1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Bayern Munich bất ngờ thất bại trước đội bóng Trung Quốc

(Dân trí) - Trong trận giao hữu hôm qua, Bayern Munich đã bất ngờ gục ngã trước đội bóng Trung Quốc, Guangzhou Evergrande trên chấm phạt đền. Điều đáng nói, ở cuộc chiến này, “Hùm xám” tung ra sân đội hình khá mạnh.

Bayẻn Munich đã thi đấu khá thành công ở tour du đấu mùa Hè năm nay với chiến thắng trước Valencia và Inter. Chính vì vậy, nhiều người tin rằng “Hùm xám” sẽ không gặp vấn đề gì trước đội bóng Trung Quốc, Guangzhou Evergrande.

Bayern Munich bất ngờ thất bại trước Guangzhou Evergrande

Bayern Munich bất ngờ thất bại trước Guangzhou Evergrande

Tuy nhiên, thực tế trên sân hoàn toàn ngược lại, Bayern Munich đã bất lực trong việc xuyên thủng mành lưới của đội chủ nhà trong suốt 90 phút. Sau đó, họ đã gục ngã sau loạt sút luân lưu với tỷ số 4-5.

Bước vào trận đấu này, HLV Pep Guardiola đã tung ra sân đội hình khá mạnh với Neuer, Alaba, Boateng, Götze, Lewandowski... Trong khi đó, Guangzhou Evergrande cũng trình làng hai tân binh chất lượng là Paulinho và Robinho. Ngoài ra, đội bóng Trung Quốc cũng được dẫn dắt bởi người Brazil là HLV Scolari.

Với đội hình vượt trội, Bayern Munich dồn lên chiếm lĩnh thế trân ngay sau tiếng còi khai cuộc. Tuy nhiên, Guangzhou Evergrande cũng cho thấy họ không dễ dàng bị bắt nạt. Đội chủ nhà thi đấu với quyết tâm cao và khá kín kẽ.

Điều đó khiến “Hùm xám” gặp khó khăn trong việc tiếp cận khung thành của Guangzhou Evergrande. Đội bóng nước Đức chỉ có 1 cơ hội đáng chú ý từ cú đánh đầu cận thành của Rode nhưng không thành công.

Bên phía Guangzhou Evergrande, Robinho hoạt động khá tích cực. Dù không tấn công nhiều nhưng đội bóng này suýt chút nữa làm tung mành lưới Bayern Munich, nếu như Ricardo Goulart chính xác hơn trong pha dứt điểm trống trải trong vòng cấm.


Sang hiệp 2, HLV Pep Guardiola đã đưa Lahm, Thiago, Douglas Costa, Muller... vào sân. Đội bóng xứ Bavaria đã thi đấu khởi sắc hơn. Cá nhân tiền đạo Thomas Muller đã có hai cơ hội nguy hiểm nhưng anh lại tỏ ra quá vô duyên trước khung thành của Zeng Cheng.

Trong khi đó, Guangzhou Evergrande cũng có cơ hội ghi bàn của tiền đạo Gao Lin. Tuy nhiên, cầu thủ này đã dứt điểm chệch cột dọc trong tình huống đối mặt với thủ thành Ivan Lucic của “Hùm xám”.

Kết thúc 90 phút, hai đội cầm chân nhau với tỷ số hòa 0-0. Trong loạt sút luân lưu, tiền đạo Thomas Muller đã đá hỏng, khiến Bayern Munich chịu thúc thủ với tỷ số 4-5 trước Guangzhou Evergrande.

Sau trận đấu này, Bayern Munich sẽ trở về Đức chuẩn bị cho trận Siêu cúp Đức với Wolfsburg vào ngày 1/8.

Đội hình thi đấu:

Guangzhou Evergrande: Zeng Cheng, Mei Fang (Young-Gwon Kim 46’), Feng Xiaoting, Liu Jian (Wang Shangyuan 46’), Zheng Zhi (Wang Junhui 68’), Paulinho, Zou Zheng, Zhen Long (Zhang Jiaqi 87’), Robinho (Yu Hanchao 46’), Gao Lin (Dong Xuesheng 77’), Ricardo Goulart (Zhao Xuri 68’)

Bayern Munich: Neuer (46. Lucic) - Rafinha, Boateng, Alaba (70. Pohl) - Rode (46. Lahm), Kimmich (56. Alonso), Hojbjerg (46. Thiago), Bernat (46. Steinhart) - Götze (56. Müller), Lewandowski (70. Gaudino), Kurt (46. Costa)

H.Long