1. Dòng sự kiện:
  2. Hậu trường nhân vật thể thao
  3. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024

Benjamin và Mohamed bị xem xét về mặt hình sự

Ngày 6/9, LĐBĐVN đã nhận được thông báo của Tổng cục Cảnh sát khẳng định hai cầu thủ ngoại của đội THS.Cần Thơ là Benjamin và Mohamed không mua bán độ nhưng họ lại ký tới 2 hợp đồng trong vòng 10 ngày.

Qua xác minh, ghi lời khai và thu thập tài liệu, cơ quan điều tra cho biết: Số tiền 8.000 USD mà hai cầu thủ này nhận từ ông Nguyễn Trác Đăng là để dẫn đi thử việc.

 

Ngày 14/7/2005, Benjamin và Mohamed ký gia hạn hợp đồng với THS.Cần Thơ từ 1/8/2005 đến hết ngày 31/8/2005. Sau đó, cả hai lại liên lạc với ông Nguyễn Trác Đăng là người làm trong KS.Khải Hoàn và đồng ý cho ông Đăng làm người đại diện để môi giới ký hợp đồng với các CLB khác.

 

Ngày 24/7/2005, Benjamin và Mohamed ký với ông Đăng một bản thỏa thuận về thử việc tại ĐA.TP từ ngày 1/8/2005 đến 31/10/2005 với số tiền 5.000 USD/người. Ngay sau đó, mỗi cầu thủ này đã nhận 4.000 USD, còn 1.000 USD ông Đăng giữ để mua vé máy bay cho họ về nước.

 

Như vậy, số tiền này không thể coi là tiền dùng để mua bán độ và hai cầu thủ trên không hề bị mua chuộc bán độ. Tuy nhiên, theo TCCS, hành vi này của Benjamin và Mohamed cần được xem xét về mặt hình sự vì chỉ trong thời gian 10 ngày họ đã ký đến 2 hợp đồng với chủ thể khác nhau và nhận tiền để thực hiện cùng một công việc.

 

Đối với ông Huỳnh Anh Kiệt, qua lời khai và tường trình cũng như các tài liệu thu được có thể khẳng định ông Kiệt không tham gia, chứng kiến và chỉ đạo việc ký hợp đồng giữa ông Nguyễn Trác Đăng với 2 cầu thủ Benjamin và Mohamed.

 

Cơ quan điều tra cũng yêu cầu LĐBĐVN phải tổ chức rút kinh nghiệm việc thực hiện các điều luật của FIFA trên lãnh thổ Việt Nam về ký hợp đồng, gia hạn hợp đồng cũng như chuyển nhượng, môi giới cầu thủ. Không để lặp lại tình trạng như trên rồi lại yêu cầu cơ quan điều tra xác minh.

 

Theo L.P

Thanh niên