1. Dòng sự kiện:
  2. Vòng chung kết U23 châu Á 2026

B.Bình Dương triệt tận gốc bệnh “ngôi sao”?

(Dân trí) - Ngay sau khi đưa ông Đặng Trần Chỉnh trở lại vị trí HLV trưởng, đội bóng đất Thủ Dầu tỏ thái độ ủng hộ vị HLV này bằng tối hậu thư rằng họ sẵn sàng chia tay với bất cứ ngôi sao nào, nếu những người này không còn tâm huyết…

Đây có thể xem là thay đổi đáng kể với B.Bình Dương, đội bóng nổi tiếng về chuyện nuông chiều các cầu thủ ngôi sao. Cũng chính vì sự nuông chiều ấy mà B.Bình Dương liên tục sa sút trong thời gian qua. Thế nên, lãnh đạo đội bóng đất Thủ Dầu tỏ rõ quyết tâm chấn chỉnh lại đội ngũ.

 

Động thái đầu tiên của B.Bình Dương là đội này chia tay với thủ môn Thế Anh, một trong những trụ cột của đội thời gian trước, nhưng không phải lúc nào cũng là người hăng hái nhất trên sân tập. Ngoài ra, B.Bình Dương cũng tõ ra cứng rắn với Anh Đức, khi buộc tiền đạo này tuân thủ đúng kỷ luật của toàn đội, hoặc chọn phương án ra đi.
 
B.Bình Dương triệt tận gốc bệnh “ngôi sao”? - 1
 B. Bình Dương trượt dài trên BXH vì quá nuông chiều cầu thủ - Ảnh: Gia Hưng
 

Anh Đức cũng là ngôi sao của B.Bình Dương, và cũng giống như Thế Anh, chẳng phải lúc nào Anh Đức cũng thích tuân thủ chỉ thị của các đời HLV trưởng trước đây của đội bóng.

 

Ngay ở thời điểm HLV Đặng Trần Chỉnh còn tại vị ở B.Bình Dương trong mùa giải 2010, giữa Anh Đức và HLV Đặng Trần Chỉnh vẫn có những bất đồng, và nhiều người hiểu chuyện cho rằng chính từ những bất đồng với các ngôi sao dạng như thế mà ông Chỉnh phải rời khu kỹ thuật của đội bóng.

 

Thậm chí, ngay cả cầu thủ đắt giá Lee Nguyễn nhiều khả năng cũng sẽ ra đi, bởi Lee Nguyễn tỏ ra không phù hợp với đội trong suốt thời gian dài vừa qua, còn B.Bình Dương đã có thêm một vài ngoại binh mới để gia cố sức mạnh.

 

Tiền chưa bao giờ là vấn đề đối với đội bóng đất Thủ Dầu, chuyện thay người cũng không phải là vấn đề quá khó đối với CLB này, bởi đầu tiên là họ thừa tiền để thu hút các tài năng. Nên dù có chuyện người này đến hoặc người kia đi thì B.Bình Dương vẫn thuộc vào loại nhiều sao nhất nước.

 

Nguyên nhân chính khiến B.Bình Dương thi đấu kém cỏi trong thời gian qua là do tình trạng các ngôi sao thể hiện cái Tôi quá mức, bất tuân chỉ thị của HLV, sau khi được lãnh đạo đội bóng hết mực cưng chiều.

 

Để ngăn chặn đà đi xuống, cũng như lập lại kỷ cương ở đội bóng, B.Bình Dương quyết định phải thay đổi về tư tưởng, cần phải có chiến dịch “bàn tay sắt” để trị các sao, như HLV Lê Thụy Hải từng làm và thành công lớn giai đoạn 2007 - 2008.

 

Đấy là quyết định đúng, bởi chẳng có đội nào mạnh khi ở đó các cầu thủ thao túng đội bóng. Vấn đề còn lại đối với người đất Thủ Dầu là họ thực hiện sự thay đổi ấy như thế nào, rồi họ có quyết đi trọn vẹn con đường của sự cách tân từ trong tư tưởng ấy không?

 

Kim Điền