1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Báo Thái Lan phủ nhận thông tin Madame Pang muốn thuê HLV Park Hang Seo

Trọng Vũ

(Dân trí) - Tờ nhật báo hàng đầu Thái Lan là Thai Rath cho biết, HLV Park Hang Seo không hề nằm trong danh sách HLV mà Madame Pang muốn ký hợp đồng cho CLB Port Authority (Thái Lan).

Cách nay vài ngày, xuất hiện thông tin HLV Park Hang Seo là một trong 5 ứng cử viên cho vị trí "thuyền trưởng" Port FC tại Thái Lan trong mùa giải tới.

Đội bóng này thuộc sở hữu của nữ tỷ phú Nuanphan Lamsam (thường được gọi là "Madame Pang). Bà cũng là trưởng đoàn các đội tuyển U23 và đội tuyển quốc gia Thái Lan, vừa vô địch AFF Cup 2020.

Báo Thái Lan phủ nhận thông tin Madame Pang muốn thuê HLV Park Hang Seo - 1

Báo Thái Lan cho biết HLV Park Hang Seo không hề nằm trong danh sách ứng cử viên mà Madame Pang muốn thuê cho CLB Port Authority của vị nữ tỷ phú này (Ảnh: Thai Rath).

Tuy nhiên, ngày hôm qua (19/3), tờ nhật báo hàng đầu Thái Lan là Thai Rath cho biết không hề có chuyện HLV Park Hang Seo được Madame Pang nhắm đến, cho vị trí HLV trưởng của CLB Port, khi mùa giải Thai-League năm nay khép lại (vào cuối tháng 5 tới đây).

Tờ Thai Rath viết: "Tên của HLV Park Hang Seo không hề nằm trong danh sách ứng cử viên của Madame Pang. Danh sách này chỉ có 4 người, sẽ được Madame Pang cân nhắc đưa về làm HLV của Port FC trong mùa giải tới".

"Thông tin Madame Pang muốn kéo HLV Park Hang Seo về với đội của mình là thông tin xuất hiện từ báo chí Việt Nam, họ cho rằng sếp lớn của Port FC thích vị HLV người Hàn Quốc" - tờ Thai Rath thông tin thêm.

Ở mùa giải năm nay, Port FC của nữ tỷ phú Nuanphan Lamsam thi đấu không thành công. Họ chỉ đứng thứ 8 trên bảng xếp hạng, với 33 điểm sau 25 vòng đấu (tính đến trước ngày 19/3, khi bài báo trên tờ Thai Rath được xuất bản).

Tại AFC Champions League, Port FC thua CLB Ulsan Hyundai (Hàn Quốc) 0-3 và bị loại khỏi vòng play-off.

Về phía HLV Park Hang Seo, hợp đồng của ông Park với đội tuyển Việt Nam sẽ kết thúc vào đầu năm 2023, tức là không kịp trở thành người tự do để dẫn dắt Port FC khi mùa giải mới của bóng đá Thái Lan trở lại vào tháng 9 năm nay.

Theo www.thairath.co.th