1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Bảng F vòng loại World Cup 2014, 2h45 ngày 8/6

Bồ Đào Nha - Nga: Sứ mệnh nặng nề của C. Ronaldo

(Dân trí) - Bồ Đào Nha đang thi đấu khá tệ hại ở vòng loại World Cup 2014 và họ cần một chiến thắng trước Nga tại Da Luz (Lisbon) đêm nay để cứu vãn số phận. Một lần nữa, mọi sự kỳ vọng lại đổ dồn vào siêu sao C. Ronaldo.

Bồ Đào Nha luôn chơi đầy chật vật ở các trận đấu vòng loại và World Cup 2014 cũng không phải là ngoại lệ. Sau 6 trận đấu, họ mới có được vỏn vẹn 11 điểm, đó là một kết quả đầy thất vọng của đội bóng sở hữu nhiều ngôi sao hàng đầu thế giới, điều mà chính HLV Paulo Bento cũng phải thừa nhận.
 
 
C. Ronaldo luôn là niềm hy vọng số 1 của đội tuyển Bồ Đào Nha

C. Ronaldo luôn là niềm hy vọng số 1 của đội tuyển Bồ Đào Nha

 

Trong khi đó, đội tuyển Nga dưới sự dẫn dắt của HLV Capello lại đang chơi khá thành công. Họ mới đá 4 trận nhưng đều giành chiến thắng. Đại diện Đông Âu ghi đến 8 bàn và chưa một lần để thủng lưới. Chính Nga, chứ không phải Bồ Đào Nha đang là ứng cử viên sáng giá nhất cho ngôi đầu bảng F vòng loại khu vực châu Âu.

 

Điểm nhấn trong  thành công của người Nga chính là chiến thắng 1-0 trước Bồ Đào Nha tại Moscow cách đây 6 tháng. Đó là trận đấu mà C. Ronaldo và đồng đội bị đối thủ dồn ép một cách hoàn toàn và pha lập công của Kerzhakov chỉ là sự cụ thể hóa một tá cơ hội mà đội tuyển Nga tạo nên.

 

HLV Paulo Bento không thể lý giải được nguyên nhân khiến Bồ Đào Nha lại sa sút đến vậy và việc giành vé dự World Cup hứa hẹn vô cùng gian nan. Họ mới được 11 điểm và kém Nga 1 điểm, nhưng đội bóng Đông Âu mới đá 4 trận. Thậm chí, Bồ Đào Nha còn đứng sau Israel do kém về hiệu số bàn thắng.

 

Cuộc đua tam mã Nga, Israel, Bồ Đào Nha hứa hẹn vô cùng gay cấn và hấp dẫn cho đến những trận đấu cuối cùng. Cơ hội để tiếp cận người Nga của đoàn quân HLV Bento là rất khó khăn nên trước mắt, họ phải vượt qua được đối thủ Israel. Do Israel không đá ở lượt trận này, nên đây là cơ hội để C. Ronaldo cùng đồng đội vươn lên vị trí thứ hai.
 
 
CR7 đã chơi đầy mờ nhạt ở trận đấu với Nga tại Moscow

CR7 đã chơi đầy mờ nhạt ở trận đấu với Nga tại Moscow

 

Tuy nhiên, cuộc đối đầu với người Nga tại sân Da Luz (Lisbon) đêm nay hứa hẹn vô cùng khó khăn. Đội tuyển Nga dưới thời HLV Capello là một tập thể chơi đầy toàn diện, kỷ luật và dồi dào thể lực. Họ không muốn chuỗi trận toàn thắng phải dừng lại và mục tiêu duy nhất trong chuyến đi đến Lisbon là chiến thắng.

 

Bồ Đào Nha dồn mọi sự kỳ vọng vào Cristiano Ronaldo, tuy nhiên đây cũng là thời điểm khá nhạy cảm với ngôi sao này. Anh đang bị ảnh hưởng khá nhiều về tâm lý sau những tin đồn về việc sẽ chia tay Real Madrid, nên đòi hỏi CR7 có được phong độ cao nhất trước Nga là điều rất khó khăn.

 

Nhưng dù sao, Bento cũng hy vọng sự hiện diện của Ronaldo sẽ là động lực để toàn đội chơi quyết tâm hơn. Do Raul Meireles dính chấn thương, hàng tiền vệ của Bồ Đào Nha sẽ là ba cái tên Micael, Veloso, Moutinho với nhiệm vụ quan trọng: giúp đội nhà kiểm soát hoàn toàn khu vực giữa sân.

 

Dù sa sút phong độ, Nani vẫn được sử dụng bên cánh phải còn Postiga đá trung phong cao nhất. Thủ quân C. Ronaldo sẽ thi đấu bên cánh trái nhưng được di chuyển từ do hơn. Nhưng CR7 sẽ vấp phải một Anyukov, mẫu hậu vệ toàn năng và dày dạn kinh nghiệm của đội tuyển Nga.
 
 
Đội tuyển Nga đang rộng cửa giành vé dự World Cup 2014

Đội tuyển Nga đang rộng cửa giành vé dự World Cup 2014

 

Người Nga không hề có tư tưởng chơi phòng ngự ở trận đấu này và với bộ ba Bystrov, Dzagoev, Shirokov ở giữa sân cùng trung phong Kerzhakov trên tuyến đầu, họ sẽ thường xuyên uy hiếp cầu môn Patrício. Do Pepe sa sút phong độ, cặp trung vệ Bruno Alves-Costa sẽ đá chính nhưng cả hai đều không thể mang lại sự yên tâm tuyệt đối.

 

Trận đấu này cũng là cuộc so tài hấp dẫn giữa C. Ronaldo với Dzagoev. Cầu thủ được mệnh danh là “Messi nước Nga” đã chơi tuyệt hay ở trận đấu với Bồ Đào Nha tại Moscow và anh tiếp tục là niềm hy vọng lớn nhất cho tham vọng giành 3 điểm của “gấu Nga” tại Lisbon.

 

Bồ Đào Nha có lợi thế sân nhà, nhưng sức ép phải thắng khiến họ phải đối diện với nhiều khó khăn. Người Nga đang rất lỳ lợm dưới thời Capello, họ sẽ chiến đấu hết sức để giành ít nhất 1 điểm tại Lisbon. Nhưng Bồ Đào Nha cũng không còn đường lùi và nếu sảy chân, cơ hội dự World Cup 2014 sẽ trở nên rất mong manh.

 

Đội hình thi đấu

 

Bồ Đào Nha: Patrício, Pereira, Bruno Alves, Costa, Coentrão, Micael, Veloso, Moutinho, Nani, Postiga, Ronaldo.

 

Nga: Akinfeev, Anyukov, Ignashevich, Berezutski, Berezutski, Faizulin, Denisov, Bystrov, Dzagoev, Shirokov, Kerzhakov.
 
 

Bảng F vòng loại World Cup 2014

TT

Đội

Điểm

Trận

T

H

B

H/s

1

Nga

12

4

4

0

0

8-0

2

Israel

11

6

3

2

1

15-8

3

Bồ Đào Nha

11

6

3

2

1

11-6

4

Bắc Ailen

3

5

0

3

2

3-7

5

Azerbaijan

3

6

0

3

3

2-8

6

Luxembourg

2

5

0

2

3

2-12

 

Kiều My