1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Bayern Munich trước giờ sinh tử: Tin vào điền thần kỳ?

(Dân trí) - HLV Guardiola đang chịu rất nhiều sức ép trước đại chiến gặp Barcelona. Nhiệm vụ đánh bại “gã khổng lồ” xứ Catalan với 4 bàn cách biệt vô cùng khó khăn nhưng liệu ông có thể giúp “Hùm xám” làm nên điều thần kỳ.

Bayern khủng hoảng, lỗi tại Pep Guardiola?

Cuối tuần qua, Bayern Munich đã chìm dưới đáy khủng hoảng sau thất bại trước Augsburg ở Bundesliga. Đó là cú ngã thứ 4 liên tiếp của “Hùm xám”, thành tích tồi tệ nhất của CLB kể từ năm 1991.

HLV Pep
Guardiola cần phải chịu trách nhiệm cho sự xuống dốc của Bayern

HLV Pep Guardiola cần phải chịu trách nhiệm cho sự xuống dốc của Bayern

Rõ ràng, sự tụt dốc của Bayern Munich có phần trách nhiệm khá lớn của HLV Guardiola. Nhắc tới chuỗi thời gian thảm họa của CLB xứ Bavaria chắc chắn phải đề cập tới nạn chấn thương dày đặc ở CLB. Hơn một nửa đội hình chính của FC Hollywoods đã nằm trong bệnh viện trong giai đoạn quyết định mùa giải, trong đó có những cầu thủ không thể thay thế như Robben, Ribery, Alaba.

Chính sự phối hợp không tốt giữa HLV Pep Guaridola và bác sĩ Hans-Wilhelm Muller Wolfahrt đã dẫn tới tình trạng “không thể chấp nhận”. Nhiều nguồn tin từ báo giới Đức chỉ ra rằng HLV người Tây Ban Nha vốn không ưa vị bác sĩ nổi tiếng nhất làng thể thao (người từng điều trị cho rất nhiều nhân vật VIP trong làng thể thao như Usain Bolt, Gerrard, Maurice Greene, Owen…).

Pep Guardiola đã “gò bó” và hạn chế rất nhiều quyền lực của giáo sư Muller Wolfahrt, người được mệnh danh là phù thủy trong làng y học thể thao. Và khi tình trạng chấn thương của Bayern Munich tới mức không thể kiểm soát, bác sĩ Muller Wolfahrt, vì tự ái của mình, đã buộc phải nộp đơn xin từ chức.

HLV người Tây Ban Nha cũng gặp vấn đề trong việc tính toán điểm rơi phong độ của Bayern Munich trong hai mùa giải qua. Cùng thời điểm này năm ngoái, ông và các học trò đã đau buồn đón nhận thảm bại với tỷ số 0-5 (sau 2 lượt) trước Real Madrid. Việc “Hùm xám” giành chức vô địch Bundesliga quá sớm ảnh hưởng nhiều tới động lực thi đấu còn toàn đội. Trong khi đó, đây mới thực sự là giai đoạn tăng tốc ở các giải VĐQG hàng đầu châu Âu, do đó, Barcelona, Real Madrid… mới thực sự vào đà.

Nói riêng trận đấu với Barcelona, Pep Guardiola cũng sai lầm trong việc tiếp cận. Còn nhớ, trước cuộc chiến này, ông đã lên tiếng khẳng định Messi “không thể cản nổi” nhưng chiến lược gia người Tây Ban Nha lại sử dụng cách vô cùng mạo hiểm (sử dụng 3 hậu vệ, chống 3 tiền đạo Barcelona). Đó là điều chẳng khác gì tự sát.

Liệu Pep Guardiola đủ sức tự cứu mình?

Với những sai lầm như phân tích ở trên, HLV Guardiola đang đứng trước nguy cơ lớn sẽ bị sa thải nếu không thể giúp Bayern Munich lọt vào trận chung kết Champions League. Đó là nhiệm vụ vô cùng khó khăn với ông cũng như các học trò bởi “Hùm xám” sẽ phải vượt qua đối thủ với cách biệt 4 bàn.

Liệu ông có
thể làm nên điều thần kỳ trước Barcelona?

Liệu ông có thể làm nên điều thần kỳ trước Barcelona?


Trước báo giới, HLV Guardiola vẫn tỏ ra vô cùng tự tin: “Tôi chưa bao giờ nói Bayern Munich sẽ bị loại. Chúng tôi phải chiến đấu tới hơi thở cuối cùng”. Trong khi đó, trung vệ Benatia tin rằng điều thần kỳ sẽ xảy ra ở Allianz Arena, còn David Alaba đã mạnh dạn dự đoán Bayern Munich sẽ thắng 4-0.

Rõ ràng, bản lĩnh, đẳng cấp của đội bóng lớn không cho phép Bayern Munich buông xuôi. Giờ đây, khi họ ở thế chân tường, những CĐV đang kỳ vọng sẽ vào sự phản kháng mạnh mẽ của thày trò Guardiola.

Thực tế ở mùa giải này, “Hùm xám” cực kỳ đáng sợ trên sân nhà Allainz Arena. Họ đã vùi dập hai đối thủ Shakhtar Donetsk và Porto với tỷ số hủy diệt (7-0 và 6-1) sau khi gặp bất lợi ở lượt đi. Đối với riêng Barcelona, Bayern Munich từng có kỷ niệm vui khi từng hạ gục đối thủ này với tỷ số 4-0 ở Allianz Arena ở mùa giải 2012/13.

Tuy vậy, ai cũng hiểu, Barcelona ở thời điểm này là thử thách hoàn toàn khác, khó khăn hơn rất nhiều. Vì vậy, để làm nên điều không thể, Bayern Munich cần nỗ lực 200% sức mạnh và đồng thời hy vọng vào điều thần kỳ.

H.Long