1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

"Bố già" Avramovic dẫn dắt đội tuyển Myanmar

(Dân trí) - Báo chí châu Á đưa tin cựu HLV của đội tuyển Singapore, ông Avramovic sẽ dẫn dắt đội tuyển Myanmar trong vòng 1 năm rưỡi tới đây, với hàng loạt nhiệm vụ khác nhau với các các đội tuyển lớn, nhỏ của Myanmar…

Phát biểu trên từ Myanmar Times vào hôm qua (10/2), chủ tịch LĐBĐ nước này, ông U Zaw Zaw nói: “Raddy (Avramovic-PV) là HLV nhiều kinh nghiệm với bóng đá Đông Nam Á. Tôi nghĩ ông ấy là HLV tốt nhất mà chúng tôi có thể có. Tôi hy vọng rằng Raddy Avramovic sẽ đưa chúng tôi lên một tầm cao mới”.

Cũng theo tờ Myanmar Times thì hợp đồng giữa vị HLV người Serbia với LĐBĐ Myanmar sẽ kéo dài trong 1 năm rưỡi. Bắt đầu từ đầu năm 2014, cho đến khi SEA Games 28 kết thúc ở Singapore vào tháng 6 năm 2015.

Những mục tiêu của bóng đá Myanmar dành cho HLV Avramovic trong khoảng thời gian này là dẫn dắt đội tuyển Myanmar (với thành phần chính là các cầu thủ U22) tham dự AFC Challenge Cup vào tháng 5 tới đây, thi đấu thành công tại AFF Cup 2014 vào cuối năm, cũng như dẫn dắt đội tuyển U23 Myanmar tại SEA Games 28 vào năm sau.

Cựu HLV đội tuyển Singapore Avramovic chuyển sang nắm đội tuyển Myanmar
Cựu HLV đội tuyển Singapore Avramovic chuyển sang nắm đội tuyển Myanmar



Ngoài ra, một nhiệm vụ khác có thể cũng được HLV Avramovic kiêm nhiệm, đó là dẫn dắt đội tuyển U19 Myanmar tại VCK giải vô địch bóng đá U19 châu Á, diễn ra vào tháng 10, tại Myanmar.

Có thể thấy rằng LĐBĐ Myanmar với khả năng tài chính không phải là dồi dào đã cố gắng hết sức trong việc mời một chuyên gia nổi tiếng và giàu kinh nghiệm như Avramovic, đồng thời giao toàn bộ trọng trách phát triển các đội tuyển cho vị chuyên gia người Serbia này.

Trong những năm gần đây, bóng đá Myanmar phát triển chư đúng như kỳ vọng, nên họ càng trông chờ vào HLV Avramovic.

Avramovic được đánh giá là “cáo già” trong làng cầu khu vực. Giai đoạn thành công nhất của ông với bóng đá Đông Nam Á là giai đoạn ông dẫn dắt đội tuyển bóng đá Singapore từ năm 2003 – 2012.

Trong giai đoạn vừa nêu, người đàn ông năm nay 64 tuổi từng giúp Singapore 3 lần giành ngôi vô địch bóng đá khu vực – AFF Cup, vào các năm 2004, 2007 và 2012.

Với thành tích ấy, ông là một trong những chuyên gia ngoại giàu thành tích nhất bóng đá Đông Nam Á, đồng thời việc ông rời khỏi Singapore cách nay không lâu được đánh giá là bất ngờ. Dù vậy, những gì ông xây dựng nên cho đội tuyển đến từ đảo quốc sư tử vẫn được xem là nền tảng cho họ phát triển những năm tiếp theo.

Sau khi nhận nhiệm vụ dẫn dắt đội tuyển Myanmar, HLV Avramovic phát biểu: “Tôi biết người dân Myanmar rất yêu bóng đá. Tôi tự hào được trở thành HLV đội tuyển quốc gia của các bạn”.

Kim Điền