1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Bí mật đằng sau việc HLV Solskjaer bị "lật ghế" ở Man Utd

H. Long

(Dân trí) - Tờ Telegraph đã tiết lộ rằng từ lâu trong nội bộ Man Utd đã tồn tại những "cơn sóng ngầm" và góp phần khiến cho HLV Solskjaer bị sa thải.

Tối qua, trang chủ của Man Utd đã chính thức thông báo sa thải HLV Solskjaer . Đó là điều không thể khác sau chuỗi phong độ tồi tệ của đội bóng trong thời gian qua. Bản thân HLV người Na Uy cũng chịu sức ép lớn.

Bí mật đằng sau việc HLV Solskjaer bị lật ghế ở Man Utd - 1

HLV Solskjaer bị sa thải sau chuỗi thành tích yếu kém ở Man Utd.

Mặc dù vậy, theo nguồn tin từ tờ Telegraph, ngoài vấn đề chuyên môn yếu kém, HLV 48 tuổi này còn mất kiểm soát trong phòng thay đồ của Man Utd. Những "cơn sóng ngầm" đã tồn tại ở CLB trong thời gian qua.

Theo nguồn tin này, vào tháng trước, trung vệ Eric Bailly đã thực sự "phát điên" vì quyết định của HLV Solskjaer. Theo đó, ông đã thẳng tay loại cầu thủ này ra khỏi danh sách đăng ký thi đấu ở trận gặp Leicester City. Nguyên nhân vì anh… chưa đủ thể lực. Tuy nhiên, ngôi sao người Bờ Biển Ngà lại cho rằng anh "thừa sức khỏe" và đã trở lại tập luyện đầy đủ cùng với toàn đội trước thềm trận đấu này sau khi điều trị chấn thương bắp chân.

C.Ronaldo không ít lần công khai thể hiện sự thất vọng. Đơn cử như trận đấu với Everton, cầu thủ này mặt hằm hằm bước vào phòng thay đồ. Bên cạnh đó, không ít lần CR7 đã mất kiểm soát trên sân, dẫn tới những hành động phi thể thao với các đối thủ (ở trận gặp Liverpool và Man City).

Kể từ khi trở lại Man Utd, tiền đạo người Bồ Đào Nha luôn lo lắng về sự sụt giảm tiêu chuẩn ở Old Trafford. Thế nhưng, C.Ronaldo lại nhận ra rằng các đồng đội ở Man Utd quá dễ dàng thỏa hiệp với những nỗi thất vọng.

Bí mật đằng sau việc HLV Solskjaer bị lật ghế ở Man Utd - 2

Rất nhiều cầu thủ Man Utd đã tỏ ra bất mãn với HLV Solskjaer.

Nguồn tin từ tờ Telegraph còn khẳng định nhiều cầu thủ dự bị như Donny van de Beek, Jesse Lingard và Nemanja Matic bất mãn với cách dùng người của HLV Solskjaer. Trong đó, họ cho rằng ông luôn "thiên vị" với một nhóm cầu thủ nhất định và vẫn tin dùng ngay cả khi họ không có phong độ tốt nhất.

Điều trớ trêu rằng Van De Beek lại là người cuối cùng ghi bàn dưới triều đại của Solsa ở Old Trafford. Tháng trước, Paul Ince đã thể hiện sự bất bình với cách dùng Van De Beek của Solskjaer. Ông cho rằng ngôi sao người Hà Lan nên tìm cách ra đi.

Sau giai đoạn thăng hoa ở West Ham, Lingard trở về Man Utd với khát vọng tỏa sáng. Thế nhưng, cầu thủ này cũng phải làm quen với băng ghế dự bị. Dù không tỏ ra gay gắt nhưng Lingard lại ngầm thể hiện sự "phản đối" với Solsa bằng việc đăng tải đoạn video bàn thắng của mình khi thi đấu ở West Ham lên trang Instagram cá nhân, như một hành động để "nhắc nhở" ông thầy.

Nhiều quan điểm cho rằng Lingard đã hết chịu nổi tình cảnh ở Man Utd và đã sẵn sàng trở lại West Ham trong kỳ chuyển nhượng mùa Đông 2022.

Alex Telles, một cầu thủ khác bị ruồng bỏ, cũng có động thái tương tự khi đăng tải lên trang cá nhân dòng trạng thái đầy ẩn ý: "Những điều tốt đẹp chỉ tới với những người được làm việc".

Bí mật đằng sau việc HLV Solskjaer bị lật ghế ở Man Utd - 3

C.Ronaldo từng công khai bày tỏ sự thất vọng.

Theo tờ Telegraph, gánh nặng dồn lên vai trợ lý Carrick ở thời điểm này là rất nặng nề bởi anh sẽ phải "dọn dẹp" sự bất mãn âm ỉ trong thời gian qua, để hướng Man Utd trở thành tập thể gắn kết hơn.

Các HLV Brendan Rodgers, Zinedine Zidane, Mauricio Pochettino và Erik ten Hag đều nằm trong danh sách có thể tới tiếp quản "ghế nóng" của Man Utd. Thế nhưng, trong thời gian qua, không nhiều người mặn mà với công việc này.

Vào giữa tuần tới, Man Utd sẽ phải đối diện với thử thách khó khăn mang tên Villarreal ở Champions League. Đây sẽ là trận đấu quyết định tới tấm vé đi tiếp của Quỷ đỏ.