1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Báo Trung Quốc bình luận về khả năng HLV Park dẫn dắt tuyển Hàn Quốc

H. Long

(Dân trí) - Tờ 163 (Trung Quốc) bày tỏ sự lo ngại nếu HLV Park Hang Seo lên cầm quân ở đội tuyển Hàn Quốc.

Sau khi sa thải HLV Jurgen Klinsmann, Liên đoàn bóng đá Hàn Quốc đã gấp rút tìm kiếm HLV mới để chuẩn bị cho hai trận đấu với Thái Lan ở vòng loại World Cup 2026 diễn ra vào tháng 3. Trong đó, HLV Park Hang Seo là ứng cử viên cho ghế HLV trưởng của đội tuyển xứ Kim Chi.

Báo Trung Quốc bình luận về khả năng HLV Park dẫn dắt tuyển Hàn Quốc - 1

Báo Trung Quốc lo ngại nếu HLV Park Hang Seo dẫn dắt đội tuyển Hàn Quốc (Ảnh: VFF).

Thậm chí, tờ Chosun (Hàn Quốc) cho rằng HLV Park Hang Seo là người "chữa cháy" phù hợp nhất cho đội tuyển Hàn Quốc ở thời điểm này. Điều đó khiến cho báo giới Trung Quốc lo lắng khi đội nhà phải đụng độ với đội tuyển Hàn Quốc vào tháng 6.

Tờ 163 (Trung Quốc) bình luận: "HLV Park Hang Seo trở thành ứng cử viên nặng ký cho ghế HLV trưởng đội tuyển Hàn Quốc. Trong quá khứ, ông từng giúp đội tuyển Việt Nam giành nhiều thành tích đáng nể.

HLV Park Hang Seo nhận được sự quan tâm lớn từ Liên đoàn bóng đá Hàn Quốc vì có kinh nghiệm phong phú và hiểu biết về bóng đá Đông Nam Á.

Khi còn dẫn dắt đội tuyển Việt Nam, HLV Park từng mang tới nỗi sầu cho đội tuyển Trung Quốc khi giành chiến thắng 3-1. Ông ấy đã thể hiện sự khôn ngoan về chiến thuật và kỹ năng chỉ đạo xuất sắc trên sân.

Nếu HLV Park Hang Seo được lựa chọn, ông không chỉ giúp đội tuyển Hàn Quốc chiếm lợi thế lớn trước Thái Lan mà còn cả đội tuyển Trung Quốc. Điều này đặc biệt đáng lo ngại ở vòng loại World Cup 2026.

Báo Trung Quốc bình luận về khả năng HLV Park dẫn dắt tuyển Hàn Quốc - 2

Đội tuyển Việt Nam của HLV Park Hang Seo từng đánh bại Trung Quốc với tỷ số 3-1 (Ảnh: Mạnh Quân).

Rõ ràng, nếu HLV Park Hang Seo được bổ nhiệm thì đó sẽ là thông tin đáng lo với các đối thủ của đội tuyển Hàn Quốc. Trong quá khứ, ông Park từng gieo sầu cho bóng đá Trung Quốc. Giờ đây, ông còn có thể khiến đội tuyển Trung Quốc gặp nhiều khó khăn hơn.

Việc HLV Park Hang Seo trở thành ứng cử viên dẫn dắt đội tuyển Hàn Quốc được xem là sự công nhận tài năng của ông. Bên cạnh đó, nó cũng cho thấy sự chuẩn bị kỹ lưỡng của tuyển Hàn Quốc trước giải đấu quan trọng. Ông Park có thể mang tới nhiều kỳ vọng mới cho đội tuyển xứ Kim Chi".

Trước đó, báo giới Thái Lan cũng bày tỏ sự lo ngại nếu HLV Park Hang Seo dẫn dắt đội tuyển Hàn Quốc đối đầu với "Voi chiến" trong hai trận đấu vào tháng 3. Bên cạnh HLV Park, Liên đoàn bóng đá Hàn Quốc còn ngắm tới nhiều ứng cử viên khác như Hong Myung Bo, Kim Hak Beom, Kim Ki Dong.