1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

BLV Quang Huy: "Đội tuyển Việt Nam khó lột xác ở vòng loại thứ ba"

Sông Lam

(Dân trí) - Trận thua chủ nhà UAE ở lượt đấu cuối được xem là điều tốt cho đoàn quân của HLV Park Hang Seo để giúp chúng ta nhận ra thực lực, sức mạnh thật sự của mình khi bước vào vòng 12 đội mạnh nhất châu Á.

Hành trình đội tuyển Việt Nam vượt qua vòng loại thứ hai World Cup 2022

Sau 7 lượt trận bất bại và chễm chệ ngôi đầu, đội tuyển Việt Nam đã bị chủ nhà UAE "dội gáo nước lạnh" ở vòng đấu cuối khi để thua với tỷ số 2-3 và mất ngôi đầu bảng về tay đối thủ. May mắn là trận thua này vẫn không làm thầy trò HLV Park Hang Seo mất đi tấm vé đi tiếp vào vòng loại cuối cùng.

Nhìn sang các bảng đấu khác, những đối thủ như Jordan, Uzbekistan không có cơ hội sửa sai khi để thua trận đấu cuối. Họ đã phải rời khỏi giải đấu trong cay đắng, khi mà chỉ cần hòa là đi tiếp.

BLV Quang Huy: Đội tuyển Việt Nam khó lột xác ở vòng loại thứ ba - 1

Ở lượt đấu cuối, đội tuyển UAE đã trình diễn bộ mặt hoàn toàn khác so với lượt đi trên sân Mỹ Đình.

Dù vậy, với việc để thua UAE ở lượt đấu cuối, nhiều người hâm mộ bày tỏ sự thất vọng với tuyển Việt Nam. Tuy nhiên, với nhiều chuyên gia bóng đá thì đây lại là trận thua hữu ích, để tuyển Việt Nam không còn bay trên mây mà sớm đáp xuống mặt đất để nhận ra những vấn đề yếu kém cần được khắc phục.

Bình luận viên (BLV) Quang Huy cho biết, đội tuyển UAE đã cho thấy một bộ mặt hoàn toàn khác ở lượt về so với lượt đi, đặc biệt là khả năng tấn công hết sức đa dạng. "Đội tuyển Việt Nam chúng ta đã bị lộ bài ở trận đấu cuối. Chấn thương của Tuấn Anh và Hùng Dũng khiến chúng ta không có quân bài mạnh nhất và không áp dụng được sơ đồ chiến thuật 3-4-3 sở trường", BLV Quang Huy nhận định.

Theo BLV Quang Huy, ở lượt đấu cuối, các cầu thủ Xuân Trường, Quang Hải, Trọng Hoàng, Văn Hậu đều đã không làm tốt nhiệm vụ của mình. Xuân Trường không cho thấy khả năng đánh chặn hay phát động tấn công khiến tuyến giữa của tuyển Việt Nam không thể chống đỡ trước những đợt lên bóng của đối phương.

BLV Quang Huy: Đội tuyển Việt Nam khó lột xác ở vòng loại thứ ba - 2

Đội tuyển Việt Nam vất vả chống đỡ khi tuyến giữa thi đấu không tốt.

"Chúng ta phải nhìn nhận thực tế, đội tuyển Việt Nam có thể thua đậm hơn rất nhiều ở lượt đấu cuối. Xem Việt Nam thi đấu trong hiệp một, cứ ngỡ như đó không phải là đội tuyển Việt Nam trước thời HLV Park Hang Seo dẫn dắt, với lối đá không có mảng miếng, chiến thuật nào cả.

Rất may khi UAE dẫn trước tỷ số 3-0, đội bạn chơi tài tử, không cố vùi dập và có phần chùng xuống ở cuối hiệp hai nên chúng ta mới có cơ hội vùng lên kháng cự. Chúng ta cũng đừng nhìn hai bàn thắng mình có được mà nghĩ rằng chúng ta chơi ngang cơ, chỉ để thua sát nút một bàn", BLV Quang Huy nhận xét.

