1. Dòng sự kiện:
  2. Hậu trường nhân vật thể thao

Báo Trung Quốc chỉ ra điểm yếu của đội tuyển Việt Nam

H.Long

(Dân trí) - Bên cạnh việc khen ngợi thành tích của đội tuyển Việt Nam, tờ Sohu (Trung Quốc) cũng chỉ ra điểm yếu của đoàn quân HLV Park Hang Seo.

Đội tuyển Việt Nam đã lần đầu tiên trong lịch sử giành quyền lọt vào vòng loại thứ 3 World Cup 2022. Trong những ngày qua, nhiều tờ báo trên khắp châu Á đã khen ngợi chiến tích của đoàn quân HLV Park Hang Seo.

Báo Trung Quốc chỉ ra điểm yếu của đội tuyển Việt Nam - 1

Tờ Sohu khen ngợi chiến tích lịch sử của bóng đá Việt Nam.

Mặc dù vậy, không hẳn đội tuyển Việt Nam không có điểm yếu. Tờ Sohu (Trung Quốc) đã chỉ ra điều này.

Nhật báo của Trung Quốc viết: "Mặc dù thất bại trước UAE nhưng đội tuyển Việt Nam vẫn làm nên lịch sử khi lần đầu tiên góp mặt ở vòng loại cuối cùng World Cup 2022.

Giới truyền thông châu Á đã dành nhiều lời ngợi khen cho đội tuyển Việt Nam trong những ngày qua. Tờ ESPN thậm chí còn cho rằng đội tuyển Việt Nam đang sở hữu thế hệ vàng tài năng, đáng ngưỡng mộ.

Trong quá khứ, đội tuyển Việt Nam chỉ được xem là đội bóng yếu nhưng nay họ đã bước vào vòng đấu của 12 đội mạnh nhất. Họ đã khẳng định vị thế khi đánh bại các đội bóng ở Đông Nam Á là Thái Lan, Malaysia và Indonesia.

Thực tế, trong quá khứ, đội tuyển Việt Nam từng gây ấn tượng khi lọt vào tứ kết Asian Cup. Điều đó tiếp tục cho thấy sự thăng tiến của đội bóng này.

Độ tuổi của nhiều trụ cột của đội tuyển Việt Nam chỉ từ 23-27 tuổi. Chưa bao giờ, bóng đá Việt Nam xuất hiện cùng lúc nhiều cầu thủ xuất chúng như vậy. Dưới sự dẫn dắt của HLV Park Hang Seo, họ đang đi từ chiến thắng này tới chiến thắng khác.

Tuy nhiên, không hẳn đội tuyển Việt Nam không có vấn đề này. Ngoại trừ Tiến Linh, người đã có 5 bàn ở vòng loại World Cup, trình độ của các cầu thủ khác trên hàng công của đội tuyển Việt Nam chỉ ở mức trung bình. Khả năng ghi bàn của những cầu thủ này không cao.

Báo Trung Quốc chỉ ra điểm yếu của đội tuyển Việt Nam - 2

Ngoài Tiến Linh, đội tuyển Việt Nam không có chân sút sắc sảo. Bên cạnh đó, trình độ của các CLB Việt Nam còn thấp, khiến cho các cầu thủ lỡ cơ hội cọ sát ở các giải đấu lớn.

Người có thành tích ghi bàn thứ 2 của đội tuyển Việt Nam lại là trung vệ Quế Ngọc Hải với 2 bàn thắng. Trong cả chặng đường vòng loại World Cup 2022, đội tuyển Việt Nam chỉ ghi được 13 bàn thắng, trong đó có 7 bàn vào lưới đội bóng yếu nhất bảng là Indonesia.

Có thực tế không thể phủ nhận, đội tuyển Việt Nam là đội sở hữu hàng công kém nhất trong số 12 đội bóng lọt vào vòng loại cuối cùng.

Ngoài ra, ngoại trừ lứa cầu thủ sinh năm 1995-1997, thành tích của các lứa trẻ khác của bóng đá Việt Nam không cao. Đơn cử như giải U16 châu Á 2018, đội U16 Việt Nam đã để U16 Indonesia cầm hòa rồi thua cả U16 Ấn Độ.

Thêm vào nữa, trình độ của các CLB Việt Nam thi đấu trong nước còn thấp, với đội hình gồm nhiều cầu thủ ngoại. Nhóm cầu thủ ngoại đương nhiên không thể đại diện cho đội tuyển Việt Nam chinh chiến ở nhiều giải đấu khác nhau.

Các CLB Việt Nam cũng chỉ là những đội bóng yếu và không tạo nên nhiều bất ngờ ở các đấu trường châu lục như AFC Champions League hay AFC Cup. Điều này khiến cho nhiều tuyển thủ Việt Nam lỡ cơ hội thi đấu và cạnh tranh ở các giải đấu lớn".

Trong ngày hôm nay, toàn đội Việt Nam đã trở về nước. Họ sẽ tiến hành cách ly trong vòng 7 ngày ở TPHCM trước khi trở về CLB.