1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Bí thư Nguyễn Văn Nên: Bóng đá TPHCM có cải thiện được thứ hạng?

Hoàng Quy

(Dân trí) - Bí thư Thành ủy TPHCM đặt câu hỏi về khả năng cải thiện thứ hạng của CLB TPHCM, CLB Sài Gòn tại V-League 2022 và chiến lược phát triển lâu dài của môn thể thao vua ở thành phố.

Ngày 11/8, ông Nguyễn Văn Nên, Bí thư Thành ủy TPHCM đã chủ trì buổi gặp gỡ lãnh đạo Câu lạc bộ (CLB) TPHCM và CLB Sài Gòn. Buổi làm việc diễn ra trong bối cảnh, 2 đội bóng chuyên nghiệp tại TPHCM đang chia nhau 2 vị trí cuối bảng xếp hạng sau 10 vòng đấu của V-League 2022.

Sau khi nghe đại diện các đội bóng trình bày những khó khăn, vướng mắc và kiến nghị, người đứng đầu Đảng bộ thành phố đặt câu hỏi về khả năng cải thiện thứ hạng. Ông Nguyễn Văn Nên cũng quan tâm đến chiến lược phát triển lâu dài của môn thể thao vua tại TPHCM.

Bí thư Nguyễn Văn Nên: Bóng đá TPHCM có cải thiện được thứ hạng? - 1

Ông Nguyễn Văn Nên, Bí thư Thành ủy TPHCM, làm việc với CLB TPHCM và CLB Sài Gòn (Ảnh: H.Q.).

Bí thư Thành ủy TPHCM nhấn mạnh, thể thao là món ăn tinh thần của người dân và bóng đá được thích nhất trong các môn thể thao. Tuy nhiên, hiện tại, món ăn tinh thần của người dân thành phố đã nhạt dần, một số lượng không nhỏ người hâm mộ đã nản lòng.

TPHCM hiện tại có nhiều thuận lợi để phát triển các môn thể thao nói chung và bóng đá nói riêng. Tuy nhiên, ông Nguyễn Văn Nên thẳng thắn nhìn nhận, việc phát triển môn bóng đá còn hạn chế có một phần trách nhiệm của người làm quản lý. 

Về phía các đội bóng, Bí thư TPHCM đề nghị ban lãnh đạo cần nỗ lực hơn để vượt qua những khó khăn trước mắt. Trước tiên, ban huấn luyện, từng vị trí trên sân cần được kiện toàn.

Bí thư Nguyễn Văn Nên: Bóng đá TPHCM có cải thiện được thứ hạng? - 2

Bí thư Thành ủy TPHCM trao đổi với lãnh đạo các CLB bóng đá chuyên nghiệp tại TPHCM (Ảnh: H.Q.).

Về khó khăn được lãnh đạo các CLB nêu ra tại buổi làm việc, Bí thư Thành ủy TPHCM đề nghị Sở VH&TT cần quan tâm, tạo điều kiện để các đội có sân tập. Các cấp chính quyền cần kết nối, chia sẻ trách nhiệm, hỗ trợ tích cực với môn bóng đá.

"Đến khi nào người lãnh đạo các đội bóng đá, người chơi bóng đá bằng tâm huyết tình cảm của mình thì nền bóng đá mới phát triển bền vững, từ đó mới góp phần tạo ra sản phẩm mang thương hiệu TPHCM", ông Nguyễn Văn Nên nhấn mạnh.

Về lâu dài, Bí thư Thành ủy TPHCM đề nghị địa phương cần có chiến lược phát triển bóng đá từ bóng đá phong trào, bóng đá học đường và bóng đá trẻ. Thời gian tới, các giải bóng đá cần được tạo điều kiện để nhân rộng, tạo sân chơi, động lực tích cực cho cầu thủ trẻ.

Trước đó, tại buổi làm việc, lãnh đạo CLB TPHCM và CLB Sài Gòn đã nêu những vướng mắc trong việc bố trí sân tập luyện, nơi ở cho các vận động viên.