1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Bayern mất cả Ribery lẫn Luca Toni cho ngày ra quân

(Dân trí) - Thông tin chính thức từ CLB Bayern Munich khẳng định “nhạc trưởng” Ribery và tiền đạo trụ cột Luca Toni sẽ không thể tham dự trận khai mạc mùa giải mới cùng đội bóng vào Chủ nhật tới.

Tính đến ngày hôm qua 27/7, tiền vệ người Pháp vẫn chưa thể tham gia luyện tập cùng các đồng đội khác. Chấn thương đầu gối buộc anh phải thực hiện các bài tập thể lực riêng và ngồi ngoài trong các trận giao hữu của “Hùm xám” từ đầu tháng 7 đến nay.

 

Cùng chung cảnh ngộ với anh còn có Luca Toni. Tiền đạo người Italia đang tiếp tục điều trị vết thương gót chân suốt từ khi trở lại tập trung cùng CLB cách đây 2 tuần. Và theo thông báo trên website chính thức của The Bavarians thì bộ đôi này sẽ không thể góp mặt trong ngày ra quân mùa giải mới.

 

Bayern mất cả Ribery lẫn Luca Toni cho ngày ra quân - 1

Ribery sẽ không thể có mặt trong ngày xuất quân của Bayern


 

“Bộ đôi kể trên sẽ phải dành hết tuần này thực hiện các bài tập thể lực và điều hòa. Ribery và Luca Toni sau đó sẽ trở lại luyện tập cùng toàn đội nhưng chỉ tăng khối lượng từng bước một. Do đó họ sẽ không thể tham gia trận đấu chính thức đầu tiên trong mùa giải mới của CLB, diễn ra vào Chủ nhật tới tại vòng 1 cúp DFB Pokal”, thông báo trên website của “Hùm xám” xác nhận.

 

Với việc trở lại luyện tập muộn như trên, khả năng 2 trụ cột này có mặt trong trận đấu mở màn Bundesliga của Bayern cũng không còn. “HLV Van Gaal không có lựa chọn nào khác ngoài việc loại Ribery và Luca Toni khỏi kế hoạch chuẩn bị cho vòng đấu đầu tiên của Bundesliga diễn ra vào ngày 8/8 tới trên sân Hoffenheim”, thông báo cho biết thêm.

 

Khác với mùa giải năm ngoái, năm nay dưới sự dẫn dắt của Van Gaal, Ribery sẽ được kéo từ cánh trái vào chơi ở vị trí “nhạc trưởng” đúng nghĩa. “Tôi muốn để Ribery chơi như một “số 10” thực thụ. Tuần qua cậu ấy đã phục hồi đáng kể nhưng vẫn cần một khoảng thời gian dài nữa để cậu ấy trở lại”, tân HLV của Bayern khẳng định với báo giới.

 

Tuy nhiên, do việc anh bị chấn thương buộc cựu HLV của Barca phải cân nhắc các phương án thay thế. Trong 8 trận giao hữu vừa qua, José Sosa, Alexander Baumjohann và Thomas Müller đều đã được thử nghiệm vào vị trí này.

 

Dù vậy quyết định cuối cùng vẫn chưa được đưa ra. Đáng lưu ý là người từng được các HLV tiền nhiệm xếp chơi hộ công là Schweinsteiger chắc chắn sẽ không được chọn cho vị trí này. “Cậu ấy là một tiền vệ giỏi nhưng không phải một “số 10” thực thụ”, HLV Van Gaal chốt lại

 

Thanh Tùng