1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Barcelona đối diện với họa lớn vì Messi, Neymar

(Dân trí) - Với việc tăng lương cho Messi và Neymar, Barcelona đang đứng trước nguy cơ không thể kiểm soát tài chính và phải đối diện với nhiều họa lớn trong tương lai.

Theo báo giới Tây Ban Nha, mức lương của Messi sẽ tăng từ 22,8 triệu euro/năm lên 39,4 triệu euro/năm kể từ mùa giải tới. Trong khi đó, Neymar cũng được tăng lương từ 9,1 triệu euro/năm lên 17,6 triệu euro/năm. Nếu gia hạn hợp đồng với Barcelona, tiền đạo người Brazil sẽ nhận được 22 triệu euro/năm.

Việc tăng lương cho Neymar, Messi ảnh hưởng lớn tới Barca
Việc tăng lương cho Neymar, Messi ảnh hưởng lớn tới Barca

Như vậy, chỉ tính riêng hai cầu thủ này, quỹ lương của Barcelona đã phình to gần 30 triệu euro/năm. Chính thực tế ấy khiến những người Los Blaugrana đang phải “suy nghĩ nát óc” để cân bằng tài chính.

Ở thời điểm hiện tại, quỹ lương của CLB đã đạt mức 419 triệu euro, tức kém mức trần do Ban tổ chức La Liga quy định đúng 3 triệu euro. Bên cạnh đó, một thực tế báo động khác, quỹ lương đã chiếm tới 73% doanh thu của CLB.

Sau khi tăng lương cho Messi và Neymar, Barcelona sẽ phải cực kỳ cân nhắc kỹ càng việc cân đối tài chính nếu không muốn hứng chịu họa lớn. Đầu tiên đó là sức ép lớn từ luật công bằng tài chính. Bên cạnh đó là mối lo lắng vỡ quỹ lương, ảnh hưởng trực tiếp tới hoạt động của CLB.

Rất có thể, trong mùa Hè tới, Barcelona sẽ buộc phải bán người để cân bằng thu chi. Thậm chí, báo giới Tây Ban Nha còn khẳng định CLB đang tính tới việc bán Neymar hoặc Messi để giảm bớt đáng kể nỗi lo lắng.

H.Long