Bảng xếp hạng FIFA tháng 8/2008:
Bình yên trước “trận đánh lớn”
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0in 0in 0pt">(Dân trí) - TBN tiếp tục vững chắc ở ngôi đầu trong khi Italia chiếm vị trí số 2 của người Đức trên bảng xếp hạng của FIFA tháng này. Tốp 10 hầu như không có xáo trộn nhưng đó chỉ là sự bình yên trước “trận đánh lớn” khi mà vòng loại World Cup 2010 khu vực châu Âu sắp khởi tranh vào cuối tuần này.</P>
Với 1565 điểm, ĐKVĐ châu Âu TBN vững vàng trên ngôi đầu khi hơn đội xếp thứ hai, Italia tới hơn 200 điểm. Bị trừ 14 điểm so với tháng trước, á quân Euro 2008 Đức buộc phải nhường vị trí số 2 cho “xứ sở mỳ ống”, dù khoảng cách điểm số giữa hai đội chỉ là 10 điểm mong manh.
Với Hà Lan và
Sở dĩ thứ hạng các đội bóng ở tốp đầu hầu như giữ nguyên so với tháng trước là do trong tháng 8, các đội bóng ở châu Âu chỉ có một đợt trận giao hữu quốc tế. Tuy nhiên, nhiều người dự đoán đây chỉ là sự “bình yên” trước “trận đánh lớn” bởi cuối tuần này, vòng loại World Cup 2010 khu vực châu Âu sẽ chính thức khởi tranh và thứ hạng các đội sẽ thay đổi đáng kể trong tháng tới.
Tốp 10 đội tuyển hàng đầu thế giới | ||||
Thứ hạng | Đội tuyển | Điểm tháng 8 | Thứ hạng tăng/giảm so với tháng trước | Điểm tăng/giảm so với tháng trước |
1 | 1565 | 0 | 8 | |
2 | Italia | 1339 | 1 | 19 |
3 | 1329 | -1 | -14 | |
4 | Hà Lan | 1295 | 0 | -4 |
5 | 1266 | 0 | -16 | |
6 | 1252 | 0 | 10 | |
7 | 1230 | 0 | 11 | |
8 | CH Séc | 1134 | 0 | -12 |
9 | BĐN | 1120 | 0 | -2 |
10 | TNK | 1033 | 3 | 23 |
Trong tốp 50, đáng chú ý là sự trở lại của Arập Xêut (48) sau khi tăng 4 bậc tháng này và Mexico vọt 8 bậc lên đứng hạng 24, vượt qua Mỹ (28) để trở thành đội bóng số 1 khu vực CONCACAF.
Tuy nhiên, những đội có sự thăng tiến lớn nhất trong tháng qua là các đội bóng châu Phi nhờ kết quả ở vòng loại World Cup 2010, trong đó đáng kể như Gabon (hạng 62, tăng 12 bậc), Algeria (hạng 76, tăng 14 bậc), Trinidad and Tobago (hạng 80, tăng 12 bậc)…
Ở khu vực Đông Nam Á, Thái Lan vẫn là đội bóng số 1 với thứ hạng 114, tiếp theo là
Z.Z










