1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Barcelona "đánh liều" đăng ký thi đấu sớm cho Arda Turan

(Dân trí) - Do chấn thương nặng Rafinha gặp phải, cho nên Barcelona đang viện cớ này để có thể sử dụng Turan. Đội bóng xứ Catalan vừa bất ngờ đăng ký bổ sung cầu thủ người Thổ Nhĩ Kỳ vào danh sách thi đấu để lên Liên đoàn bóng đá Tây Ban Nha phê duyệt.

Kỳ chuyển nhượng mùa hè vừa qua, Barca đã chiêu mộ Arda Turan từ Atletico Madrid và Aleix Vidal từ Sevilla. Tuy nhiên, hai tân bình này không được đăng ký thi đấu bởi lẽ Barca đang thụ án cấm tham dự 2 kỳ chuyển nhượng từ FIFA do vi phạm quy định về đăng ký cầu thủ quốc tế dưới 18 tuổi.

 

Arda Turan có thể ra mắt Barca sớm hơn dự kiến nhờ chấn thương của đồng đội
Arda Turan có thể ra mắt Barca sớm hơn dự kiến nhờ chấn thương của đồng đội

Án phạt này có hiệu lực trong hai kỳ chuyển nhượng mùa đông và mùa hè 2015. Điều đó có nghĩa Barca phải đợi đến kỳ chuyển nhượng mùa đông 2016 mới có quyền đăng ký Arda Turan và Aleix Vidal vào đội hình thi đấu. Thực tế, hiện hai cầu thủ này cũng đang tập chay chờ ngày ra mắt chính thức.

Tuy nhiên, theo báo giới Tây Ban Nha đưa tin, gã khổng lồ xứ Catalonia đang nỗ lực lách luật giúp Arda Turan, một trong hai tân binh của Barca được ra sân sớm hơn dự kiến. Cụ thể, Barca đã gửi đơn đề nghị được đăng ký đột xuất cầu thủ người Thổ Nhĩ Kỳ vào danh sách thi đấu lên Liên đoàn bóng đá Tây Ban Nha.

Sở dĩ cầu thủ người Thổ Nhĩ Kỳ có được cơ hội này là bởi một đồng đội của anh vừa dính chấn thương rất nặng. Đó là Rafinha. Tại lượt trận mở màn Champions League hồi giữa tuần trước, cầu thủ gốc Brazil này đã dính chấn thương kinh hoàng tương tự như những gì đã xảy ra với Luke Shaw của Manchester United.

Rafinha phải hứng chịu cú tắc bóng vô cùng quyết liệt từ Nainggolan bên phía AS Roma. Hậu quả là anh bị đứt dây chằng đầu gối phải và mất ít nhất 6 tháng để dưỡng thương. Theo quy định do LĐBĐ Tây Ban Nha đưa ra “nếu gặp trường hợp cầu thủ dính chấn thương lâu hơn 5 tháng thì đội bóng được phép đăng ký bổ sung cầu thủ” dù không phải trong thời gian kỳ chuyển nhượng mở cửa.

Duy Khánh