1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Barca lên tiếng sau thông tin sẽ bị xử ép tại Siêu kinh điển

(Dân trí) - Sau khi xuất hiện thông tin Barca sẽ bị xử ép ở trận Siêu kinh điển vào tháng 11 tới, đội bóng xứ Catalonia đã tổ chức buổi họp báo để nêu ra quan điểm…

Ngày hôm qua, một vị trợ lý trọng tài đã đưa ra cáo buộc bị ép thổi thiên vị Real Madrid trong trận cầu Siêu kinh điển dự kiến diễn ra vào ngày 21/11 tới đây. Thậm chí ông này còn chỉ đích danh người gây áp lực là ông José Ángel Jiménez Muñoz de Morales, thành viên hội đồng trọng tài La Liga.

Barca yêu cầu điều tra kỹ lưỡng vụ khiếu kiện trọng tài bị gây sức ép phải thiên vị Real
Barca yêu cầu điều tra kỹ lưỡng vụ khiếu kiện trọng tài bị gây sức ép phải thiên vị Real

Tuy ông José Ángel đã lên tiếng bác bỏ cáo buộc nhưng Barca dĩ nhiên không thể bỏ qua thông tin này. Vì vậy, ngày hôm nay, bà Susana Monje, phó chủ tịch phụ trách tài chính Barca đã tổ chức họp báo kêu gọi “một cuộc điều tra kỹ lưỡng” nhằm đảm bảo sự công bằng cũng như quyền lợi của đội bóng xứ Catalonia.

Bà Susana Monje cho biết: “Ban lãnh đạo Barca đã thảo luận về việc một trợ lý trọng tài khiếu kiện bị thành viên Hội đồng trọng tài ép thiên vị Real Madrid ở trận Siêu kinh điển sắp tới. Chúng tôi yêu cầu các cơ quan chức năng điều tra kỹ lưỡng vụ việc và hy vọng tất cả chỉ là hiểu lầm. Vì lợi ích lẫn uy tín của ban tổ chức La Liga.”

Phó chủ tịch tài chính Barca cũng nêu quan điểm khá khách quan: “Chúng tôi đã đọc được thông tin này trên các phương tiện truyền thông vào ngày hôm qua. Chúng tôi chưa thể đưa ra đánh giá gì. Tuy nhiên, đây là thông tin gây mất uy tín trầm trọng cho giải đấu.”

Ngày hôm qua, thông tin Barca có thể bị xử ép trước Real được truyền tải với tốc độ chóng mặt cũng như thu hút sự chú ý đặc biệt từ người hâm mộ bóng đá. Nếu vụ việc kể trên được xác minh có thật thì đây sẽ là một trong những vụ bê bối lớn nhất trong lịch sử Siêu kinh điển cũng như bóng đá Tây Ban Nha.

Duy Khánh