1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Bất ngờ với đội hình U20 Hàn Quốc sắp đấu U23 Việt Nam

An An

(Dân trí) - U20 Hàn Quốc hội quân vào ngày 15/4 sau đó lên đường sang Việt Nam để đá hai trận giao hữu với thầy trò HLV Park Hang Seo.

Chuẩn bị cho SEA Games 31, U23 Việt Nam có hai trận giao hữu với U20 Hàn Quốc. Trận lượt đi diễn ra trên sân Việt Trì (Phú Thọ) vào ngày 19/4, còn trận lượt về ở Hàng Đẫy ngày 22/4.

Thông qua hai trận đấu này, HLV Park Hang Seo sẽ có những thử nghiệm lối chơi, nhân sự, đánh giá năng lực từng vị trí, trước khi chốt danh sách 20 cầu thủ tham dự SEA Games 31.

Chuẩn bị cho hai trận đấu này, U20 Hàn Quốc hội quân vào ngày 15/4 rồi sang Việt Nam, có ba buổi tập trước trận đấu diễn ra ở Phú Thọ.

U20 Hàn Quốc có 24 cầu thủ trong đó có 4 cầu thủ sinh năm 2004, số còn lại sinh năm 2003. Đáng chú ý, gần một nửa danh sách U20 Hàn Quốc là các cầu thủ chơi bóng cho các đội đại học.

Bất ngờ với đội hình U20 Hàn Quốc sắp đấu U23 Việt Nam - 1

Nhiều cầu thủ U20 Hàn Quốc đang là sinh viên (Ảnh: KL).

Thậm chí U20 Hàn Quốc có hai cầu thủ đang chơi cho đội cấp ba là thủ môn Kim Jeong Hoon (Trung học Maetan) và hậu vệ Cho Young Kwang (Trung học Boin).

Dù có nhiều cầu thủ đang là học sinh, sinh viên nhưng U20 Hàn Quốc không dễ bị bắt nạt. Trong quá khứ, rất nhiều đội bóng sinh viên Hàn Quốc từng sang Việt Nam du đấu và gây ra nhiều khó khăn với đối thủ.

Dẫn dắt U20 Hàn Quốc là HLV Kim Eun Joong, người từng làm trợ lý tại U23 Hàn Quốc giai đoạn 2017-2021.

Hai trận giao hữu giữa U23 Việt Nam và U20 Hàn Quốc rất được người hâm mộ chờ đợi, đặc biệt là trận lượt đi tại Việt Trì (Phú Thọ).

Bất ngờ với đội hình U20 Hàn Quốc sắp đấu U23 Việt Nam - 2

U23 Việt Nam có hai trận giao hữu chất lượng chuẩn bị cho SEA Games 31 (Ảnh: VFF).

Theo dự đoán, 2 vạn chỗ ngồi sân Việt Trì sẽ được lấp kín bởi những cổ động viên cuồng nhiệt. Còn nhớ vào năm 2019, khi U23 Việt Nam đá giao hữu với U23 Myanmar tại đây, các khán đài sân Việt Trì không còn một chỗ trống.

Trận giao hữu cũng chính là bài test cho công tác tổ chức SEA Games 31. Theo đó, các trận đấu của bảng A môn bóng đá nam (có chủ nhà Việt Nam), sẽ diễn ra trên sân Việt Trì.

U23 Việt Nam dự kiến có đủ quân số vào ngày 14/4, sau đó sẽ di chuyển lên Phú Thọ để chuẩn bị cho trận tiếp đón U20 Hàn Quốc.