1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Barca đợi chờ Thuram

(Dân trí) - Tờ nhật báo xứ Catalan Mundo Deportivo mới đây đã khẳng định đội bóng Barcelona sẽ lôi kéo bằng được hậu vệ Lilian Thuram về với Nou Camp trong trường hợp CLB anh đang thi đấu là Juventus phải xuống hạng.

Theo tờ nhật báo này, hậu vệ 34 tuổi Lilian Thuram là ứng cử viên số một cho việc tăng cường sức mạnh hàng thủ trong mùa giải tới đối với Barcelona.

 

Ngay cả HLV Frank Rijkaard khi trả lời về thông tin này cũng nói đầy úp mở: “Tôi cho rằng nếu có chiêu mộ được một cầu thủ xuất sắc như Thuram cũng là điều cần thiết cho dù anh ấy chơi ở Juventus hay ở đâu đi nữa. Bởi vì cầu thủ này đã có một kỳ World Cup rất ấn tượng”.

 

Tuy nhiên theo Oscar Damiani, người đại diện của Thuram trả lời với thái độ khá dửng dưng. Ông nói: “Thuram đang đi nghỉ tại Guadeloupe và bây giờ chưa phải là lúc để nghĩ tới việc tiếp theo. 

 

Barca đợi chờ Thuram - 1

Thuram chơi rất ấn tượng tại World Cup vừa qua. (AP)

 

Việc Thuram muốn làm bây giờ là đợi chờ phán quyết từ tòa án về CLB anh đang thi đấu. Sau đó, anh ấy sẽ đưa ra quyết định trong vòng hai tuần tiếp theo. 

 

Trong trường hợp xấu nhất là Juve phải xuống hạng, hoàn toàn có khả năng thân chủ của tôi có thể đến Anh, Tây Ban Nha hoặc một giải đấu nào đó. Còn bây giờ, tất cả chưa có gì ngã ngũ”.

 

Cũng liên quan tới đội bóng xứ Catalan, tiền vệ cánh phải người Pháp Ludovic Giuly tuyên bố sẽ tiếp tục ở lại Barca trong mùa giải cuối cùng theo hợp đồng đã ký.

 

Barca đợi chờ Thuram - 2

Ludovic Giuly đã không còn
có được phong độ tốt nhất của mình. (AFP)

 

Thất vọng bởi không giành suất đá chính bên hành lang cánh phải với tiền vệ trẻ Messi qua đó mất luôn một suất tới Đức trong đội hình tuyển Pháp, cầu thủ Ludovic Giuly vẫn cho rằng:

 

“Tôi đã sẵn sàng cho mùa giải cuối cùng với CLB Barca. Cho dù có năm đáng thất vọng nhưng không vì thế tôi muốn rời bỏ nơi đây để tìm một CLB mới như báo chí đã đưa.

 

Chắc chắn bản hợp đồng có thời hạn tới tháng 6/2008 của tôi với Barca sẽ được thực hiện đầy đủ”.

 

Đến với đội bóng của HLV Rijkaard vào năm 2004, cựu đội trưởng Monaco sớm có được vị trí chính thức ở hàng tiền vệ CLB này.

 

Tuy nhiên, mùa giải vừa qua do ảnh hưởng của tuổi tác và phong độ chói sáng của “thần đồng” Argentina Leo Messi, Giuly đã phải giành phần lớn thời gian trên băng ghế dự bị đặc biệt ở nửa cuối mùa giải.

 

Mặc dù có một số CLB nước ngoài đánh tiếng về cầu thủ này nhưng phí giải phóng hợp đồng của cầu thủ này là 60 triệu euro, một cái giá đủ để các đội nản lòng đối với cầu thủ đã 31 tuổi như Giuly. 

 

L.T.T