1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

B.Bình Dương dừng bước tại vòng bảng AFC Champions League

(Dân trí) - Thất bại 0-3 trước Jiangsu (Trung Quốc) trong trận đấu trên sân đối phương tối 20/4 khiến cho B.Bình Dương không còn cơ hội đi tiếp tại AFC Champions League. Đoàn quân trong tay HLV Đặng Trần Chỉnh đã kém đối thủ gần nhất 4 điểm, khi vòng bảng chỉ còn 1 lượt trận.

Trước giờ bóng lăn, Jiangsu được đánh giá cao hơn hẳn B.Bình Dương, chủ yếu nhờ dàn sao ngoại mà đội bóng Trung Quốc sở hữu trong đội hình. Đáng chú ý trong số này dĩ nhiên là những cầu thủ từng khoác áo các CLB lớn ở châu Âu, như Ramires (từng chơi cho Chelsea), Jo (từng khoác áo Man City), hoặc Alex Texeira (cựu cầu thủ của Zenit – Nga).

Jiangsu đánh bại B.Bình Dương trên sân nhà
Jiangsu đánh bại B.Bình Dương trên sân nhà

Không lạ khi Jiangsu là đội chiếm ưu thế trong phần lớn thời gian của trận đấu, và họ không gặp nhiều khó khăn để sớm áp đặt lối chơi lên đội bóng đất Thủ Dầu.

Bóng mới lăn 6 phút, Jiangsu đã sớm có bàn thắng mở tỷ số, do công của Wuxi. Đấy là tình huống mà cầu thủ của đội chủ nhà thoát qua khỏi sự đeo bám của các hậu vệ B.Bình Dương, kết thúc chuẩn xác làm tung lưới thủ thành Tấn Trường, ghi bàn mở tỷ số cho Jiangsu.

Chưa hết choáng váng sau bàn thua vừa nêu, B.Bình Dương thua tiếp bàn thứ 2 chỉ sau đó 2 phút. Người lập công nâng tỷ số lên 2-0 cho đội bóng Trung Quốc ở phút 8 là cựu tuyển thủ quốc gia Brazil Jo.

2 bàn thua quá sớm khiến cho lối chơi phòng ngự phản công của B.Bình Dương bị phá sản. Họ không thể co cụm phòng ngự từ thời điểm đó, trong khi càng không dám đẩy cao tốc độ tấn công, vì cơ bản trình độ của các cầu thủ B.Bình Dương vốn không bằng đối thủ.

Cũng trong hiệp 1, Jiangsu có thêm một vài cơ hội khác, nhưng may cho B.Bình Dương là các chân sút chủ nhà không thể tận dụng thành công. Đáng kể nhất trong số này là pha dứt điểm từ khoảng 18m của Alex Texeira, đưa bóng đi sạt cột dọc ở phút bù giờ đầu tiên.

Sang hiệp 2, thế trận vẫn không có gì thay đổi. Sau một số cơ hội bị bỏ lỡ, Jiangsu có bàn ấn định chiến thắng 3-0 ở phút 80. Đấy là tình huống mà đội chủ nhà phối hợp thu hút toàn bộ hệ thống phòng ngự của B.Bình Dương sang phía trái, trước khi bóng được chuyển qua phải cho Jixiang lặng lẽ băng lên từ tuyến hai, đặt lòng chéo góc hạ thủ môn Tấn Trường, ấn định chiến thắng 3-0 cho Jiangsu.

Trận thua này khiến cho B.Bình Dương sớm nói lời chia tay với AFC Champions League, dẫu vòng bảng vẫn còn 1 lượt trận nữa mới kết thúc.

Hiện tại, đại diện duy nhất của bóng đá Việt Nam ở cúp châu Á năm nay kém đối thủ gần nhất có khả năng giành vé vào vòng knock-out là Jiangsu 4 điểm, kém đội đầu bảng Jeonbuk Huyndai (Hàn Quốc) 5 điểm.

Kim Điền

B.Bình Dương dừng bước tại vòng bảng AFC Champions League - 2