1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Bị tước quyền đăng cai World Cup U20, Indonesia "chảy máu" tài năng

Trọng Vũ

(Dân trí) - Một số tài năng trẻ có gốc gác Indonesia trưởng thành từ bóng đá châu Âu dự định hủy việc nhập tịch Indonesia, sau khi xứ sở vạn đảo bị tước quyền đăng cai World Cup U20.

Trong số này, đáng chú ý nhất có tài năng trẻ sinh ra tại Hà Lan có gốc gác Indonesia, Justin Hubner (cao 1m87). Hậu vệ này năm nay 19 tuổi, đang khoác áo CLB Wolverhampton (Anh).

Theo thông tin từ tờ Suara của Indonesia, ban đầu Justin Hubner có ý định nhập tịch Indonesia để khoác áo đội tuyển U20 nước này tham dự VCK World Cup U20 được tổ chức tại xứ sở vạn đảo.

Bị tước quyền đăng cai World Cup U20, Indonesia chảy máu tài năng - 1

Một số tài năng trẻ trưởng thành từ bóng đá Hà Lan, có gốc gác Indonesia, đang tính lại việc nhập tịch Indonesia, sau khi xứ sở vạn đảo bị tước quyền đăng cai World Cup U20 (Ảnh: PSSI).

Tuy nhiên, sau khi Liên đoàn bóng đá thế giới (FIFA) tước quyền đăng cai giải trẻ thế giới từ tay Indonesia, Justin Hubner đã thay đổi ý định.

Không chỉ có đội U20 Indonesia quan tâm đến Justin Hubner, mà đội U20 Hà Lan cũng quan tâm đến hậu vệ trẻ này. Mới đây, Justin Hubner khoác áo đội U20 Hà Lan đá giao hữu với U20 Pháp, cũng trong quá trình chuẩn bị cho World Cup U20.

Hai người khác, gồm tiền vệ Ivar Jenner (cao 1m86, 19 tuổi) và Rafael Struick, hiện đang thi đấu chuyên nghiệp trong màu áo CLB Jong Utrecht (Hà Lan) và tiền đạo Rafael Struick (20 tuổi, cao 1m84), hiện khoác áo CLB ADO Den Haag (Hà Lan) đang suy nghĩ lại.

Giống như Justin Hubner, Invar Jenner và Rafael Struick đều là những cầu thủ trưởng thành từ bóng đá Hà Lan, nhưng có gốc gác Indonesia. Họ xem World Cup U20 là bàn đạp để phát triển sự nghiệp, tìm một đội tuyển phù hợp để khoác áo.

Trước đây, Indonesia muốn thông qua VCK World Cup U20 trên sân nhà để kêu gọi tài năng từ khắp nơi về khoác áo đội bóng trẻ xứ vạn đảo, từ đó tấn công những mục tiêu lớn trong tương lai. Vì thế, việc bị mất quyền đăng cai giải đấu này vào giờ chót khiến bóng đá Indonesia bị thiệt hại rất nhiều, từ vật chất cho đến những kế hoạch chuyên môn.