1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Bầu Đức: "VPF rất thiếu trách nhiệm khi muốn tiếp diễn V-League"

(Dân trí) - Xung quanh cuộc họp của VPF với đại diện các CLB để bàn về các phương án tiếp diễn V-League 2020, bầu Đức cho rằng đây không phải là lúc bàn chuyện đá bóng, HA Gia Lai sẽ không dự cuộc họp này.

Cuộc họp giữa VPF với đại diện của các CLB tại V-League sẽ diễn ra theo hình thức trực tuyến vào ngày 31/3, nội dung của cuộc gọp là bàn chuyện phần còn lại của V-League 2020 sẽ đá tập trung ở một số sân bóng phía Bắc, đồng thời có thể mùa giải sẽ được rút gọn để kịp tiến độ thời gian (có cả phương án chỉ đá 13 vòng sau đó đá play-off, thay vì vòng tròn 2 lượt đi và về trên sân nhà và sân đối phương).

Bầu Đức: VPF rất thiếu trách nhiệm khi muốn tiếp diễn V-League - 1
Bầu Đức phản ứng mạnh cuộc họp của VPF, tính chuyện tiếp diễn V-League 2020

Ông bầu Đoàn Nguyên Đức tiếp tục phản đối việc bàn về chuyện đá bóng vào lúc này, khi chia sẻ với Dân trí: “Cả nước đang chung tay chống dịch, giờ là lúc tôn trọng sức khoẻ của cộng đồng. Bây giờ nếu có bàn về dịch thì bàn, chứ không phải là lúc bàn về chuyện đá bóng hay chơi thể thao”.

“Đi máy bay hay đi xe gì giờ cũng được khuyến cáo là hạn chế. Chỉ có những người rảnh rỗi, lo mất nguồn thu của mình, thiếu quan tâm đến người khác mới tính chuyện họp hành đá bóng vào lúc này thôi” – bầu Đức nói thêm.

Cũng theo quan điểm của bầu Đức, bàn chuyện bóng đá, V-League trở lại, ngay cả trở lại vào tháng 5 hoặc tháng 6, đều không phải là những tính toán đúng lúc ở thời điểm hiện tại. Ông Đức lý giải: “Các đội bóng bây giờ lo cho cầu thủ chống dịch, tránh dịch bệnh, thì đầu óc đâu nữa mà họp?”.

“Bóng đá chỉ là một môn chơi, làm sao đứng trên xã hội được? Chừng nào dịch bệnh được kiểm soát, nhà nước cho phép đá lại thì hãy bàn. Chứ giờ đặt ra mốc thời gian này thời gian khác, có biết từ đây đến đó dịch diễn biến như thế nào đâu mà tính với toán. Đây là lúc tập trung phòng chống dịch” – ông bầu Đoàn Nguyên Đức nhấn mạnh.

Chưa hết, bầu Đức nhận định các phương án mà VPF đưa ra không khả thi, sau đó lại đá quả bóng trách nhiệm sang cho các CLB, để các CLB chịu trách nhiệm thay cho VPF.

Đứng trên quan điểm đó, bầu Đức nói: “Tôi khẳng định là HA Gia Lai không tham dự cuộc họp vào ngày mai với VPF, không đại diện nào của CLB họp với họ cả. Họ tính theo hướng có lợi nhất cho họ, rất thiếu trách nhiệm khi nói chuyện bóng đá, nói chuyện tiếp diễn giải đấu vào lúc này, trong khi nhiều CLB khó đủ đường!”.

Về phần mình, bầu Đức và bầu Thắng trước đó đã tạm ngưng vô thời hạn giải bóng đá sinh viên TPHCM mở rộng, do 2 ông bầu này cùng nhóm 6 ông bầu khác sáng lập, nhằm chống dịch Covid-19.

Trọng Vũ