1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Bầu Đức để ngỏ khả năng đưa Công Phượng trở lại Nhật Bản

(Dân trí) - Chủ tịch CLB HA Gia Lai Đoàn Nguyên Đức tỏ ra không hào hứng trước lời mời của phía CLB Mito Hollyhock về việc muốn có Công Phượng thi đấu từ mùa giải tới tại Nhật Bản. Điều đáng nói, Mito Hollyhock chính là CLB mà tiền đạo HA Gia Lai khoác áo năm 2016, nhưng chủ yếu ngồi ghế dự bị.

Được biết, đích thân ông Kunio Numata - chủ tịch CLB Mito Hollyhock, đã sang Việt Nam để lên Pleiku đàm phán với bầu Đức về trường hợp của Công Phượng. Hai bên cũng đã có cuộc làm việc kéo dài vài tiếng đồng hồ trước thời điểm HA Gia Lai bước ra sân đấu trong trận tiếp Hà Nội, tại vòng 23 V-League.


Bầu Đức muốn đưa Công Phượng trở lại Nhật Bản

Bầu Đức muốn đưa Công Phượng trở lại Nhật Bản

Kết quả cuộc làm việc này được hai bên giấu kín, nhưng theo một số nguồn tin, bầu Đức đã không còn mặn mà như cách đây 2 năm trước. Khi đó, ông bầu phố Núi đã rất kỳ vọng Công Phượng sẽ gặt hái được thành công khi sang chơi tại J-League 2 của Nhật Bản, nhưng lại thường xuyên phải ngồi trên ghế dự bị.

Nguyên nhân thì có nhiều, nhưng lý do chủ yếu là Công Phượng chấn thương và anh cũng chưa thể cạnh tranh vị trí chính thức. Sau khi trở lại Việt Nam, chân sút người Nghệ An đã trưởng thành hơn nhiều khi trở thành trụ cột ở HA Gia Lai và liên tục được gọi lên tuyển, cả U23 và ĐTQG.

Về việc vì sao bầu Đức không hào hứng đưa Công Phượng trở lại Nhật Bản, cũng bởi ông bầu phố Núi đang có những ấp ủ khác. Trong đó, HA Gia Lai vừa đón tân giám đốc kỹ thuật Chung Hae Soung từ Hàn Quốc phục vụ cho mục tiêu vô địch V-League 2019, mà Công Phượng lại là nhân tố quan trọng nhất của đội bóng.

Nếu đồng ý cho cầu thủ sang Nhật, người đó có thể sẽ là Văn Thanh hay Văn Toàn, chứ gần như chắc chắn bầu Đức sẽ không để Công Phượng xuất ngoại một lần nữa.

T.L