1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Báo Thái Lan: "U23 Việt Nam kịp theo chân các đội dự giải châu Á"

Thiện Nhân

(Dân trí) - Mỗi chuyển động của bóng đá Việt Nam ở thời điểm hiện tại luôn được báo chí Thái Lan quan tâm và trận thắng của U23 Việt Nam trước U23 Myanmar không phải ngoại lệ.

Cho dù cả U23 Việt Nam và U23 Myanmar đều là các đội bóng thuộc Đông Nam Á, chung khu vực với Thái Lan, nhưng truyền thông xứ Chùa Vàng có vẻ như quan tâm đến bóng đá Việt Nam nhiều hơn.

Ngay sau trận đấu giữa U23 Việt Nam và U23 Myanmar, tờ Siam Sport của Thái Lan chạy tít: "Hoàn tất 16 chiếc vé, U23 Việt Nam theo chân các đội khác vào vòng chung kết (VCK) giải U23 châu Á".

Báo Thái Lan: U23 Việt Nam kịp theo chân các đội dự giải châu Á - 1

U23 Việt Nam vượt qua U23 Myanmar để giành vé vào VCK giải U23 châu Á.

"11 đội đầu bảng và 4 đội xếp nhì bảng có thành tích tốt nhất vòng loại sẽ tham dự VCK từ ngày 1 - 19/6/2022 tại Uzbekistan" - tờ nhật báo thể thao hàng đầu Thái Lan thông tin thêm.

Trước khi các trận đấu cuối cùng của hai bảng D và I diễn ra vào chiều 2/11, đã có 13 vé được xác định. Trong số ba vé còn lại, U23 Việt Nam sẽ tranh chấp với U23 Myanmar một vé tại bảng I. Còn tại bảng B, Saudi Arabia sẽ tự định đoạt số phận của mình. 

Tờ Siam Sport thông tin: "Saudi Arabia đánh bại Bangladesh với tỷ số đậm 3-0 tại bảng D, trở thành một trong 4 đội xếp nhì bảng có thành tích tốt nhất, giành quyền vào VCK".

"Còn ở bảng I, U23 Việt Nam đánh bại U23 Myanmar 1-0, chính thức vượt qua vòng loại. AFC cho biết sẽ tổ chức lễ bốc thăm chia bảng dành cho 16 đội đã giành quyền góp mặt tại VCK" - vẫn là thông tin được đăng tải trên tờ Siam Sport.

Báo Thái Lan: U23 Việt Nam kịp theo chân các đội dự giải châu Á - 2

Đội bóng của HLV Park Hang Seo là một trong ba đội bóng có vé cuối cùng đến Uzbekistan vào mùa Hè năm sau.

Theo kết quả phân nhóm hạt giống sau khi xác định đủ 16 đội vào VCK U23 châu Á, đội tuyển U23 Việt Nam nằm ở nhóm hạt giống số ba, cùng các đội Iraq, Qatar và Nhật Bản. 

Với việc nằm trong nhóm này, đội bóng của HLV Park Hang Seo có khả năng rơi vào bảng tử thần, do có nguy cơ đối diện với nhiều đội mạnh cùng lúc.

Ở các nhóm hạt giống khác, nhóm một có các đội Uzbekistan, Hàn Quốc, Saudi Arabia và Australia. Nhóm hai có Jordan, Thái Lan, UAE và Iran. Còn nhóm 4 có Kuwait, Malaysia, Turkmenistan và Tajikistan.

Cũng giống như U23 Việt Nam, U23 Thái Lan dù nằm trong nhóm hạt giống số hai, nhưng vẫn có thể nằm trong bảng rất nặng ký, không khác gì đội tuyển U23 Việt Nam.

Ví dụ, bảng đấu nặng nhất mà U23 Việt Nam có thể đối diện (về lý thuyết) sẽ có Hàn Quốc (từ nhóm một), Iran (từ nhóm hai) và Kuwait (từ nhóm 4).

Về phía U23 Thái Lan, họ cũng có thể nằm chung bảng với Hàn Quốc (từ nhóm một), Nhật Bản (nhóm ba) và Kuwait (nhóm 4), cũng là một bảng đấu nặng không kém bảng đấu có khả năng xảy ra của U23 Việt Nam.