1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Bị nữ võ sĩ Trung Quốc hạ knock-out, tay đấm Ba Lan xin giải nghệ

Sông Lam

(Dân trí) - Mặc dù đặt nhiều kỳ vọng trong trận đấu với đối thủ người Trung Quốc, nhưng nữ võ sĩ người Ba Lan Joanna Jedrzejczyk đã bị hạ gục bằng knock-out và chán nản đến mức tuyên bố giải nghệ.

Joanna Jedrzejczyk, võ sĩ người Ba Lan từng được tôn vinh là "Nữ hoàng" UFC ở hạng rơm của nữ (48 tới 52 kg). Tay đấm 34 tuổi từng gây ấn tượng mạnh khi có loạt 8 trận toàn thắng ở đấu trường này và dường như không ai là đối thủ xứng tầm khi Joanna Jedrzejczyk ở thời kỳ phong độ đỉnh cao.

Kể từ khi giành được đai vô địch thế giới hạng rơm UFC vào năm 2015 trước tay đấm Carla Esparza, cô nàng người Ba Lan có thêm 5 lần bảo vệ đai thành công.

Nhưng kể từ cuối năm 2017, Joanna Jedrzejczyk đã phải gánh chịu trận thua đầu tiên sự nghiệp trước Rose Namajunas (Mỹ) và khiến sự nghiệp của cô tụt dốc không phanh từ đó. Đang từ vị thế của nhà vô địch, võ sĩ người Ba Lan có 6 lần thượng đài nhưng để thua tới 4 trận. 

Bị hạ knock-out, nữ hoàng UFC chán nản tuyên bố giải nghệ

Sự thất vọng của đả nữ 34 tuổi bị đẩy tới giới hạn khi cô không thể đánh bại Zhang Weili (Trung Quốc) ở lần chạm trán vào cách đây ít ngày. Chỉ sau 2 hiệp đấu, Joanna Jedrzejczyk phải nhận tới 175 cú đấm của võ sĩ người Trung Quốc trước khi bị knock-out ở hiệp 2.

Sau trận thua này, Jedrzejczyk tuyên bố giải nghệ: "Đã 20 năm lăn lộn với võ thuật. Năm nay tôi bước sang tuổi 35. Tôi muốn làm mẹ. Tôi muốn trở thành một nữ doanh nhân. Tôi đã tập luyện và thi đấu hơn nửa cuộc đời mình. Tôi yêu tất cả các bạn".