1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Thái Lan chưa thể "nuốt trôi" trận hòa trong thế thua trước U23 Việt Nam

Trọng Vũ

(Dân trí) - Dù đang chuẩn bị cho trận đấu với Malaysia, nhưng truyền thông Thái Lan vẫn chưa nguôi "trận hòa như thể thất bại" của đội nhà trước U23 Việt Nam cách đây ít ngày.

Tờ Siam Sport của Thái Lan viết: "Ở trận ra quân, U23 Thái Lan gần như thất bại trước U23 Việt Nam, trước khi sống sót với tỷ số hòa 2-2 bằng bàn gỡ ở cuối hiệp hai".

"Vì trận hòa đó mà tình thế của U23 Thái Lan hiện nay hầu như không còn đường lùi. Nếu muốn vượt qua vòng bảng, U23 Thái Lan nhất quyết phải đánh bại Malaysia. Có thể nhận ra một số thay đổi trong đội hình của Voi chiến (biệt danh của các đội tuyển Thái Lan), sau khi phát hiện ra lỗi ở trận đầu tiên" - tờ Siam Sport bình luận thêm.

Thái Lan chưa thể nuốt trôi trận hòa trong thế thua trước U23 Việt Nam - 1

Truyền thông Thái Lan xem trận hòa với U23 Việt Nam cách đây 3 ngày không khác gì thất bại (Ảnh: Tuấn Duy).

Cũng theo tờ nhật báo thể thao hàng đầu Thái Lan, HLV Worrawoot Srimaka sẽ củng cố tuyến giữa, tăng cường khả năng phòng ngự từ xa của đội bóng đất Chùa Vàng.

Siam Sport thông tin: "Vị HLV 50 tuổi của U23 Thái Lan sẽ tập trung vào việc củng cố xương sống cho đội bóng. Trung vệ đội trưởng Kritsada Kaman sẽ được chuyển lên đá tiền vệ phòng ngự, chơi bên cạnh Thanawat,  

"Các cầu thủ này sẽ phối hợp với Benjamin Davis. Ngay phía trước họ sẽ là Suphanat Mueanta. Ngoài ra, Kornwit Tasa và cả Sittichok Phaso sẵn sàng trở thành phương án săn bàn dự phòng" - vẫn là những dòng được viết trên Siam Sport.

Trong khi đó, tờ báo có lượng phát hành rất lớn tại Thái Lan là Thai Rath nhắc lại thực tế đáng buồn của bóng đá đất Chùa Vàng trước bóng đá Việt Nam những năm gần đây.

Thai Rath chia sẻ: "Kể từ khi bóng đá Việt Nam sử dụng các HLV Hàn Quốc, Thái Lan chưa bao giờ đánh bại U23 Việt Nam".

Thái Lan chưa thể nuốt trôi trận hòa trong thế thua trước U23 Việt Nam - 2

Đội bóng đất Chùa Vàng chưa bao giờ thắng U23 Việt Nam kể từ thời các HLV người Hàn Quốc (Ảnh: Tuấn Duy).

"Kể từ sau SEA Games năm 2017 đến nay, bóng đá Việt Nam sử dụng 2 HLV người Hàn Quốc, khiến cho Thái Lan chưa thể đánh bại đội U23 của nước này" - tờ Thai Rath thông tin thêm.

Rồi tờ nhật báo của xứ sở Chùa Vàng bình luận về tính chất của trận hòa U23 Việt Nam cách đây 3 ngày, trận hòa mà theo họ, rất tai hại cho U23 Thái Lan.

Thai Rath phân tích: "Thái Lan vẫn còn cơ hội vào vòng tứ kết giải U23 châu Á năm nay. Tuy nhiên, điểm lại kết quả của U23 Thái Lan trước U23 Việt Nam kể từ thời Việt Nam có các HLV người Hàn Quốc, U23 Thái Lan chưa bao giờ thắng".

"U23 Thái Lan đã có 4 trận đấu với U23 Việt Nam dưới thời HLV Park Hang Seo, đó là trận thua 1-2 ở cúp M150 năm 2017, thua 0-4 ở vòng loại giải U23 châu Á 2020 vào năm 2019, hòa 2-2 ở SEA Games năm 2019 và thua 0-1 trong trận chung kết SEA Games năm 2021 hồi tháng 5 năm nay.

Giờ ngay trong trận chính thức đầu tiên của HLV Gong Oh Kyun, U23 Thái Lan vẫn không thể thắng U23 Việt Nam trong màn đấu tay đôi, với kết quả hòa 2-2 ở vòng bảng giải U23 châu Á" - tờ Thai Rath liệt kê chuỗi trận đáng thất vọng của U23 Thái Lan trước U23 Việt Nam. 

Trong khi đó, một tờ báo nữa của Thái Lan là SMM Sport tỏ ra nóng lòng chờ kết quả của loạt trận thứ hai bảng C, diễn ra tối nay, liên quan đến vé đi tiếp dành cho U23 Thái Lan và U23 Việt Nam. 

SMM Sport viết: "U23 Thái Lan cần chiến thắng trước Malaysia để tìm vé vượt qua vòng bảng giải U23 châu Á, trong khi vẫn phải chờ xem kết quả của trận U23 Việt Nam gặp Hàn Quốc".

Thái Lan chưa thể nuốt trôi trận hòa trong thế thua trước U23 Việt Nam - 3
Theo www.thairath.co.th