1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

BLV Quang Huy: "Hai tấm thẻ đỏ của U22 Malaysia là hoàn toàn chính xác"

Sông Lam

(Dân trí) - Trong tình thế đang bị dẫn trước 2-1, đội tuyển U22 Malaysia đang dồn sức tấn công tìm kiếm bàn gỡ hòa thì họ bất ngờ phải nhận tới 2 thẻ đỏ chỉ trong 3 phút và không thể thay đổi cục diện trận đấu.

Đánh bại Malaysia, U22 Việt Nam giành quyền vào bán kết

"Ở tình huống cầu thủ Safwan của Malaysia phải nhận thẻ đỏ là quyết định hoàn toàn chính xác của trọng tài. Safwan đã có tình huống đánh nguội với Thanh Nhàn và tấm thẻ đỏ là đương nhiên.

Thậm chí Malaysia còn may mắn không bị thổi phạt đền trong tình huống này, vì pha đánh nguội diễn ra sau khi tình huống tranh chấp bóng đã kết thúc", bình luận viên (BLV) Quang Huy nói về tấm thẻ đỏ đầu tiên mà Malaysia phải nhận ở phút 79 của trận đấu giữa U22 Việt Nam với Malaysia ở bảng B SEA Games 32 diễn ra tối 8/5.

BLV Quang Huy: Hai tấm thẻ đỏ của U22 Malaysia là hoàn toàn chính xác - 1

Chỉ trong 3 phút từ phút 79 đến phút 82, U22 Malaysia phải nhận tới 2 tấm thẻ đỏ và không thể tìm kiếm được bàn gỡ hòa, chấp nhận thua chung cuộc 1-2 trước U22 Việt Nam (Ảnh: Mạnh Quân).

Theo đó, trong tình thế đang bị dẫn trước 2-1, đội tuyển U22 Malaysia đang gây sức ép vô cùng lớn về phía khung thành của U22 Việt Nam để tìm kiếm bàn gỡ hòa thì "Bầy hổ Malaya" nhận cú sốc lớn khi phải chơi thiếu người.

Trong tình huống U22 Việt Nam treo bóng bổng, thủ môn U22 Malaysia đã bắt gọn bóng. Tuy nhiên cầu thủ vừa mới vào sân thay người là Safwan có hành vi xấu khi dùng tay đấm thẳng mặt Thanh Nhàn sau pha tranh chấp. Trọng tài người Nhật Bản Jumpei Iida ngay lập tức rút thẻ đỏ trực tiếp với Safwan bất chấp các cầu thủ Malaysia vây lấy vị trọng tài để phân trần.

Đáng chú ý, chỉ 3 phút sau, đến lượt Najmudin của Malaysia phải nhận thẻ vàng thứ hai, đồng nghĩa với một tấm thẻ đỏ và bị đuổi khỏi sân sau pha vào bóng ác ý đối với Thanh Nhàn.

"Tấm thẻ vàng thứ hai dẫn tới thẻ đỏ của Najmudin là cũng xứng đáng. Rõ ràng các cầu thủ Malaysia do quá nôn nóng tìm kiếm bàn gỡ hòa nên để xảy ra những pha phạm lỗi không cần thiết. Đó cũng là lỗi thường thấy đến từ các cầu thủ trẻ", BLV Quang Huy nói thêm.

Với 9 người còn lại trên sân, Malaysia đã không thể làm gì để thay đổi cục diện trận đấu và chấp nhận thất bại chung cuộc 1-2, đồng nghĩa bị loại sớm ở vòng bảng SEA Games 32 dù còn một trận chưa đấu (do U22 Việt Nam và Thái Lan đều có 9 điểm sau 3 trận toàn thắng, còn Malaysia mới chỉ có 3 điểm).

Mặc dù nhận định hai tấm thẻ đỏ mà trọng tài Iida dành cho các cầu thủ của Malaysia là hoàn toàn chính xác, nhưng BLV Quang Huy thừa nhận trọng tài  người Nhật Bản đã đưa ra quyết định sai lầm đối với tình huống thổi phạt đền cho U22 Việt Nam ở phút thứ 5 và giúp "Rồng vàng" có bàn mở tỷ số từ rất sớm.

Theo đó, Minh Trọng sút bóng trúng tay Adam Afkar trong vòng cấm và U22 Việt Nam được hưởng quả phạt đền. Tuy nhiên trong pha quay lại tình huống từ truyền hình, cho thấy bóng đã đập trúng chân của Adam Afkar trước khi văng vào tay của cầu thủ này.

"Trọng tài đã sai khi thổi quả phạt đền này cho U22 Việt Nam. Theo luật mới nhất của FIFA, khi bóng đập bất cứ bộ phận nào của cơ thể (đầu, vai, lưng, đùi...) trước khi chạm tay thì không thể thổi phạt đền. Đây là tình huống trọng tài nhận định cảm tính, và do SEA Games 32 không có công nghệ VAR nên sai lầm của trọng tài không thể đảo ngược", BLV Quang Huy thẳng thắn bày tỏ.

BLV Quang Huy: Hai tấm thẻ đỏ của U22 Malaysia là hoàn toàn chính xác - 2

U22 Việt Nam đã chơi tốt trước Malaysia để chính thức giành vé vào vòng bán kết sớm một vòng đấu (Ảnh: Mạnh Quân).

Mặc dù những quyết định của trọng tài Iida có lợi cho U22 Việt Nam để mang về chiến thắng sít sao trước Malaysia, nhưng BLV Quang Huy cho rằng đoàn quân của HLV Philippe Troussier đã có một trận đấu tốt để giành chiến thắng một cách xứng đáng.

"Trận đấu của U22 Việt Nam hôm nay cơ bản là tốt. Malaysia là đội mạnh nhưng chúng ta sớm có hai bàn dẫn trước. U22 Việt Nam càng vào sâu giải càng hay. Chúng ta ít chuyền hỏng hơn, có cự ly đội hình tốt, tấn công bài bản hơn trước.

U22 Việt Nam đang đi rất đúng lộ trình. Các cầu thủ đá ngày một tốt hơn, lối chơi càng ngày càng đa năng hơn và càng vào sâu thì chúng ta càng bộc lộ sự thú vị, mới mẻ trong cách chơi", BLV Quang Huy chốt lại.

BLV Quang Huy: Hai tấm thẻ đỏ của U22 Malaysia là hoàn toàn chính xác - 3