1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

B.Bình Dương mang tâm lý khác đến sân chơi châu lục

(Dân trí) - Ngay cả khi thắng ứng cử viên vô địch Jeonbuk Huyndai (Hàn Quốc) trong trận đấu hôm 6/4 vừa rồi, khả năng vào vòng knock-out của B.Bình Dương vẫn cực thấp. Tuy nhiên, chiến thắng đấy là hình ảnh rất khác của các CLB Việt Nam tại giải vô địch châu Á nằm CLB.

Vài năm gần đây, các CLB Việt Nam rất khó tìm chiến thắng ở đấu trường AFC Champions League, ngoài chuyện năng lực chuyên môn chênh lệch giữa bóng đá nội với các đại diện của những nền bóng đá trong nhóm đầu châu Á, thì tinh thần và sự quyết tâm của các CLB trong nước thường không phải ở mức cao.

Đấy cũng chính là lý do mà một vài đội bóng mạnh của Việt Nam như SHB Đà Nẵng hay Hà Nội T&T từng nhận những trận thua rất đậm tại AFC Champions League.

B.Bình Dương giúp cải thiện hình ảnh của bóng đá Việt Nam tầm CLB trên bình diện châu Á (ảnh: Nguyễn Đình)
B.Bình Dương giúp cải thiện hình ảnh của bóng đá Việt Nam tầm CLB trên bình diện châu Á (ảnh: Nguyễn Đình)

Ngay chính B.Bình Dương ở các mùa giải trước cũng thi đấu không tốt ở đấu trường này. Riêng trong mùa giải năm ngoái, cựu HLV Lê Thụy Hải của đội bóng đất Thủ Dầu từng bị chỉ trích do để cho B.Bình Dương thi đấu thiếu thuyết phục tại giải vô địch châu Á tầm CLB, nhất là thiếu thuyết phục về mặt tinh thần.

Tuy nhiên, năm nay thì B.Bình Dương dưới thời ông Đặng Trần Chỉnh (được đăng ký với chức danh GĐKT, nhưng thực chất làm công việc của một HLV) đã thi đấu với tinh thần và phong độ khác.

B.Bình Dương nhập cuộc ở AFC Champions League năm nay với thái độ tốt hơn, thể hiện tinh thần không buông xuôi trước các đối thủ mạnh. Từ đầu vòng bảng đến giờ thì đội bóng đất Thủ Dầu đã tạo ra 2 bất ngờ lớn.

Đầu tiên là trận hòa 1-1 với đội bóng giàu có Jiangsu (Trung Quốc) trong ngày ra quân. Đây là một sự ngạc nhiên vì Jiangsu có dàn cầu thủ rất đắt giá, đáng chú ý trong số này là những cái tên như Ramires (từng khoác áo Chelsea), Alex Texeira (cựu cầu thủ của Zenit), hay Jo (từng thi đấu cho Man City).

Bất ngờ tiếp theo mà B.Bình Dương tạo ra chính là chiến thắng 3-2 trước Jeonbuk Huyndai (Hàn Quốc) ở lượt trận hôm 6/4 vừa rồi. Trận thắng này chưa chắc giúp được B.Bình Dương trong việc kiếm vé đi tiếp (để làm được việc đó thì đội bóng đất Thủ Dầu dĩ nhiên cần nhiều chiến thắng nữa), nhưng nó giúp cho cục diện của bảng E gây cấn hẳn lên.

Chiến thắng của B.Bình Dương cũng chứng minh trong trường hợp các đội bóng trong nước đừng mang tâm lý buông xuôi khi tham dự giải, thì họ vẫn có thể chơi tốt, vẫn có thể tạo ra được bất ngờ tại AFC Champions League.

Ở một thái cực khác, việc một CLB của bóng đá Việt Nam thi đấu tốt ở giải đấu cấp châu lục cũng giúp nâng điểm của bóng đá nội trên bình diện châu Á, dần thay đổi quan điểm của bóng đá châu Á về các đội bóng Việt Nam, cũng như thay đổi quan điểm của chính các CLB Việt Nam với sân chơi đẳng cấp cao, rằng chúng ta không phải không có hy vọng ở AFC Champions League, nếu vẫn tin và vẫn chuẩn bị nghiêm túc cho hy vọng ấy.

Kim Điền

B.Bình Dương mang tâm lý khác đến sân chơi châu lục - 2