1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Báo UAE lo lắng, cầu mong đội tuyển Việt Nam… thất bại

H.Long

(Dân trí) - Tờ Adsports (UAE) thừa nhận đội tuyển Việt Nam chính là đối thủ chính của đội nhà ở vòng loại World Cup 2022. Họ cũng cầu mong cho đoàn quân của HLV Park Hang Seo sảy chân.

Cơ hội giành vé dự vòng loại cuối cùng World Cup 2022 của đội tuyển UAE đã trở nên sáng hơn sau chiến thắng 4-0 trước Malaysia, còn Thái Lan bị Indonesia cầm chân với tỷ số 2-2.

Báo UAE lo lắng, cầu mong đội tuyển Việt Nam… thất bại - 1

UAE tràn đầy tự tin chinh phục ngôi đầu bảng.

Sau lượt trận này, đội tuyển UAE đã nhảy từ vị trí thứ 4 lên thứ xếp thứ 2 bảng đấu. Họ đang có cùng 9 điểm như Thái Lan và Malaysia nhưng hơn hiệu số bàn thắng bại. Bên cạnh đó, đại diện Tây Á đã thu hẹp khoảng cách với đội đầu bảng Việt Nam xuống còn 2 điểm.

Trước tình hình đó, báo giới UAE cũng nhận định đội tuyển Việt Nam chính là đối thủ chính của đội nhà ở vòng loại World Cup 2022. Thậm chí, tờ Adsports còn cầu mong đội bóng của HLV Park Hang Seo sảy chân.

Nhật báo của UAE viết: "Đội tuyển UAE vừa giành chiến thắng với tỷ số 4-0 trước Malaysia và vươn lên xếp thứ 2 bảng G với 9 điểm. Trong trận đấu tiếp theo, UAE sẽ chạm trán với Thái Lan. Đó là trận đấu mà đoàn quân của HLV Bert van Marwijk bắt buộc phải chiến thắng. Không còn lựa chọn khác.

Bên cạnh đó, đội tuyển UAE cũng cầu mong cho đối thủ chính là đội tuyển Việt Nam sảy chân trong trận đấu vào Malaysia vào ngày 11/6, trước khi hai đội bước vào "trận chung kết" của bảng đấu vào ngày 15/6".

Báo UAE lo lắng, cầu mong đội tuyển Việt Nam… thất bại - 2

"Trận chung kết" bảng G giữa Việt Nam và UAE sẽ diễn ra vào ngày 15/6.

Nói về quá trình chuẩn bị trước mỗi trận đấu của đội tuyển UAE, tờ Adsports viết: Các bác sĩ của đội tuyển UAE đã lên kế hoạch hồi phục thể lực cho toàn đội. Việc các cầu thủ luôn nỗ lực gấp đôi để giành chiến thắng đòi hỏi đội ngũ y tế tốt để giúp họ tránh khỏi mệt mỏi và nhanh chóng phục hồi. Việc ngâm mình trong bể nước lạnh hay trong bể bơi đã được áp dụng.

Bên cạnh đó, Ban huấn luyện cũng có thể phải xoay vòng ở một vài vị trí để duy trì thể lực tốt cho toàn đội. Cầu thủ Khalifa Al Hammadi sẽ trở lại sau khi bị treo giò vì nhận thẻ đỏ trong trận đấu với đội tuyển Việt Nam ở lượt đi. Mục tiêu của đội tuyển UAE là giành trọn 4 chiến thắng, để giành ngôi đầu bảng G".

Loạt trận tiếp theo ở bảng G diễn ra vào lúc 23h45 ngày 7/6 có thể sẽ quyết định cục diện. Trong khi UAE đụng độ với Thái Lan thì Việt Nam chạm trán với Indonesia.

Báo UAE lo lắng, cầu mong đội tuyển Việt Nam… thất bại - 3