Bị hét giá cực cao, Thái Lan có nguy cơ lớn không chiếu World Cup

H. Long

(Dân trí) - Cơ quan Thể thao Thái Lan (SAT) thừa nhận đang đàm phán bản quyền World Cup 2022 với FIFA. Thế nhưng, trước mức giá quá cao, họ có nguy cơ không thể mang bản quyền World Cup về đất nước chùa Vàng.

Cho tới thời điểm này (ngày 11/11), Thái Lan là quốc gia duy nhất ở khu vực Đông Nam Á chưa thể sở hữu bản quyền World Cup 2022. Mức giá FIFA đưa ra với Thái Lan là 1,6 tỉ baht (42 triệu USD).

Bị hét giá cực cao, Thái Lan có nguy cơ lớn không chiếu World Cup - 1

Người hâm mộ Thái Lan có nguy cơ không được theo dõi World Cup 2022.

Đây cũng là mức giá bản quyền cao nhất ở khu vực Đông Nam Á, gấp ba lần so với số tiền Việt Nam chi ra để sở hữu bản quyền World Cup. Chính vì điều đó khiến người Thái đối diện với nguy cơ không thể mua được bản quyền vì vấn đề tài chính.

Hôm 9/11, Ủy ban Phát thanh và Truyền hình Quốc gia Thái Lan (NBTC) đã đồng ý phê duyệt số tiền 600 triệu baht cho Cơ quan Thể thao Thái Lan (SAT) để mua bản quyền. Nhưng con số này vẫn còn rất nhỏ so với mức giá 1,6 tỷ baht theo yêu cầu từ FIFA.

Người đứng đầu SAT, Kongsak Yodmanee bày tỏ sự lo lắng trước tình hình trên. Ông chia sẻ: "Tôi thừa nhận rằng vẫn còn băn khoăn vì số tiền còn thiếu (1 tỷ bath). Ban đầu, tôi nghĩ rằng NBTC sẽ ủng hộ nhiều hơn. Trong vài ngày tới, SAT sẽ phải xoay xở tìm ra nguồn tiền để có thể mua bản quyền World Cup 2022 cho người dân Thái Lan".

Bị hét giá cực cao, Thái Lan có nguy cơ lớn không chiếu World Cup - 2

Mức giá bản quyền World Cup ở khu vực Đông Nam Á.

Trong khi đó, quyền Tổng thư ký NBTC, Trairat Wiriyasirikul cho biết: "Thật khó hiểu khi Thái Lan là quốc gia duy nhất ở khu vực Đông Nam Á chưa thể mua được bản quyền World Cup. Không phải là chúng tôi xấu hổ nhưng đúng là có cảm giác kỳ lạ khi người dân Thái Lan có nguy cơ không thể theo dõi World Cup".

Theo ông Trairat Wiriyasirikul, Thái Lan đang có ý định mặc cả xuống 28 triệu USD. Tuy nhiên, FIFA khó chấp nhận điều này khi sự chênh lệch quá lớn.

Ở World Cup 2018, 9 tập đoàn góp sức giúp Thái Lan mua bản quyền giải đấu. Tuy nhiên, họ không thu về lợi nhuận như mong muốn nên không mặn mà góp tiền mua bản quyền giải đấu trên đất Qatar.

Bị hét giá cực cao, Thái Lan có nguy cơ lớn không chiếu World Cup - 3