1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Bent thách thức hàng thủ Chelsea

Phong độ rất cao với 5 bàn thắng từ đầu mùa giải, tiền đạo trẻ Darren Bent của Charlton sẽ là một thách thức với hàng thủ vững chãi của Chelsea, trong trận đấu đêm nay.

Trận derby thành London vào cuối tuần này giữa Charlton và Chelsea được nhiều CĐV mong chờ. Charlton là "ngựa ô" gây bất ngờ nhất từ đầu mùa Premier League với 4 trận toàn thắng, thành tích mà những đội bóng lớn như Man Utd, Arsenal hay Liverpool cũng phải ghen tỵ. Trên BXH, Charlton chỉ đứng sau Chelsea (Chelsea thi đấu nhiều hơn một trận).

 

Cái tên gây chú ý trong trận đấu này là Darren Bent, tiền đạo trẻ của Charlton và ĐT Anh. Khi Rooney đang dần đánh mất phong độ ấn tượng hồi đầu mùa và bị cấm thi đấu trong trận đấu tới của ĐT Anh còn Defoe và Owen vẫn chưa tạo được sự tin tưởng thực sự, Bent được xem như là một sự lựa chọn hợp lý. Tuy nhiên, trước mắt năng lực của tiền đạo trẻ này cần phải được "kiểm nghiệm" bởi hàng thủ trứ danh của Chelsea.

 

Vòng 6

 

Thứ bảy, 17/9 

Charlton - Chelsea (21h)

Fulham - West Ham (21h)

Portsmouth - Birmingham (21h)

Sunderland - West Brom (21h)

Villa - Tottenham (23h)

 

Chủ nhật, 18/9 

Liverpool - Man Utd (18h)

Blackburn - Newcastle (20h)

Wigan - M'brough (21h)

Man City - Bolton (22h)

Mới chỉ 21 tuổi nhưng Bent đã sớm trở thành một cầu thủ đặc biệt quan trọng trong đội hình chiến thuật 4-5-1 của HLV Alan Curbishley, dù mới chuyển tới đội bóng thành London vào đầu hè. Darren Bent không hề gặp một chút trở ngại nào trong việc làm quen và thích nghi với lối chơi của đội bóng mới ở vị trí tiền đạo cắm duy nhất.

 

Rất tự tin, Bent cho biết: "Ghi bàn vào lưới Chelsea không bao giờ là dễ dàng. Mùa giải trước, Chelsea chỉ để thua 15 bàn và hiện tại, họ vẫn chưa để thủng lưới sau 5 vòng đấu. Khó nhưng không phải không thể. Tôi rất muốn được gặp Chelsea để chọc thủng lưới họ".

 

Chính sự tự tin đã giúp Bent lập “cú đúp” trong trận đấu ra mắt CLB tại Premiership gặp Sunderland, mang lại cho Charlton chiến thắng 3-1 ngay trên sân khách. Phong độ ấn tượng trong trận đấu đó đã thuyết phục HLV Sven-Goran Eriksson gọi anh vào đội tuyển Anh trong trận giao hữu gặp Đan Mạch.

 

Trở lại Premier League, Bent tiếp tục lập công trong 2 trận thắng trước Wigan và Middlesbrough. Với những thành tích, chàng trai 21 tuổi vượt qua các "sao lớn" khác tại Premier League để giành danh hiệu cầu thủ xuất sắc nhất tháng 8.

 

Cuối tuần trước, Darren Bent tiếp tục làm Birmingham phải “ôm hận” với cú đánh đầu đập đất hiểm hóc làm tung lưới đội chủ nhà. Đó là bàn thắng duy nhất của trận đấu, mang về trọn vẹn 3 điểm cho Charlton, giúp đội bóng này có được chiến thắng thứ 3 trên sân khách. Ấn tượng hơn, đó là bàn thắng thứ 5 của Bent trong 4 trận đấu đầu tiên tại Premiership.

 

Bent hội tụ đầy đủ những tố chất của một tiền đạo cắm: tốc độ và khả năng bứt phá, giữ bóng tốt trước sức ép từ hậu về đối phương và di chuyển không bóng thông minh.

 

Theo các chuyên gia, để đáp ứng được những tiêu chuẩn này, các tiền đạo kỳ cựu trong ĐT Anh phải thi đấu với 100 % khả năng của mình. Nhưng trên thực tế, kể từ khi Curbishley chuyển sang thi đấu với sơ đồ chiến thuật 4-5-1 tại Charlton, thì không có tiền đạo người Anh nào có thể thi đấu tốt hơn Darren Bent trong vai trò tiền đạo mũi nhọn tại Premiership.

 

Sau chiến thắng trên sân St Andrew’s cuối tuần trước, hậu vệ Luke Young đã rất hạnh phúc khi nhận xét về người đồng đội mới tại Charlton: “Bent là mẫu cầu thủ có thể ghi bàn ở mọi góc độ. Cậu ta có thừa tự tin mỗi khi được thi đấu ở trên sân. Chẳng mấy ai mảy may lo lắng khi không thấy Bent khởi động trước mỗi trận đấu, tất cả mọi việc cậu ta làm chỉ là bước ra sân và ghi bàn”.

 

Trong khi đó, HLV Curbishley cũng đã có những kế hoạch cho phép Bent nghỉ ngơi chút ít, để tiền đạo trẻ này tiếp tục duy trì được phong độ như hiện tại, đặc biệt là trong những trận cầu "đinh" như với đội bóng cùng thành phố Chelsea vào cuối tuần này.

 

Jonathan Johansson là cầu thủ ghi được nhiều bàn thắng nhất trong một mùa bóng cho Charlton 6 năm trở lại đây (11 bàn/2001-2002). Tuy nhiên, theo nhiều người thì thành tích này sẽ sớm bị phá đổ, có thể chỉ vào cuối lượt đi bởi chỉ sau 4 vòng, Bent đã có tới 5 bàn.

 

Nếu như tiếp tục duy trì được phong độ ổn định như hiện tại, Bent có thể sẽ giúp cho Charlton vươn tới ước mơ được góp mặt tại đấu trường châu Âu trong mùa giải năm sau. Đó chẳng phải là điều viễn tưởng! Nhưng trước mắt, Darren Bent cần phải khẳng định mình qua trận đấu với quan trọng với Chelsea, trận đấu mà Bent rất tự tin là sẽ chọc thủng lưới thủ thành Petr Cech. Hãy chờ xem!

 

Theo Tuấn Anh

 Vietnamnet