1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Barcelona đã lãng phí gần 1 tỷ euro như thế nào?

H.Long

(Dân trí) - Barcelona đã chi tiêu rất mạnh mẽ trong vòng 5 năm qua với gần 1 tỷ euro. Thế nhưng, CLB ngày càng tụt dốc thê thảm.

Theo thống kê, kể từ sau khi giành chức vô địch Champions League 2014/15, Barcelona đã chi tới 989 triệu euro để tăng cường lực lượng. Thế nhưng, nó không thể giúp Los Blaugrana thay máu. Trái lại, sự phụ thuộc vào Messi cũng như các công thần như Pique, Busquets... ngày càng lớn hơn.

Barcelona đã lãng phí gần 1 tỷ euro như thế nào? - 1

Thậm chí, trận thua thảm 2-8 trước Bayern Munich còn được xem là dấu chấm hết cho kỷ nguyên Barcelona. Họ đã phải thay HLV mới và có thể thay cả thượng tầng trong cuộc bầu cử vào tháng 3 năm sau. Rất nhiều tin đồn Messi đang muốn rời khỏi xứ Catalan đã xuất hiện.

Rất nhiều bản hợp đồng trong số 989 triệu euro là những “bom xịt”. Nó cho thấy kế hoạch mua sắm rất thiếu định hướng của CLB xứ Catalan. Cùng điểm qua họ đã “ném qua cửa số” gần 1 tỷ euro như thế nào.

Mùa giải 2015/16: chi 62 triệu euro

Barcelona đã lãng phí gần 1 tỷ euro như thế nào? - 2

Sau khi giành chức vô địch Champions League, Barcelona đã mang về 2 bản hợp đồng là Arda Turan (40 triệu euro) và Aleix Vidal (22 triệu euro). Cần nói thêm đây là mùa giải mà Barcelona bị cấm chuyển nhượng nên họ mới chi ít tới vậy. Tất nhiên, cả hai bản hợp đồng này đã thất bại thảm hại khi không thể cạnh tranh suất đá chính ở sân Nou Camp.

Mùa giải 2016/17: chi 140 triệu euro

Việc bị loại khỏi vòng tứ kết Champions League 2015/16 bởi Atletico Madrid là sự nhắc nhở Barcelona mua sắm. Họ đã mang về hàng tá cầu thủ như Andre Gomes (50 triệu euro), Paco Alcacer (30 triệu euro), Samuel Umtiti (25 triệu euro), Lucas Digne (16 triệu euro), Jasper Cillessen (16 triệu euro) và Denis Suarez (3 triệu euro).

Barcelona đã lãng phí gần 1 tỷ euro như thế nào? - 3

Dễ nhận thấy, trong số này, chỉ có đúng Samuel Umtiti là tạo chút dấu ấn. Tuy nhiên, ngôi sao người Pháp cũng trở thành người thừa của Barcelona trong mùa giải này. Những cái tên còn lại đã bị đẩy khỏi sân Nou Camp từ sớm.

Tuy nhiên, Barcelona chẳng khá hơn. Sau khi ngược dòng thành công trước PSG (thua 0-4 ở lượt đi, thắng 6-1 ở lượt về), Los Blaugrana đã bị Juventus loại khỏi vòng tứ kết.

Mùa giải 2017/18: 389 triệu euro

Sau khi bán Neymar với giá 222 triệu euro, Barcelona đã tạo nên mùa Hè chi tiền kỷ lục chưa từng thấy với 389 triệu euro. Họ đã mua 5 cầu thủ này là Philippe Coutinho (160 triệu euro), Ousmane Dembele (145 triệu euro), Paulinho (40 triệu euro), Nelson Semedo (35 triệu euro) và Yerry Mina (9 triệu euro).

Barcelona đã lãng phí gần 1 tỷ euro như thế nào? - 4

Trong số những cái tên kể trên, chỉ có duy nhất Nelson Semedo còn trụ lại đội hình Barcelona (Dembele dính quá nhiều chấn thương) nhưng đã mắc lỗi nghiêm trọng ở trận đấu với Bayern Munich vừa qua. Cay đắng hơn, Coutinho, người bị Barcelona ruồng bỏ, lại tỏa sáng giúp “Hùm xám” hủy diệt Barcelona với tỷ số 8-2.

Mùa giải 2018/19: chi 136 triệu euro

Sau khi Coutinho, Dembele đều thất bại, Barcelona tiếp tục mang về hàng loạt cầu thủ như Malcom (42 triệu euro), Arthur (40 triệu euro), Clement Lenglet (35 triệu euro), Arturo Vidal (18 triệu euro) và Jean-Clair Tobido (1 triệu euro).

Barcelona đã lãng phí gần 1 tỷ euro như thế nào? - 5

Dễ nhận thấy, những cầu thủ này không thể vươn tầm ở Barcelona, nếu không muốn nói là đuối hơn so với chính họ ở CLB cũ. Không một ai trong số này xứng đáng được xem là bản hợp đồng thành công của CLB xứ Catalan.

Mùa giải 2019/20: chi 262 triệu euro

Đây tiếp tục là mùa giải chuyển nhượng “vứt đi” của Barcelona. Họ đã chiêu mộ Griezmann (120 triệu euro), Frenkie de Jong (85 triệu euro), Neto (35 triệu euro), Pedri (5 triệu euro), Martin Braithewaite (18 triệu euro).

Barcelona đã lãng phí gần 1 tỷ euro như thế nào? - 6

Trong đó, Griezmann chính là bản hợp đồng gây thất vọng nhất. Cầu thủ người Pháp đã “đánh rơi” hình ảnh đáng sợ ở Atletico Madrid và gần như lạc lõng ở CLB xứ Catalan. Frenkie de Jong chỉ thi đấu ở mức tạm được, chưa thể bùng nổ như thời ở Ajax. Những các tên còn lại chỉ đóng vai trò dự bị, không có đóng góp nhiều.