1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

BLV Quang Huy: “Brazil là ứng cử viên nặng ký vô địch World Cup 2018”

(Dân trí) - Theo bình luận viên (BLV) Quang Huy, với những gì đã thể hiện ở trận thắng 2-0 trước Mexico ở vòng 1/8 tối qua, Brazil cho thấy họ là đội bóng rất mạnh, và đang là ứng cử viên hàng đầu cho chức vô địch World Cup 2018.

Bước vào trận đấu, Brazil vẫn được đánh giá cao hơn hẳn Mexico dù "Selecao" thiếu vắng Marcelo vì chưa bình phục chấn thương. Dẫu vậy, chính đội bóng Bắc Trung Mỹ mới là những người tạo ra được cơ hội nguy hiểm đầu tiên và chủ động tấn công trước. Mexico sau đó vẫn chơi rất hứng khởi với sự cơ động của bộ ba tấn công Chicharito, Lozano và Vela. Trong khi đó, Brazil sau những phút đầu chuệch choạc đã dần lấy lại thế trận.

Sang hiệp 2, Brazil gia tăng sức ép. Phút 51, Willian đột phá bên cánh trái trước khi chuyền bóng "dọn cỗ" cho Neymar ghi bàn cận thành dễ dàng để mở tỷ số cho "Selecao". Những phút sau đó, Mexico nỗ lực tìm bàn gỡ nhưng họ đã không thành công.


BLV Quang Huy đánh giá rất cao đội tuyển Brazil

BLV Quang Huy đánh giá rất cao đội tuyển Brazil

Thậm chí đến phút 88, họ còn để cho Neymar đột phá dứt điểm nguy hiểm, Ochoa dù đã rất cố gắng cản phá nhưng cũng không thể ngăn tiền đạo vào sân thay người Roberto Firmino ghi bàn ấn định thắng lợi 2-0 cho Brazil.

Đánh giá về trận đấu này, BLV Quang Huy nói: “Mexico khiến tất cả bất ngờ khi lựa chọn lối chơi phủ đầu sau tiếng còi khai cuộc của trọng tài. Các cầu thủ Mexico dồn ép Brazil đến nghẹt thở, không cho đối phương cầm bóng nhờ lối chơi pressing dồn dập. Có lẽ chính Brazil cũng bị bất ngờ với lối chơi này của Mexico.

Tuy nhiên, cầu thủ Brazil có nền tảng kỹ thuật tốt hơn rất nhiều, qua đó giúp họ bình tĩnh kiểm soát bóng, và từ từ thoát được tình huống pressing từ phía Mexico”.

Theo BLV Quang Huy, sau những phút đầu bị ép sân, Brazil lấy lại sự bình tĩnh, nguồn cảm hứng để chơi bóng. Đúng lúc đó, Mexico bắt đầu đuối sức sau thời gian đầu chơi bóng với nhịp độ quá cao. Brazil đã kiểm soát hoàn toàn thế trận và việc có bàn thắng cũng là tất yếu.

“Brazil luôn nguy hiểm khi đặt đối thủ vào thế phải chống đỡ. Điều gì đến cũng đã đến khi Neymar ghi bàn mở tỷ số sau tình huống phối hợp tuyệt vời. Bàn thắng sớm ở hiệp hai mang ý nghĩa cực kỳ quan trọng với Brazil.

HLV Tite đọc trận đấu rất nhanh khi chỉ đạo các học trò chủ động chơi chậm để khiến Mexico rơi vào bẫy. Bàn thắng ấn định tỷ số 2-0 của Roberto Firmino diễn ra theo kịch bản như vậy”, BLV Quang Huy nói.

Chốt lại trận đấu, BLV Quang Huy tiếc cho Mexico đã gặp Brazil sớm, trong khi đó, Neymar và đồng đội chính là ứng cử viên nặng ký cho cúp vô địch World Cup năm nay.

Thuỳ Linh