sót lại của HA Gia Lai từ thế hệ Công Phượng, Văn Toàn (Ảnh: Minh Trần).

Bỏ lỡ nhiều cơ hội, Hoàng Anh Gia Lai chia điểm với HL Hà Tĩnh - 2

HL Hà Tĩnh có lối chơi khá khó chịu (Ảnh: Minh Trần).

Còn trên hàng tấn công, sau khi Công Phượng và Văn Toàn ra nước ngoài thi đấu, Hoàng Anh Gia Lai sử dụng bộ đôi tiền đạo ngoại Washington Brandao và Paollo Oliveira, chơi ngay phía sau 2 ngoại binh này là Trần Minh Vương.

Chính Minh Vương là người tạo ra rất nhiều sóng gió lên khung thành đối phương. Phút 9, tiền vệ này thực hiện quả đá phạt cực hiểm từ khoảng 25m, thủ môn Dương Quang Tuấn của Hồng Lĩnh (HL) Hà Tĩnh bó tay, nhưng bóng đi sạt cột dọc.

Ngay sau đó, HL Hà Tĩnh có câu trả lời, Jose Paulo dứt điểm từ cự ly gần, may mà trung vệ ngoại Diakite bên phía Hoàng Anh Gia Lai kịp nhoài người dùng chân ngăn chặn.

Bỏ lỡ nhiều cơ hội, Hoàng Anh Gia Lai chia điểm với HL Hà Tĩnh - 3

Washington Brandao không thể ghi bàn, dù đã có cơ hội (Ảnh: Minh Trần).

Bỏ lỡ nhiều cơ hội, Hoàng Anh Gia Lai chia điểm với HL Hà Tĩnh - 4

Hoàng Anh Gia Lai một lần nữa chia điểm với HL Hà Tĩnh tại V-League (Ảnh: Minh Trần).

Phút 31, Hoàng Anh Gia Lai có tình huống khác gây sóng gió cho khung thành của đội khách. Lần này, Paollo Oliveira đón đường chuyền điểm rơi của đồng đội, xoay người sút bóng khá nhanh, nhưng đường bóng lại nhẹ, đúng ngay vị trí của thủ môn Dương Quang Tuấn.

Sang hiệp hai, Hoàng Anh Gia Lai tiếp tục là đội giữ bóng nhiều hơn. Phút 58, Trần Minh Vương lại có pha sút phạt rất hiểm, vẫn từ khoảng cách chừng 25m, buộc thủ thành Dương Quang Tuấn bên phía đội khách phải đẩy bóng cứu thua bằng những đầu ngón tay.

Đến phút 78, Washington Brandao tận dụng tình huống phá bóng không tốt của hậu vệ Hà Tĩnh, đánh đầu nối từ khoảng chục mét, nhưng một lần nữa đường bóng này không thắng được phản xạ rất nhanh của thủ môn Dương Quang Tuấn.

Vô duyên trong việc chọc thủng lưới đối phương, Hoàng Anh Gia Lai chấp nhận chia điểm bằng trận hòa không bàn thắng với HL Hà Tĩnh.