1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Báo Trung Quốc phản ứng vô cùng bất ngờ khi đội nhà thất bại

H. Long

(Dân trí) - Mặc dù đội U23 Trung Quốc đã thất bại trước U23 UAE trong trận ra quân ở giải giao hữu tại Dubai nhưng báo chí nước này lại bất ngờ lên tiếng khen ngợi.

Bóng đá Trung Quốc đang ở trong thời kỳ đen tối trong thời gian qua. Ngoài việc đội tuyển quốc gia nước này thi đấu vô cùng thất vọng thì tình trạng nợ lương của các CLB trong nước cũng là vấn đề nhức nhối.

Báo Trung Quốc phản ứng vô cùng bất ngờ khi đội nhà thất bại - 1

U23 Trung Quốc gây thất vọng khi thất bại U23 UAE (Ảnh: Liên đoàn bóng đá UAE).

Ngày hôm qua, U23 Trung Quốc tiếp tục gây thất vọng khi để thua trước U23 UAE trong trận mở màn giải giao hữu tại Dubai. Cần nói thêm rằng Trung Quốc cử đội U23 mạnh nhất tham dự giải đấu để chuẩn bị cho ASIAD 2023 diễn ra trên sân nhà vào năm sau.

Thế nhưng, báo chí Trung Quốc lại có phản ứng vô cùng bất ngờ sau thất bại này. Họ không chỉ trích thậm tệ như khi đội tuyển quốc gia thua trận. Thay vào đó, tờ Sina lại lên tiếng khen ngợi đội U23.

Tờ báo này viết: "Đội U23 Trung Quốc với lứa cầu thủ sinh năm 1999 đã thất bại trước UAE trong trận mở màn giải giao hữu tại Dubai. Điều đáng tiếc là mục tiêu giành chiến thắng của đội nhà không đạt được.

Thế nhưng, màn trình diễn của các cầu thủ trẻ Trung Quốc rất đáng được khen ngợi. Tinh thần thi đấu của toàn đội trong 90 phút rất tốt. Họ đã thể hiện những điều táo bạo. Chính điều này đã khỏa lấp phần nào những hạn chế về chất lượng của các cầu thủ.

Xét cho cùng, cũng không nên quá khắt khe với đội U23 Trung Quốc khi đây chỉ là giải đấu mang tính chất thử nghiệm. Do đó, chúng ta chỉ nên nhìn vào mặt tích cực. Lối chơi pressing của đội U23 Trung Quốc ở trận đấu này khá tốt và hạn chế rất nhiều sức mạnh của đối thủ.

Báo Trung Quốc phản ứng vô cùng bất ngờ khi đội nhà thất bại - 2

Tờ Sina đã khen ngợi tinh thần thi đấu của các cầu thủ Trung Quốc (ảnh: Sohu).

Có một thực tế rằng đội U23 Trung Quốc đã không tham dự các giải đấu quốc tế trong vòng 28 tháng qua. Họ cũng chưa quen với lối chơi pressing cường độ cao như vậy ở Trung Quốc. Chất lượng của giải VĐQG Trung Quốc đi xuống trong vòng 2,3 năm qua, dẫn tới sự lạc nhịp của các đội tuyển.

Điều này đã được thấy rõ nhất khi đội tuyển Trung Quốc thi đấu rất tệ ở vòng loại World Cup 2022. Các cầu thủ trẻ của Trung Quốc cần sự thích nghi sau thời gian dài không trải qua các trận đấu đỉnh cao. Tất cả cần có quá trình. Lúc này, họ cần những lời động viên hơn là sự chỉ trích.

Cần phải khẳng định rằng kết quả của các trận đấu ở giải giao hữu tại Dubai không quá quan trọng. Việc các cầu thủ trẻ Trung Quốc thể hiện được tinh thần tốt là điều đáng mừng. Họ đều nỗ lực hết mình mỗi khi thi đấu trên sân.

Kết quả thua 0-1 trước U23 UAE không phải là điều mà chúng ta mong muốn nhưng điều đó không có nghĩa rằng có thể phủ nhận những nỗ lực của các cầu thủ trẻ Trung Quốc".

Báo Trung Quốc phản ứng vô cùng bất ngờ khi đội nhà thất bại - 3

Những CĐV Trung Quốc cho rằng không nên kỳ vọng vào đội nhà chiến thắng (ảnh: Sohu).

Mặc dù vậy, ở phía dưới phần bình luận, các cổ động viên Trung Quốc vẫn dành những lời hết sức cay nghiệt chỉ trích đội nhà. Dưới đây là một vài bình luận tiêu biểu:

"Tóm lại là bóng đá Trung Quốc không biết chiến thắng. Đừng bao giờ hy vọng nữa. Suy cho cùng, các cầu thủ trẻ cũng là nạn nhân của sự phát triển không đồng bộ của bóng đá Trung Quốc".

"Bị dồn ép và thất bại là việc đương nhiên rồi".

"Các cầu thủ chơi kém, không có tốc độ, kỹ năng".

"Các cầu thủ nhận tiền thưởng khổng lồ nhưng kết quả chẳng khác gì".

"Không có hy vọng gì cả! Đừng hy vọng bóng đá phát triển ở Trung Quốc".

"Các cầu thủ trẻ có muốn trong tương lai thua tiếp đội tuyển Việt Nam như những cầu thủ đàn anh không?".

"Hãy nhìn Nhật Bản kìa. Họ chỉ cần đội U21 là có thể đánh bại được Croatia".

Ở trận đấu tiếp theo, U23 Trung Quốc sẽ đối đầu với U23 Thái Lan vào ngày 29/3. Cũng như U23 Trung Quốc, U23 Thái Lan cũng thất bại với tỷ số 0-1 trước U23 Qatar trong trận đấu ra quân ở giải Dubai Cup.