1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Báo Trung Quốc: "HLV Li Tie nhận món quà từ chấn thương của Văn Thanh"

Thiện Nhân

(Dân trí) - Chấn thương của Văn Thanh khiến cho vị trí hậu vệ phải của đội tuyển Việt Nam gặp khủng hoảng và báo Trung Quốc vui vì điều này.

Tờ Sohu của Trung Quốc viết: "Xin chúc mừng tuyển Trung Quốc, chúc mừng HLV Li Tie, đội tuyển Việt Nam vừa gửi thêm một món quà".

"Hậu vệ phải Vũ Văn Thanh của đội tuyển Việt Nam dính chấn thương trong buổi tập mới đây của đội tuyển Việt Nam tại UAE. Điều đáng chú ý là họ đã mất một người ở vị trí hậu vệ phải, đó là Nguyễn Trọng Hoàng, cầu thủ sẽ vắng mặt ở trận đấu với Trung Quốc vì chấn thương lưng" - tờ Sohu thông tin thêm.

Báo Trung Quốc: HLV Li Tie nhận món quà từ chấn thương của Văn Thanh - 1

Truyền thông Trung Quốc chúc mừng đội nhà khi hậu vệ Vũ Văn Thanh chấn thương (Ảnh: Sohu).

Trước đó, Trọng Hoàng đã tái phát chấn thương và không có mặt trong danh sách của đội tuyển Việt Nam, chuẩn bị cho các trận đấu gặp Trung Quốc (rạng sáng 8/10) và Oman (12/10), trong khuôn khổ vòng loại thứ ba World Cup 2022 khu vực châu Á.

Chấn thương của Trọng Hoàng đặt ra khả năng lớn là Vũ Văn Thanh sẽ được đá chính. Giờ, bản thân Vũ Văn Thanh cũng bị chấn thương.

Tờ Sohu bình luận: "Đội tuyển Việt Nam liên tiếp gặp sự cố thiếu hụt hậu vệ phải, đây là món quà bất ngờ dành cho HLV Li Tie".

"Tiền vệ trái của Trung Quốc là Wu Lei sẽ có cơ hội khi các hậu vệ phải của đối thủ liên tục dính chấn thương. Wu Lei đã làm buồn làm các CĐV Trung Quốc ở hai trận đấu đầu tiên thuộc vòng loại thứ ba World Cup 2022 khu vực châu Á.

Báo Trung Quốc: HLV Li Tie nhận món quà từ chấn thương của Văn Thanh - 2

Văn Thanh gặp vấn đề sau buổi tập mới đây của đội tuyển Việt Nam trên đất UAE (Ảnh: VFF).

Đội tuyển Trung Quốc không ghi được bàn thắng nào trong hai trận đấu ấy (gặp Australia và Nhật Bản), liên quan đến sự sa sút của tiền vệ này" - tờ báo của Trung Quốc khẳng định.

Ngoài Wu Lei, tuyển Trung Quốc còn có một tiền vệ trái sáng giá khác, có thể ra sân ngay từ đầu ở trận đấu giữa Trung Quốc và đội tuyển Việt Nam, đó là Wei Shihao.

Bản thân HLV Li Tie cũng đang cân nhắc nên chọn gương mặt nào để đá tiền vệ trái cho đội tuyển Trung Quốc, hòng khai thác tối đa các pha xuống biên, lật cánh đánh đầu mà tuyển Trung Quốc được dự báo sẽ sử dụng trước đội tuyển Việt Nam, hòng tận dụng thể hình cao lớn của các cầu thủ thuộc đội này. 

Về phía đội tuyển Việt Nam, trong danh sách các cầu thủ đang có mặt tại UAE, ngoài Vũ Văn Thanh, còn có một cầu thủ nữa có sở trường đá hậu vệ phải, đó là Hồ Tấn Tài, người đã chơi rất hay trong màu áo CLB bóng đá Bình Định ở giai đoạn đầu của V-League 2021.

Tấn Tài tiến bộ rất nhanh trong thời gian qua. Lợi thế khác của cầu thủ này là anh rất ăn ý với trung phong số một của đội tuyển là Nguyễn Tiến Linh, nhờ khoảng thời gian cả hai cùng khoác áo CLB B.Bình Dương từ năm 2020 trở về trước.

Báo Trung Quốc: HLV Li Tie nhận món quà từ chấn thương của Văn Thanh - 3