1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Barca khẳng định sa thải Enrique, Messi tiến cử Rijkaard

(Dân trí) - Theo một kênh truyền hình có trụ sở đặt tại xứ Catalonia tiết lộ, số phận của HLV Luis Enrique đã được ban lãnh đạo Barca định đoạt. Chưa hết, đích thân Messi đã tiến cử ông thầy cũ Frank Rijkaard ngồi vào chiếc ghế nóng tại sân Nou Camp.

Theo thông tin được tiết lộ trong chương trình Esport Club, phát trên kênh truyền hình TV3, chủ tịch Barca, Bartomeu vừa có cuộc gặp với siêu sao Lionel Messi vào hôm thứ năm vừa qua. Điều đáng chú ý nhất, ông này “hứa hẹn” sẽ sớm sa thải HLV Enrique, người được cho là đang có những mâu thuẫn với cầu thủ người Argentina.

Messi tiến
cử HLV Rijkaard thay Luis Enrique với chủ tịch Barca?
Messi tiến cử HLV Rijkaard thay Luis Enrique với chủ tịch Barca?

Kênh truyền hình có trụ sở đặt tại xứ Catalonia này cho biết chủ tịch Barcelona đã gặp Messi sau trận đấu Elche nhằm trấn an ngôi sao số một tại Nou Camp. Bartomeu bảo đảm với El Pulga rằng ngày Luis Enrique bị tống khứ khỏi Nou Camp đã được xác định, sau trận đại chiến với Atletico Madrid vào cuối tuần này.

Đáp lại, Messi thậm chí còn tiến cử HLV Rijkaard với chủ tịch Bartomeu như một sự thay thế lý tưởng. TV3 thông tin thêm, Messi tin rằng dưới sự dẫn dắt của HLV Frank Rijkaard, Barca sẽ thi đấu suôn sẻ cho đến hết mùa giải.

Rijkaard dĩ nhiên là cái tên không hề xa lạ với người hâm mộ bóng đá. Huyền thoại bóng đá Hà Lan này chính là người đưa Messi lên đội một Barca ở mùa giải 2004/05 và từng đem về cho sân Nou Camp một chức vô địch Champions League.

Thất bại trước Real Sociedad cuối tuần trước, đánh dấu thời điểm đổ vỡ, đưa Barca vào giai đoạn khủng hoảng tồi tệ. Bên cạnh những thông tin tiêu cực từ truyền thông, lần lượt giám đốc thể thao Andoni Zubizarreta rồi trợ lý Carles Puyol nói lời chia tay Nou Camp.

Điều đáng nói, hầu hết các thông tin này đều xuất phát từ truyền thông xứ Catalonia, thay vì được đưa ra từ một số tờ báo thân Madrid (AS, Marca) như thường lệ.

Duy Khánh
Theo Marca