1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Báo Trung Quốc so sánh đội nhà với Barcelona, Man Utd

Trọng Vũ

(Dân trí) - Sau chiến thắng 2-0 trước U20 Saudi Arabia, truyền thông Trung Quốc tỏ ra hết sức phấn khích với đội bóng trẻ nước nhà. Họ còn ví U20 Trung Quốc với các CLB lừng danh Barcelona và Man Utd.

Đánh bại Saudi Arabia, U20 Trung Quốc sống lại hy vọng vào tứ kết

Tờ Sohu của Trung Quốc trong số báo ra sáng nay (7/3), viết: "Sao chép công thức chiến thắng của Barcelona trước Real Madrid, đội bóng trẻ Trung Quốc đánh bại nhà đương kim vô địch U20 châu Á Saudi Arabia 2-0. Đội U20 Trung Quốc phản công sắc bén như Manchester United (Anh)".

"Trước trận đấu, HLV Saleh Al Mohammadi bên phía U20 Saudi Arabia nói rằng với tư cách là đội bảo vệ danh hiệu vô địch U20 châu Á, mục tiêu của Saudi Arabia là giành vé dự VCK World Cup U20 (4 đội vào bán kết giải châu Á sẽ lọt vào giải vô địch thế giới). Họ luôn là đội chiến thắng trong các trận đấu với bóng đá Trung Quốc.

Báo Trung Quốc so sánh đội nhà với Barcelona, Man Utd - 1

U20 Trung Quốc bất ngờ thắng U20 Saudi Arabia 2-0 tối qua (Ảnh: AFC).

Kết quả là U20 Trung Quốc đánh bại U20 Saudi Arabia 2-0, nhờ hàng phòng ngự chắc chắn và khả năng phản công sắc bén, cộng thêm màn trình diễn xuất sắc của thủ môn Li Hao" - Sohu cao hứng viết thêm.

Chiến thắng trước Saudi Arabia giúp U20 Trung Quốc rộng cửa vào tứ kết, đồng thời đẩy chính đối thủ đến từ Tây Á vào thế buộc phải quyết đấu với đội bóng mạnh Nhật Bản ở lượt trận cuối cùng bảng D, diễn ra ngày 9/3 tới.

Tờ báo của quốc gia đông dân nhất thế giới cũng không quên chỉ ra những điểm mấu chốt giúp đội nhà đánh bại nhà đương kim vô địch U20 châu Á, từ khâu phối hợp cho đến màn tỏa sáng kịp lúc của các cá nhân.

Sohu phân tích: "Đầu tiên, kỷ luật trong khâu phòng ngự của đội rất tốt. Đội chủ động chơi lùi thấp với phương châm phòng thủ toàn diện. Khi các hậu vệ gặp bất lợi trong tranh chấp, thủ môn Li Hao sẽ xuất hiện để lấp chỗ trống".

Báo Trung Quốc so sánh đội nhà với Barcelona, Man Utd - 2

U20 Trung Quốc được truyền thông nước nhà ví như Barcelona và Manchester United (Ảnh: Sohu).

"Thứ hai, U20 Trung Quốc đang sở hữu thủ môn Li Hao rất giỏi. Thủ môn này không chỉ có những pha cứu thua xuất sắc, mà còn có những tình huống phát động phản công nguy hiểm. Li Hao cũng đã ký hợp đồng gia nhập Atletico Madrid (Tây Ban Nha), trở thành cầu thủ Trung Quốc thứ hai thi đấu tại đây, sau Xu Xin. Li Hao có thể là tương lai của đội tuyển Trung Quốc" - vẫn là những dòng được viết trên tờ Sohu.

Ngoài ra, theo tờ báo này, U20 Trung Quốc đã phát huy sức mạnh đúng lúc. Ngay cả những cầu thủ vào sân từ băng ghế dự bị cũng đóng góp lớn vào chiến thắng trước Saudi Arabia.

Tờ Sohu chia sẻ: "Nguyên nhân lớn thứ ba giúp U20 Trung Quốc có chiến thắng nhờ phát huy sức mạnh tập thể. Toàn đội điềm tĩnh vượt qua những thời điểm khó khăn".

Ở lượt đấu cuối vòng bảng, U20 Trung Quốc chỉ phải gặp đội bóng láng giềng Kyrgyzstan, vốn là đội yếu nhất bảng D, với 2 trận toàn thua trước đó. Kyrgyzstan đã để thủng lưới 4 bàn và chưa ghi được bàn nào. Việc U20 Trung Quốc đánh bại U20 Kyrgyzstan là khả năng trong tầm tay của đội bóng trẻ đến từ quốc gia đông dân nhất thế giới.

Báo Trung Quốc so sánh đội nhà với Barcelona, Man Utd - 3

Xếp hạng bảng D (Ảnh: Wiki).

Theo www.sohu.com