1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Barcelona sa thải Giám đốc thể thao Zubizarreta

(Dân trí) - Chỉ ít giờ sau thất bại trước Real Sociedad, Barcelona đã tuyên bố sa thải GĐTT Andoni Zubizarreta.

Trên website chính thức của đội bóng, Barcelona vừa công bố quyết định sa thải Giám đốc thể thao Zubizarreta: “Chủ tịch Barcelona, ông Josep Maria Bartomeu đã quyết định chấm dứt hợp đồng với GĐTT Zubizarreta. Chủ tịch thay mặt các thành viên gửi đến Zubizarreta lời cảm ơn vì những cống hiến trong suốt 4 năm giữ nhiệm vụ điều hành đội bóng. Ông từng là thủ môn đội một từ năm 1986 đến 1994, và trở lại vào tháng 7/2010 với vai trò Giám đốc thể thao”.

GĐTT Andoni
Zubizarreta chính thức bị “trảm”
GĐTT Andoni Zubizarreta chính thức bị “trảm”

Cách đây 4 năm, sau khi thay thế Joan Laporta giữ chức chủ tịch Barca, Sandro Rosell đã quyết định bổ nhiệm Zubizarreta làm Giám đốc thể thao thay cho Txiki Begiristain, người hiện đang giữ chức vụ tương tự tại Manchester City.

Trong thời gian Zubizarreta tại vị, Barcelona đã vướng vào không ít thương vụ tai tiếng. Điển hình là vụ chiêu mộ Neymar ở mùa giải ngoái và vụ bê bối chiêu mộ cầu thủ trẻ trái phép về lò đào tạo La Masia.

Trong mùa hè vừa qua, cựu danh thủ người xứ Basque này tiếp tục gây thất vọng trên thị trường chuyển nhượng. Hơn 150 triệu euro được chi ra nhưng hiệu quả đạt được không đáng là bao. Hai tân binh Thomas Vermaelen và Douglas Pereira không để lại dấu ấn nào vì chấn thương và sa sút phong độ. Trong khi bản hợp đồng bom tấn Luis Suarez chưa thực sự đáp ứng được kỳ vọng.

Chỉ nửa giờ đồng hồ sau khi Zubizarreta bị sa thải, Carles Puyol cũng tuyên bố chia tay Barceona chỉ sau 3 tháng làm việc. Kết thúc mùa giải năm ngoái, cựu thủ quân Los Blaugrana tuyên bố giải nghệ và được bổ nhiệm làm trợ lý Giám đốc thể thao.

Tuy bị sa thải nhưng Zubizarreta chưa hẳn đã hết vướng mắc với “gã khổng lồ xứ Catalonia”. Theo Canal + cho biết, cựu GĐTT Barca có thể bị liên đới ở vụ bê bối chiêu mộ cầu thủ trẻ trái phép về lò đào tạo La Masia.

Duy Khánh
Theo AS