Theo BLV Quang Huy, hơn ai hết HLV Park hang Seo hiểu rất rõ điểm yếu của đội bóng mình, nhưng để thay đổi, tăng cường được sức mạnh cho tuyến giữa không phải dễ dàng trong một sớm một chiều, khi mà Hùng Dũng chưa chắc kịp trở lại, còn Tuấn Anh khó có phong độ tốt với chấn thương dai dẳng như vừa qua.

Ba tháng tới đây, đội tuyển Việt Nam sẽ nằm trong một bảng đấu gồm 6 đội tuyển. Số đội sẽ nhiều hơn vòng loại thứ hai mà chúng ta vừa trải qua, và từng đối thủ ở bảng đấu thì lại hoàn toàn khác xa.

Ở vòng loại thứ hai, đội tuyển Việt Nam chỉ thấy UAE là đối thủ khó nhằn nhất. Nhưng ở vòng loại cuối cùng, cả 5 đối thủ mà đội tuyển Việt Nam phải gặp, ngay cả UAE cũng phải khiếp sợ.

Đó có thể là Nhật Bản, là Hàn Quốc, Iran, Australia, Saudi Arabia... những "ông kẹ" ở khu vực châu Á, mà việc giành được một trận hòa với họ cũng là mục tiêu không hề đơn giản chứ đừng nói nghĩ tới việc đánh bại.

BLV Quang Huy: Đội tuyển Việt Nam khó lột xác ở vòng loại thứ ba - 3

Tiền vệ Minh Vương thi đấu xuất sắc khi được tung ra sân trong hiệp 2 trong trận đối đầu UAE ở lượt đấu cuối vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Á.

Với thời gian 3 tháng để chuẩn bị, BLV Quang Huy cho rằng HLV Park Hang Seo cần mạnh dạn thử nghiệm và tạo cơ hội cho một số nhân tố mới để hi vọng đội tuyển Việt Nam sẽ chơi khởi sắc hơn.

"Ở trận đấu với UAE, tiền vệ Minh Vương thi đấu rất tốt. Đội tuyển Việt Nam cũng thường xuyên thi đấu tốt khi có Minh Vương trên sân, nhưng tiền vệ này thường chỉ được vào sân từ băng ghế dự bị.

Minh Vương đá cặp với Xuân Trường rất tốt ở CLB HA Gia Lai, và thường ra sân trong đội hình xuất phát, vì vậy HLV Park Hang Seo nên tạo cơ hội để Minh Vương đá chính ngay từ đầu.

Bên cạnh đó HLV Park Hang Seo nên tin dùng nhiều hơn với Hai Long, Lý Công Hoàng Anh... HLV Park Hang Seo cũng nên tin dùng Vũ Văn Thanh, Hồng Duy nếu như Trọng Hoàng, Văn Hậu không có phong độ tốt.

Vòng loại thứ hai, HLV Park Hang Seo có thể cần sự an toàn, nhưng ở vòng tới, chúng ta cần có thử nghiệm, làm mới mình hơn", BLV Quang Huy chia sẻ.

BLV Quang Huy: Đội tuyển Việt Nam khó lột xác ở vòng loại thứ ba - 4

Tuyển Việt Nam đặt mục tiêu cụ thể có 1 trận thắng ở vòng 12 đội mạnh nhất châu Á.

Nói về mục tiêu của tuyển Việt Nam tại vòng 12 đội mạnh nhất châu Á, BLV Quang Huy cho rằng thời gian 3 tháng sẽ khó giúp tuyển Việt Nam sẽ lột xác hoàn toàn để thi đấu ngang ngửa hay giành chiến thắng trước những đối thủ không ở cùng đẳng cấp như Nhật Bản, Hàn Quốc, Iran, Australia...

"Theo tôi những trận đấu ở vòng loại cuối cùng, tuyển Việt Nam chỉ nên đặt mục tiêu học hỏi, nỗ lực qua từng trận để có kết quả tốt nhất có thể. Lúc này chúng ta không nên nghĩ tới chuyện nằm trong hai đội nhất, nhì bảng đấu, mà chủ yếu là cọ xát.

Mục tiêu cụ thể là có được một trận thắng, hoặc chí ít là thủ hòa. Hãy xem mỗi trận đấu là một cơ hội để phát huy tốt nhất khả năng của mình trước bạn bè quốc tế", BLV Quang Huy chốt lại.