1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Bị Heerenveen cho "ăn bánh vẽ", Văn Hậu cần niềm tin vào tương lai

(Dân trí) - Ở tuổi 25, tương lai của Công Phượng ở CLB Sint Truidense không mấy sáng sủa khi "mất hút" ở 8 trận liên tiếp giải Bỉ. Nhưng việc Văn Hậu thường xuyên có mặt ở đội trẻ của CLB Heerenveen lại hoàn toàn khác với Công Phượng, bởi đây là tín hiệu tích cực hơn cho cầu thủ sinh năm 1999.

Tuy Văn Hậu cũng giống Công Phượng khi anh chưa một lần được ra mắt trong đội hình một của CLB Heerenveen ở Hà Lan. Tuy nhiên, tương lai của Văn Hậu được dự đoán sẽ “sáng sủa” hơn hẳn Công Phượng, chứ không như nhiều người nghĩ anh đang đi theo “vết bánh xe đổ” của người đàn anh đang chơi ở giải Bỉ.

Văn Hậu gia nhập đội bóng Heerenveen vào hồi đầu tháng 9, bằng một bản hợp đồng có mức lương đáng mơ ước (khoảng 6 tỷ một năm sau khi đã trừ thuế), được trao số áo 19 và vị trí là hậu vệ trái sở trường.

Tuy nhiên, dù là một cầu thủ trẻ tài năng ở CLB Hà Nội cũng như trong đội hình đội tuyển quốc gia Việt Nam, nhưng ở một môi trường bóng đá chuyên nghiệp như giải Eredivisie của Hà Lan, Văn Hậu vẫn đòi hỏi một quãng thời gian thích nghi, tập luyện và thử nghiệm ở đội hình trẻ.

Bị Heerenveen cho ăn bánh vẽ, Văn Hậu cần niềm tin vào tương lai - 1

Văn Hậu đang được HLV Jansen đánh giá năng lực bằng việc để anh ra sân ở đội hình trẻ chứ chưa vội trao suất chính thức ở đội hình một

Theo giới chuyên gia, một cầu thủ đến từ khu vực Đông Nam Á - nơi vẫn xem là vùng trũng của bóng đá thế giới - không dễ để “một phát lên tiên” và có suất chính thức trong đội hình một của CLB đang xếp vị trí thứ 8 trên BXH giải VĐQG Hà Lan như Heerenveen được.

Với con mắt nhà nghề, HLV Jansen cùng ê kíp của ông vẫn cần có thời gian để đánh giá đầy đủ tài năng và thực lực thật sự của Văn Hậu, mà điều đó không gì khách quan và chuẩn xác hơn bằng việc để anh ra sân ở những trận đấu của đội hình trẻ.

Đã có không ít ngộ nhận từ người hâm mộ cũng như báo giới cho rằng, Văn Hậu sẽ được ra sân ở đội hình một khi Heerenveen chỉ tiếp đón những đối thủ yếu, hoặc khi hậu vệ trái đang chơi rất tốt là Woudenberg gặp phải chấn thương cần người thay thế.

Nhưng không, cả hai tình huống đó trên thực tế đều đã xảy ra, nhưng không vì thế mà Văn Hậu được ra sân. Nhiều cổ động viên Việt Nam đã hoài nghi về việc cầu thủ sinh năm 1999 bị đội bóng Hà Lan cho "ăn bánh vẽ".

Còn nhớ ở cuộc đối đầu với AZ Alkmaar ở vòng 10 giải VĐQG Hà Lan, Đoàn Văn Hậu tiếp tục được đăng ký thi đấu và có mặt trên ghế dự bị, trong khi HLV Jansen tin dùng Lucas Woudenberg ở vị trí hậu vệ trái của anh.

Ở hiệp 2, Heerenveen thay Woudenberg ra sân vì chấn thương và người ta ngỡ như HLV Jansen sẽ điền tên Văn Hậu vào sân, nhưng cuối cùng hậu vệ phải Ricardo Van Rhijn mới là người được chọn.

Bị Heerenveen cho ăn bánh vẽ, Văn Hậu cần niềm tin vào tương lai - 2

Văn Hậu cần có thời gian thích nghi với môi trường bóng đá chuyên nghiệp ở châu Âu bằng sự nỗ lực rèn luyện hết mình

Thật ra trên cương vị HLV, ông Jansen hoàn toàn có lý vì Ricardo Van Rhijn tuy thi đấu ở vị trí hậu vệ phải nhưng anh vẫn có thể đá tốt cánh trái khi cần. Trận đấu gặp AZ Alkmaar, CLB Heerenveen gặp khó khăn rất nhiều trước sự khuấy đảo của hai cầu thủ Jonas Svensson và Calvin Stengs, nên người mà ông Jansen chọn không thể là một sự thử nghiệm mang tính mạo hiểm.

Chính nhờ cân nhắc sự an toàn là trên hết, cuối cùng Heerenveen đã giành chiến thắng quan trọng 4-2 trước Alkmaar, vươn lên vị trí thứ 5 trên bảng xếp hạng (tuy nhiên sau vòng 11 thì Heerenveen đã tụt xuống vị trí thứ 8 khi bị cầm hòa bởi Groningen).

Mới đây, nữ HLV Julia-Vanessa Farr của CLB Dortmund đã có lời khuyên rất xác đáng dành cho Văn Hậu (và cả Công Phượng) rằng những cầu thủ Đông Nam Á hãy theo đuổi giấc mơ thi đấu ở châu Âu, dù khởi đầu luôn đầy chông gai.

Bị Heerenveen cho ăn bánh vẽ, Văn Hậu cần niềm tin vào tương lai - 3

Việc chưa được ra sân ở đội hình một theo bà là một chuyện hết sức bình thường, vì các cầu thủ phải làm quen với ngôn ngữ, văn hóa, môi trường, khí hậu, thức ăn và cả vấn đề giao tiếp với những đồng đội mới.

Chỉ có sự kiên nhẫn, nỗ lực rèn luyện hết mình, tinh thần cầu thị và học hỏi nâng cao trình độ, thì sẽ gặt hái thành công trong tương lai. Nên nhớ, Văn Hậu hiện vẫn chỉ mới ở tuổi 20.

Theo lịch thi đấu ở Hà Lan, Heerenveen sẽ có trận đấu với CLB Excelsior Maassluis ở cúp Quốc gia vào rạng sáng mai (31/10). Rất có thể Văn Hậu sẽ được ra sân ở trận đấu này khi HLV Jansen có thể cho các hậu vệ cánh trụ cột được nghỉ ngơi.

Sông Lam