1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Bị đẩy vào đường cùng, Messi tìm đường rời PSG

H. Long

(Dân trí) - Theo tờ The Times, Messi sẽ phải giảm lương nếu như muốn ở lại Paris Saint Germain (PSG). Điều đó sẽ thúc đẩy El Pulga ra đi tìm bến đỗ mới.

PSG đang đứng trước áp lực sẽ phải cắt giảm 30% quỹ lương ở mùa giải tới để đối phó với luật Công bằng tài chính. Điều đó khiến cho những ngôi sao hàng đầu của CLB như Messi, Mbappe, Neymar sẽ phải giảm lương.

Bị đẩy vào đường cùng, Messi tìm đường rời PSG - 1

Messi sẽ rời PSG khi bị yêu cầu cắt giảm lương (ảnh: Getty).

Trong đó, Messi nhiều khả năng sẽ trở thành "vật tế thần". Hợp đồng của cầu thủ này với PSG sẽ hết hạn vào cuối mùa giải. Hiện tại, hai bên đang đàm phán hợp đồng mới nhưng đội bóng nước Pháp khó có thể giữ mức lương hiện tại cho siêu sao người Argentina.

Messi được cho là đang nhận lương 35 triệu euro mỗi năm (sau thuế) ở PSG. Với việc con số này bị cắt giảm đáng kể, siêu sao số 30 có thể tính tới chuyện ra đi. Hiện tại, Messi đang nhận được lời mời gọi từ nhiều CLB trên thế giới.

Trong đó, Inter Miami được xem là bến đỗ lý tưởng với Messi. Dù mức lương ở CLB Mỹ chưa thể so sánh với PSG nhưng nơi đây lại mở ra nhiều cơ hội kinh doanh và quảng bá cho El Pulga.

Ở tuổi 35, Messi không còn nhiều thời gian chinh chiến đỉnh cao. Do đó, ngay từ lúc này, cầu thủ xứ Tango bắt đầu tính tới tương lai sau khi giải nghệ. Mỹ được xem là nơi thích hợp để anh tiếp tục kiếm tiền.

Bị đẩy vào đường cùng, Messi tìm đường rời PSG - 2

PSG đang tính bán Neymar trong mùa Hè 2023 (ảnh: Getty).

Hiện tại, gia đình Messi đang sở hữu một căn biệt thự ở Miami. Vợ con của cầu thủ này cũng rất thích cuộc sống ở Mỹ. Điều này ảnh hưởng khá lớn tới lựa chọn của El Pulga.

Bên cạnh đó, nếu sang Saudi Arabia thi đấu, Messi có thể nhận được khoản tiền kếch xù. C.Ronaldo kiếm tới 200 triệu USD mỗi năm khi thi đấu cho Al Nassr (bao gồm lương, thưởng, quảng bá). Messi cũng sẽ nhận thu nhập không thấp hơn con số ấy.

Ở diễn biến khác, PSG đang tính tới chuyện bán Neymar, người nhận lương 25 triệu euro mỗi năm. Cầu thủ người Brazil đã bước sang tuổi 30 và thường xuyên dính chấn thương. Do đó, PSG muốn đẩy tiền đạo này ra đi để thu hồi vốn. Cố vấn thể thao Luis Campos được giao nhiệm vụ tìm bến đỗ mới cho Neymar.

Đối với trường hợp của Mbappe, PSG vô cùng khó xử. Hợp đồng của cầu thủ này sẽ hết hạn vào năm 2025 nhưng trong thời gian qua, ngôi sao người Pháp tỏ ra vô cùng thất vọng vì CLB không giữ lời hứa đầu tư, cải thiện đội hình tổng thể. Real Madrid luôn theo sát Mbappe trong những năm qua và luôn sẵn sàng nhảy vào thương vụ này.